Một số chuyên gia cho rằng, việc bố trí làn dừng cho xe đạp, xe máy trước làn dừng ô tô cần được xem xét, vừa tăng khả năng lưu thoát, vừa giảm thiểu và chạm, tai nạn giao thông.
Tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn tại các đô thị như Hà Nội hay TP.HCM, hình ảnh quen thuộc mỗi khi đèn tín hiệu màu đỏ là hàng dài xe máy chen kín phía trước, len lỏi giữa các làn ô tô. Khi đèn xanh bật lên, không ít trường hợp xe đạp, xe máy tiếp tục cắt ngang đầu ô tô để rẽ trái hoặc sang đường, tạo ra những tình huống xung đột giao thông và nguy cơ tai nạn rất cao.
Thực tế này cho thấy nhu cầu nghiên cứu tổ chức một khu vực dừng chờ riêng cho xe đạp, xe máy phía trước làn dừng của ô tô tại các nút giao là hoàn toàn cần thiết.
Đây là giải pháp đã được nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ áp dụng nhằm nâng cao an toàn giao thông, đồng thời tăng khả năng lưu thoát của nút giao. Tại Đài Loan (Trung Quốc), mô hình này được gọi là “vùng dừng ưu tiên”.
Theo đó, phía trước vạch dừng của ô tô sẽ bố trí một khoảng không gian dành riêng cho xe đạp, xe máy. Khi đèn đỏ, các phương tiện hai bánh được phép di chuyển vào khu vực này để dừng chờ. Khi đèn xanh bật lên, xe máy xuất phát trước, nhanh chóng giải phóng nút giao, giảm hiện tượng đan cắt với dòng ô tô phía sau.
Lợi ích đầu tiên của giải pháp này là nâng cao an toàn giao thông. Khi có khu vực chờ riêng được tổ chức bài bản, người điều khiển xe máy sẽ có vị trí dừng hợp pháp, không phải chen lấn, giảm đáng kể tình trạng chạy cắt mặt hoặc xung đột giữa các dòng phương tiện.
Bên cạnh đó, việc bố trí làn chờ riêng còn góp phần tăng hiệu quả khai thác nút giao. Xe máy có khả năng tăng tốc nhanh hơn ô tô, chiếm diện tích mặt đường nhỏ hơn. Khi được bố trí ở vị trí phía trước, dòng xe máy sẽ nhanh chóng thoát khỏi nút giao ngay khi đèn xanh, hạn chế tình trạng ùn ứ và giúp các phương tiện phía sau di chuyển thuận lợi hơn.
Tuy nhiên, để có thể triển khai đồng loạt, cần nghiên cứu kỹ lưỡng từng nút giao, từng địa bàn. Điều quan trọng nhất là phải xây dựng quy chuẩn cụ thể về kích thước, phạm vi và khoảng cách giữa khu vực dừng chờ của xe máy với làn dừng của ô tô. Cơ quan chức năng nên thực hiện thí điểm tại một số nút giao điển hình ở các đô thị lớn.
Sau một khoảng thời gian vận hành, cần tiến hành đo đếm lưu lượng, đánh giá mức độ giảm xung đột, khả năng lưu thoát và lấy ý kiến người tham gia giao thông. Trên cơ sở đó mới hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý và từng bước nhân rộng.
Bởi nếu khoảng cách quá ngắn, xe máy vẫn có thể nằm trong vùng nguy hiểm của các phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe buýt. Ngược lại, nếu bố trí quá xa sẽ làm giảm diện tích lưu thông của nút giao, ảnh hưởng đến năng lực thông hành.
Ngoài ra, việc tổ chức giao thông phải đi kèm hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và chế tài xử lý vi phạm rõ ràng. Nếu không có quy định cụ thể, rất dễ xảy ra tình trạng ô tô dừng lấn vào khu vực ưu tiên hoặc xe máy tiếp tục vượt đèn, dừng sai vị trí, khiến mục tiêu của giải pháp không đạt được.
Một yếu tố khác cũng cần được tính đến là sự khác biệt giữa các loại nút giao. Những nút giao có lưu lượng xe máy lớn, mặt cắt đường rộng, thường xuyên xảy ra xung đột giữa xe máy và ô tô nên được ưu tiên nghiên cứu trước. Việc lựa chọn đúng vị trí thí điểm sẽ giúp đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình.
Trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện chủ đạo của người dân Việt Nam, việc tổ chức giao thông theo hướng giảm xung đột giữa xe máy và ô tô là yêu cầu cấp thiết.
Làn dừng chờ riêng cho xe máy, xe đạp phía trước ô tô có thể trở thành một giải pháp hiệu quả, nhưng chỉ phát huy tác dụng khi được nghiên cứu kỹ, quy định rõ khoảng cách an toàn và triển khai thận trọng thông qua các chương trình thí điểm.
Làm tốt điều này không chỉ giúp giao thông vận hành thông suốt hơn mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho hàng triệu người tham gia giao thông bằng xe đạp, xe máy mỗi ngày.