Những "Ngôi nhà xanh" mang nhiều ý nghĩa

Những "ngôi nhà xanh" được các hội viên của Hội Phụ nữ xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tạo ra và vận hành nhiều năm nay đã thu gom nhiều rác thải nhựa, mang lại hiệu quả cao trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ giúp đỡ trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghi Lộc chia sẻ, mô hình "ngôi nhà xanh" được bắt nguồn từ ý tưởng tận dụng những vật dụng phế liệu như chai nhựa, giấy vụn, lon nước... sau khi sử dụng thường được vứt bừa bãi gây lãng phí và làm ảnh hưởng đến môi trường.

Thay vì để những vật liệu này gây ô nhiễm môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghi Lộc, Nghệ An đã tổ chức thu gom.

Hội viên phụ nữ tích cực tham gia mô hình "Ngôi nhà xanh"

Các chị em trong Hội đã kiên trì vận động và chia sẻ ý nghĩa của việc thành lập mô hình; đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ. Với rác thải hữu cơ, các gia đình đào hố rác để chôn lấp và tận dụng làm phân bón, với rác thải vô cơ (rác thải không tái chế được), các gia đình sẽ tự thu gom, sau đó đưa đến nơi tập kết để xử lý tập trung. Các rác thải tái chế được như vỏ lon bia, chai nhựa, sắt vụn, bìa giấy… mỗi gia đình tích góp lại để ủng hộ cho "ngôi nhà xanh".

Sau thời gian triển khai, mô hình "Ngôi nhà xanh" đã tạo ra một phong trào rộng khắp, góp phần thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ môi trường:

"Tình trạng xả rác bữa bãi tại các tuyến đường được cải thiện, góp phần làm cho cảnh quan nông thôn ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, củng cố tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng; phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Hội Phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn nh và thực hiện các tiêu chí môi trường gắn với phát triển bền vững tại địa phương".

rao quà cho các trẻ em khó khăn, được lấy nguồn từ quỹ "Ngôi nhà xanh"

Mô hình "Ngôi nhà xanh" không chỉ có ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn là nơi san sẻ tình yêu thương, giúp đỡ những phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được chị em trong Hội phụ nữ được duy trì và nhân rộng trong thời gian tới:

"Hội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời phấn đấu mở rộng mô hình “Ngôi nhà xanh”tới nhiều chị em hội viên hơn nữa, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tổ, nhóm phụ nữ. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong gìn giữ môi trường sống, góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững".