Giá Arabia và giá đường đồng loạt lao dốc ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới

Trong phiên giao dịch đầu năm, khi mà có đến một nửa các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp không giao dịch, giá những mặt hàng khác chứng kiến sự phân hoá rõ rệt. Giá Arabica giảm 1.2% còn 223.8 cents/pound.

Nguyên liệu công nghiệp

Trong phiên hôm qua, khi mà thị trường hàng hoá chìm trong sắc đỏ, đã có lúc giá Arabica giảm về 220.6 cents/pound, mức thấp nhất trong vòng 7 tuần. Sau đó, lực mua kỹ thuật ở vùng hỗ trợ tâm lý, cùng với tác động tích cực đến từ đà tăng của thị trường chứng khoán đã giúp cho giá hồi phục lại vào cuối phiên.

Các yếu tố hỗ trợ cho giá Arabica không còn nhiều, nên dù mức tồn kho trên Sở ICE US giảm về 1.538 triệu bao cũng không đủ để ngăn cản sức bán mạnh của phiên hôm qua. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng gia tăng sức bán để thu hẹp khoảng cách rộng giữa hai Sở.  

Giá bông tiếp tục tăng 0.6% lên 113.23 cents/pound. Thị trường bông đang đi ngang trong biên độ hẹp từ 112 – 114 cents/pound. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết tiêu thụ bông của Indonesia dự kiến đạt 2.5 triệu kiện trong niên vụ 2021/22, cao hơn so với 2,45 triệu kiện trong giai đoạn trước.

Nhập khẩu của Indonesia dự kiến đạt 2.5 triệu kiện trong năm 2021/22, và cũng tăng so với mức 2.307 triệu kiện trong mùa trước.  Điều này khiến cho lượng tồn kho cuối niên vụ sẽ giảm từ 496,000 kiện xuống 493,000 kiện.

Giá đường 11 giảm nhẹ trong phiên hôm qua về 18.74 cents/pound. Phe mua vẫn rất chật vật đưa giá vượt mức 19 cents, bởi thị trường đường không còn các tin tức hỗ trợ đủ mạnh để làm cho giá bứt phá. 

Kim loại

Sắc đỏ áp đảo các mặt hàng kim loại trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2022. Giá bạc giảm 2.3% còn 22.8 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1.1% về 953.7 USD/ounce. Dòng vốn đổ về thị trường chứng khoán Mỹ sau kỳ nghỉ lễ, bất chấp việc số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ tăng lên mức kỷ lục, với hơn 400,000 ca mắc mới.

Tâm lý thị trường không còn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh, đã khiến cho dòng vống không còn phân bổ vào các thị trường trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 8% lên 1.64%.

Trong các mặt hàng kim loại, nhóm kim loại quý gặp nhiều sức ép nhất, bởi các gói hỗ trợ của FED sẽ kết thúc trong quý I của năm nay và việc lãi suất sẽ được tăng ba lần sau đó đã khiến cho triển vọng tăng trưởng của cả bạc và bạch kim trở nên rất u ám. Hai mặt hàng gần như không có cơ hội quay lại mức đỉnh của năm ngoái trong năm 2022. 

Đối với nhóm kim loại cơ bản, giá đồng và quặng sắt diễn biến trái chiều. Thị trường đồng có một phiên giao dịch rất giằng co khi giá biến động trong biên độ hơn 3%, và đã có lúc chạm 4.33 USD, mức thấp nhất trong vòng 2 tuần.

Giá đồng gặp sức ép lớn khi mà các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc phải thanh toán gần 200 tỷ USD khoản nợ trái phiếu và tiền công của nhân viên. Dù không còn gây ảnh hưởng lên thị trường tài chính toàn cầu, nhưng việc tập đoàn Evergrande bị chính quyền tỉnh Hải Nam yêu cầu dỡ bỏ 39 dự án trong 10 ngày cũng đủ để làm cho tâm lý các nhà đầu tư rất tiêu cực và gia tăng sức ép bán lên thị trường đồng.

Tuy nhiên, đến cuối phiên giá đồng hồi phục trở lại lên 4.42 USD, nhờ ảnh hưởng tích cực từ đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ. 

Quặng sắt là kim loại hiếm hoi đóng cửa phiên giao dịch đầu năm trong sắc xanh. Thị trường dù vẫn gặp nhiều sức ép, nhưng không ở gần mức đỉnh như giá đồng, giá quặng sắt chỉ đang phục hồi từ mức đáy, trong bối cảnh các giới hạn sản xuất thép đã được nới lỏng dần.