Kịp thời sửa chữa tàu cá của ngư dân Phú Yên gặp sự cố trên biển

Tàu cá do anh Trần Ngọc Vũ trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 ngư dân, đang khai thác cá ngừ ở vùng biển phía Tây Bắc đảo Sinh Tồn khoảng 28 hải lý thì bất ngờ bị gãy bu lông khớp nối bơm cao áp máy phát điện...

Tàu cá PY 90252 TS neo đậu tại cảng Âu tàu Sinh Tồn

Ngày 24/9, Trung úy Đoàn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Trung tâm Dịch vụ hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết, sau gần một ngày đêm được khắc phục, sửa chữa do gặp sự cố trên biển, lúc 14 giờ ngày 24/9, tàu cá số hiệu PY 90252 TS của ngư dân Phú Yên đã có thể tiếp tục vươn khơi.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 23/9, tàu cá PY 90252 do anh Trần Ngọc Vũ trú tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên làm thuyền trưởng, trên tàu có 5 ngư dân, đang khai thác cá ngừ ở vùng biển phía Tây Bắc đảo Sinh Tồn khoảng 28 hải lý thì bất ngờ bị gãy bu lông khớp nối bơm cao áp máy phát điện, nếu không kịp thời sửa chữa sẽ gây hỏng máy, dẫn đến hệ thống điện bị tê liệt hoàn toàn, có thể tàu cá phải thả trôi dạt trên biển.

Thuyền trưởng tàu cá PY 90252 TS đã liên lạc với Trung tâm Dịch vụ hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa nhờ khắc phục, sửa chữa.

Trung tâm tổ chức phun thuốc khử trùng trước khi sửa chữa

Được sự hướng dẫn kịp thời của Trung tâm, đến 15 giờ cùng ngày, tàu cá PY 90252 TS đã về âu tàu tại đảo Sinh Tồn neo đậu an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng của  Trung tâm Dịch vụ hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã tiếp cận tàu cá, tổ chức phun khử trùng, kiểm tra thân nhiệt các thuyền viên và tiến hành khắc phục sự cố máy phát điện của tàu cá. Sau gần một ngày đêm nỗ lực, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã sửa chữa thành công, máy phát điện hoạt động bình thường.

Kiểm tra thân nhiệt cho ngư dân
Nhân viên kỹ thuật lắp đặt khớp nối và cân chỉnh bơm cao áp

Ngoài ra, tàu cá PY 90252 TS còn được Trung tâm Dịch vụ hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn cung cấp 1.000 lít nước ngọt. Đến 14 giờ ngày 24/9, tàu cá đã rời âu thuyền, tiếp tục vươn khơi, bám biển.