Khi các giá trị "sống xanh", giảm rác thải nhựa, và làm sạch bãi biển được lồng ghép trực tiếp vào lễ hội, thông điệp này đã lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Để hiểu rõ hơn về sự kết hợp độc đáo này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trò chuyện với bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ và cũng là Trưởng Ban Tổ chức lễ hội năm nay:
PV: Lễ hội Nghinh ông năm nay đã diễn ra thành công, tại sự kiện địa phương đã lồng ghép các hoạt động như nhặt rác bãi biển hay trồng cây gây rừng. Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo các hoạt động này mang lại hiệu quả thực chất và có tính bền vững, chứ không chỉ dừng lại ở việc phát động mang tính hình thức, phong trào trong thời gian diễn ra lễ hội?
Bà Võ Thị Diễm Phượng: Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025 đến thời điểm này là đã tổ chức được 34 hoạt động, lễ hội nghinh ông Cần Giờ nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống và đặc biệt là văn hóa truyền thống phi vật thể quốc gia. Qua lễ hội này thì cũng nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, tình yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và qua đây cũng góp phần quảng bá cho du lịch của địa phương.
Xã Cần Giờ trong thời gian tới trong các hoạt động của lễ hội sẽ chú trọng đến hoạt động bảo vệ môi trường, đó là những hoạt động thiết thực như là trồng cây, gây rừng, nhặt rác bãi biển và đồng thời với những cái hoạt động khác của người dân, của ấp phát động tại tại khu, ấp của mình.
PV: Lễ hội Nghinh Ông thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá du lịch địa phương. Điều này chắc chắn tạo ra một áp lực lớn về rác thải và các tác động môi trường lên Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ. Vậy Ban tổ chức và chính quyền địa phương có giải pháp cụ thể nào để giải quyết mâu thuẫn này: vừa phát triển du lịch lễ hội, vừa bảo vệ nghiêm ngặt 'lá phổi xanh' của thành phố?
Bà Võ Thị Diễm Phượng: Cần Giờ may mắn là có khu dự trữ sinh quyển được Unesco công nhận khu dự trữ gắn liền với lại rừng phòng hộ, rồi chiến khu lịch sử rừng sát. Trong thời gian vừa qua thì Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ cũng đã chỉ đạo các ban ngành cắt ấp bằng những cái việc làm thiết thực để bảo vệ môi trường như là trồng cây gây rừng rồi là nhặt rác bãi biển, tạo những mảng xanh trồng hoa,… Đây là hoạt động thiết thực được tuyên truyền rộng rãi trong các đơn vị, cơ quan rồi đến từng khu phố, đến tầng ấp ấp và từng gia đình, của người dân.
Những hoạt động này không chỉ là diễn ra theo chuyên đề mà diễn ra thường xuyên, có thể là vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Các ấp đều có những hoạt động này và trong các đơn vị trường học thì hiện nay thì công tác bảo vệ môi trường cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà nhà trường hướng tới để giáo dục, để cùng hưởng ứng công tác bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân xã Cần Giờ cũng dự kiến có kế hoạch thực hiện chương trình "Vì một Cần Giờ xanh".
PV: Vâng. Xin cảm ơn bà.