Từ đó, thành phố sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát, tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu rác thải nhựa trong giai đoạn tới. Vậy kế hoạch "3R" cho rác thải nhựa lần này của Thành phố sẽ được triển khai ra sao?
Tại Hà Nội, chất thải nhựa phát sinh hơn 1.400 tấn mỗi ngày, trong đó hơn 60% là chất thải nhựa dùng một lần và túi ni lông. Việc sử dụng đồ nhựa 1 lần đã trở thành một thói quen ăn sâu vào đời sống hàng ngày của người dân bởi sự tiện lợi, nhanh gọn và ễn phí. Một số người dân phản ánh:
"Trên đường đi làm về, mọi người tranh thủ tạt qua chợ mua đồ ăn, thức uống và tiện lợi cả người mua và bán đều dùng túi nilon, bịch lớn bịch bé. Sau mỗi lần dùng rồi vứt đi".
"Các loại nhựa dùng một lần nó rất tiện lợi, có thể sử dụng các loại cốc, bát, chén, đĩa hoặc các loại túi nilon, túi nhựa thì người tiêu dùng hàng ngày sử dụng rất nhiều".
"Đi ngoài đường thấy đống rác ở ven đường, rác thải nhựa cũng chiếm đa số rác thải. Đi chợ hay đi mua đồ ở các cửa hàng thì các túi nilon rất tiện cho quá trình mua sắm".
Nhằm hành động quyết liệt vì một tương lai không rác thải nhựa, kế hoạch “Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa và các giải pháp giảm phát thải nhựa trên địa bàn thành phố” của Hà Nội có mục tiêu là từng bước giảm tỷ lệ rác thải nhựa khó phân hủy, tăng cường thu hồi, tái chế và tái sử dụng sản phẩm nhựa, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của nhựa dùng một lần.
Thành phố sẽ siết chặt quản lý các nguồn phát sinh rác thải nhựa từ khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trường học, bệnh viện và khu du lịch; đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn, khuyến khích thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các vật liệu thân thiện môi trường.
Trần Thị Hoa - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh GreenHub nêu đóng góp về nội dung này:
"Đầu tiên là tiết giảm, đề cao việc tiết giảm từ nguồn trước. Chúng ta cần đẩy mạnh truyền thông, có các chính sách để thực hành rất mạnh ở phần đầu nguồn, trước khi có rác, sau đó là các giải pháp tái sử dụng và kết hợp các giải pháp công nghệ trong bối cảnh cần thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực này".
Về vấn đề này, PGS.TS Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, bên cạnh chủ trương giảm rác thải nhựa siết chặt theo từng năm, cần có ngay chính sách áp dụng mức thuế cao đối với việc sản xuất và tiêu thụ túi ni lông khó phân hủy, qua đó làm tăng chi phí sử dụng và giảm động lực tiêu dùng:
"Bằng các biện pháp như hành chính, tài chính thuế để người ta giảm dùng nhựa, đặc biệt là nhựa một lần. Thứ 2 để tái chế được thì phải phân loại chất loại tại nguồn để tìm cách tận dụng và tái chế nhựa phải có công nghệ theo mô hình kinh tế tuần hoàn với mô hình phù hợp để đảo bảm không gây ô nhiễm và sản phẩm tái chế có thể sử dụng được".
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ông Nguyễn Minh Tấn nhấn mạnh, việc tăng cường quản lý chất thải nhựa không chỉ là yêu cầu về bảo vệ môi trường, mà còn là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Thủ đô xanh - sạch - bền vững, hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải ròng bằng “0” theo cam kết quốc gia.