Gần 8 tiếng dập tắt đám cháy thiêu rụi 4.000 m2 nhà máy sợi

Đến trưa 26/4, lực lượng chức năng huyện Định Quán (Đồng Nai) vẫn đang tiến hành khám nghiệm điều tra hiện trường vụ cháy lớn khiến 4.000 m2 nhà xưởng của nhà máy sợi bị thiêu rụi đổ sập.

 

Clip hiện trường “bà hỏa” thiệu rụi 4.000 m2 Nhà máy sợi ở Định Quán

Đám cháy bùng phát dữ dội từ khu nhà xưởng của Nhà máy sợi Phú Cường

Theo đó, ông Trần Quang Tú – Chủ tịch UBND huyện Định Quán xác nhận đến 8h sáng nay, lực lượng PCCC mới cơ bản khống chế thành công đám cháy lớn xảy ra tại Nhà máy sợi Phú Cường (nằm trong Cụm công nghiệp Phú Cường) khiến 4000 m2 nhà xưởng tại đây bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lực lượng PCCC được huy động đến hiện trường cố gắng dập tắt đám cháy

Trước đó, vào khoảng 19h tối 25/4, một số công nhân và người dân phát hiện thấy khói và lửa bốc lên dữ dội từ khu vực nhà xưởng của Nhà máy sợi Phú Cường, nên vội hô hoán mọi người dập lửa.

Đám cháy bao trùm toàn bộ Nhà máy sợi, cột khói bốc cao hàng chục mét

Lúc này bên trong nhà xưởng, chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như bông, sợi vải…nên mọi cố gắng dập lửa đều bất thành. Chỉ trong phút chốc đám cháy bùng lên dữ dội rồi bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng.

Đến 8h sáng cùng ngày, lực lượng PCCC mới khống chế thành công đám cháy

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Định Quán đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sỹ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Thời điểm này, do đám cháy bùng phát lớn và dữ dội, cột khói lửa bốc cao cả chục mét, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến việc tiếp cận dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Vụ cháy khiến 4000 m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản có giá trị lớn bị thiêu rụi

Bước đầu, xác định đám cháy may mắn không gây ra thiệt hại về người tuy nhiên 4000 m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản có giá trị lớn đã bị thiêu rụi đổ sập.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng PCCC vẫn đang túc trực phun nước dập tàn vào bên trong hiện trường

Hiện nguyên nhân vụ cháy lớn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.