Nghề thủ công truyền thống được tôn vinh tại Hội chợ mùa thu 2025

Lần đầu tiên được tổ chức với quy mô quốc gia, Hội chợ mùa thu 2025, quy tụ hơn 3000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trải rộng trên diện tích 130.000m2 của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội)…

Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, ngay từ ngày đầu khai mạc vào tối 25/10, Hội chợ mùa thu 2025 đã đem đến cho khách tham quan những trải nghiệm chưa từng có về các sản phẩm, dịch vụ của hàng ngàn doanh nghiệp lớn, nhỏ trong và ngoài nước dưới góc nhìn tiệm cận nhất có thể.

Một trong những điều gây ấn tượng nhất đối với khách tham quan, người tiêu dùng khi tham quan Hội chợ, đó là những sản phẩm thủ công truyền thống đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, do các nghệ nhân lành nghề mang đến giới thiệu. Từ những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, đến gốm sứ, vải thổ cẩm, giấy dó, đồ trang sức, đóng giày, làm hương, đồ đồng…

Ông Trần Văn Ngọ - nghệ nhân điêu khắc đồ gỗ mỹ nghệ Phúc Mai đến từ thành phố Huế chia sẻ: "Tôi chuyên về nghề thủ công truyền thống, bên cạnh đó là tập trung vào những sản phẩm thể hiện nét di sản văn hoá. Tôi rất vui mừng hãnh diện được tham gia Hội chợ mùa thu lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội, giúp chúng tôi có cơ hội quảng bá sản phẩm ra thị trường đồng thời tìm kiếm khách hàng, mở rộng cơ hội kinh doanh…"

Hội chợ mùa thu 2025 - nơi tôn vinh nghệ thuật thủ công truyền thống

Theo Ban tổ chức ước tính, trong thời gian diễn ra Hội chợ, sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham dự, bên cạnh mục tiêu thúc đẩy kích thích hoạt động sản xuất, tiêu dùng, còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương đất nước ra với bạn bè quốc tế.

Ngoài những điều kiện thiên nhiên ưu đãi cho phát triển kinh tế du lịch ở các địa phương, những mặt hàng thủ công truyền thống luôn là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Như chia sẻ của anh Trương Hoài Nam, cán bộ Trung tâm văn hoá tỉnh Cao Bằng:

"Chúng tôi mang các nhóm nghệ nhân để quảng bá sản phẩm văn hoá kết nối với du lịch. Đó là nghề in hoa văn bằng sáp ong của người Dao Tiền, Làng giấy bản Dìa Trên, là một điểm trong công viên địa chất non nước Cao Bằng, sản phẩm đan nón của người dân tộc Nùng… Mong rằng thông qua hội chợ này sẽ có nhiều người biết đến hơn, du lịch Cao Bằng phát triển hơn, bà con nhân dân sẽ giảm bớt khó khăn, từ việc phát triển kinh tế đó sẽ góp phần giúp cho đời sống vật chất tinh thần của bà con khấm khá hơn…"

Nghề làm giấy bản của đồng bào dân tộc ở Cao Bằng được đem đến giới thiệu tại Hội chợ mùa thu 2025

Không chỉ mang tới hoạt động quảng bá, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống lâu đời nổi tiếng, Hội chợ mùa Thu 2025 còn tạo cơ hội cho các thế hệ nghệ nhân trẻ với những sản phẩm sáng tạo dựa trên tri thức, văn hoá của cha ông.

Như trường hợp của cơ sở Hải Gốm ở Bắc Ninh. Với tấm lòng yêu thích đồ gốm cổ truyền thống, những nghệ nhân của xưởng gốm đã mày mò, sáng tạo nên những sản phẩm mang hơi thở của thời đại mới, hiện đại hơn, trẻ trung hơn, sáng tạo hơn, dễ tiếp cận với khách hàng trẻ tuổi cũng như khai mở ra thị trường quốc tế.

Nhưng trên hết, họ vẫn giữ được cái nền của nghệ thuật thủ công truyền thống bản địa, như chia sẻ của chị Ngô Thị Phương quản lý của cơ sở Hải Gốm:

"Tôi muốn tất cả các sản phẩm được kế thừa phát huy truyền thống, tức là những cái mới nhưng trên nền tảng của cái cũ. Dù chưa hoạt động lâu nhưng chúng tôi muốn phát huy, thúc đẩy những sản phẩm truyền thống của ông cha, chúng tôi mong muốn đem đến một góc nhìn mới về gốm cho mọi người trong nước cũng như bạn bè quốc tế".

Những sản phẩm đồ gốm mang hơi thở thời đại, dựa trên những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước

Có thể nói, bên cạnh những mặt hàng, sản phẩm công nghiệp, công nghệ hiện đại được giới thiệu tại Hội chợ, những mặt hàng thủ công truyền thống luôn có một vị trí quan trọng, khẳng định giá trị lịch sử, văn hoá, di sản của dân tộc, là niềm tự hào của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ban tổ chức cho biết, Hội chợ Mùa Thu 2025 tổ chức thành công sẽ tạo nền tảng cho việc hình thành chuỗi hội chợ bốn mùa "Xuân - Hạ - Thu - Đông" thường niên, trở thành điểm đến xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng và phát triển công nghiệp văn hóa quan trọng của Việt Nam, hướng tới vươn tầm quốc tế.

Bên cạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến, thúc đẩy hoạt động sản xuất, tiêu dùng, theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Hội chợ mùa Thu 2025, “cũng là hội chợ đầu tiên kết hợp xúc tiến thương mại, hoạt động đầu tư, với các hoạt động văn hóa, chính trị…”.

Với mục tiêu đưa Hội chợ Mùa thu trở thành điểm hẹn uy tín, quan trọng hằng năm trong lộ trình để các thương gia trên thế giới đi tìm kiếm các cơ hội kinh doanh ở Việt Nam. Tại hội chợ lần này, có khoảng 300 đoàn khách quốc tế đến hội chợ tổ chức hoạt động giao thương xuất nhập khẩu với Việt Nam, 20 phiên hội thảo hội nghị chuyên ngành để bán những sản phẩm mà thị trường cần, nhằm tạo sự sôi động và chuyên nghiệp của hội chợ.