Hôm nay xác định nhà vô địch Worldcup bida carom 3 băng TP.HCM 2022

Sau ngày thi đấu hôm qua, 4 tay cơ mạnh nhất đã được xác định là Dick Jasper, Eddy Merkcx, Marco Janetti và Blomdahl. Nước chủ nhà sạch bóng các tay cơ sau vòng 1/16

Huyền thoại sống Thụy Điển Torbjorn Blomdahl có 1 chiến thắng thuyết phục sau khi khuất phục Trần Quyết Chiến với tỷ số 50-15

Bước vào vòng đấu dành cho 16 tay cơ trưa qua, Tuyển Billiards Việt Nam có sự góp mặt của ba đại diện gồm Trần Quyết Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Ngọc Trị. Mọi sự hi vọng tập trung vào Trần Quyết Chiến khi anh đối đầu với huyền thoại sống Torbjorn Blomdahl.

Trong 1 ngày phong độ không cao, tay cơ số 1 Việt Nam nhanh chóng gác cơ với tỷ số 50-15 chỉ sau 20 lượt cơ. Ngựa ô Nguyễn Ngọc Trị cũng khép lại cuộc phiêu lưu của mình sau thất bại 30-50 trước Jeremy Bury.

Đáng tiếc nhất là thất bại của Nguyễn Trần Thanh Tự trước siêu sao hạng 4 thế giới Daniel Sanchez. Trong 3 lượt cơ đầu tiên, Thanh Tự ghi đến 23 điểm, trong đó có một đường cơ 13 điểm để dẫn trước 23-2 rồi tạo khoảng cách 25-7 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, Sanchez cho thấy đẳng cấp của siêu sao hàng đầu thế giới khi rút ngắn dần cách biệt. Khi chỉ còn bị dẫn 35-39, cơ thủ người Tây Ban Nha tung ra đường cơ ghi 15 điểm để kết thúc trận đấu với tỉ số 50-39 sau 23 lượt cơ.

Đương kim vô dịch Dick Jasper vẫn vững vàng trên hành trình hướng đến cú hattrick vô địch tại Worldcup bida carom 3 băng TPHCM

Bước vào lượt đấu tứ kết sau đó, đẳng cấp của các hảo thủ hàng đầu thế giới một lần nữa được khẳng định. Dick Jaspers chỉ cần 14 lượt cơ để kết liệu Jeremy Bury với tỷ số 50-16.

Trong khi đó, “lão ngoan đồng” Marco Zanetti làm tất cả khán giả có mặt tại nhà thi đấu Nguyễn Du phải thán phục với màn ngược dòng ngoạn mục trước Kim Jun Tae.

Dù liên tục bị tay cơ trẻ Hàn Quốc dẫn trước nhưng bằng kinh nghiệm và độ quái của mình, Janetti đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 50-44 sau 26 lượt cơ.

Ở 1 diễn biến khác, huyền thoại sống Torbjorn Blomdahl sau khi vượt qua Trần Quyết Chiến ở vòng 1.8 đã tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Hwang Bong Joo khi vượt qua đối thủ với tỷ số 50-38.

Cuộc đối đầu cuối cùng được đánh giá là hấp dẫn và cân bằng nhất là cuộc chạm trán giữa Daniel Sanchez (hạng 4 thế giới) và Eddy Merkcx (hạng 8 thế giới). Hai cơ thủ so kè cực kỳ căng thẳng và hòa nhau 40-40 sau 14 lượt cơ.

Tuy nhiên ở lượt cơ thứ 15, Eddy Merkcx xuất sắc có cho mình một đường cơ ghi 10 điểm để thắng chung cuộc 50-40.

Ngày hôm nay 29/5, giải đấu sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với các lượt trận bán kết và chung kết.

Trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 13h30 là cuộc so tài giữa Eddy Merkcx và Torbjorn Blomdahl. Trận bán kết 2 diễn ra vào lúc 16h giữa Marco Zanetti và Dick Jaspers. Cuối cùng, trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 19h30 cùng ngày.