Lấy cớ uống rượu thuốc nhưng vẫn không "né" được phạt cồn

Nhằm đảm bảo ANTT, ATGT dịp đầu xuân, Phòng CSGT Hà Nội lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn, từ đó giúp nâng cao ý thức của người dân trong tham gia giao thông.

Ghi nhận vào chiều ngày 16/2, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Lò Đúc – Yec Xanh.
Trong hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra hàng trăm phương tiện, trong đó phát hiện 4 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.
Trường hợp ông L.Q.H vi phạm nồng độ cồn 0,252 mg/L khí thở. Trao đổi với lực lượng chức năng, ông H phân trần vì đang uống rượu ở nhà nhưng lại nhận được đơn giao hàng gấp nên ông H đã cố tình điều khiển xe để đi chở hàng. Với lỗi vi phạm này, ông H đã bị lực lượng chức năng xử phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng.
Tiếp tục kiểm tra, tổ công tác phát hiện ông N.V.A có biểu hiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Tại tổ công tác, ông A từ chối kiểm tra nồng độ cồn với lý do chỉ uống một lượng nhỏ rượu thuốc để chữa bệnh.
---
Phải rất lâu lực lượng CSGT mới thuyết phục được ông A kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, ông A vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,048mg/L khí thở và bị lực lượng CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng.
Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng chức năng kiên quyết xử lý đúng theo quy định trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
---
Trong chiều ngày 16/2, lực lượng CSGT kiểm tra hàng trăm phương tiện tham gia giao thông, phần lớn người điều khiển phương tiện đều tuân thủ luật ATGT.
Điều này chứng tỏ ý thức của người dân đã có chuyển biến tích cực để tự bảo vệ bản thân trong khi tham gia giao thông.
Theo Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT của Công an TP. Hà Nội, ngoài việc bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường hướng dẫn, điều tiết phòng ngừa ùn tắc giao thông, các đơn vị cũng thường xuyên bố trí lực lượng TTKS kiểm tra, xử lý các hành vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.
Thời gian tới, CSGT sẽ tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia, không lái xe.
Theo số liệu của Công an TP. Hà Nội, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023. Trong dịp Tết vừa qua, Công an TP. Hà Nội đã tổ chức 14 tổ công tác 141 và 22 đội công tác thành lập các tổ kiểm tra, cùng với công an các quận/huyện vào cuộc kiểm tra các vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng CSGT cũng sẽ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội về việc gửi thông báo của người vi phạm là Đảng viên đến các cơ quan, đơn vị công tác để tăng cường ý thức chấp hành và tăng cường sự vào cuộc, chỉ đạo và xử lý kỉ luật đối với đảng viên không chấp hành, không nêu gương… để nhân dân học tập và noi theo./.