Dù số ca nhiễm tăng nhưng TP.HCM vẫn duy trì được cấp độ 2

Thông báo mới nhất của UBND TP.HCM cho thấy địa phương này vẫn duy trì cấp độ 2 theo hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch bệnh từ Nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định 4800 của Bộ Y tế

Huyện Cần Giờ từ cấp độ 2 tuần trước đã giảm xuống cấp 1 tuần này và trở thành vùng xanh

Trưa nay 28/11, Phó chủ tịch UBND T.PHCM Dương Anh Đức đã ký ban hành công văn khẩn số 174 về đánh giá cấp độ dịch bệnh của TPHCM căn cứ theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y Tế.

Theo đó, căn cứ theo báo cáo của Sở Y Tế, UBND TP.HCM quyết định công bố đánh giá cấp độ dịch Covid 19 trên địa bàn tính đến hết ngày 25/11/2021 là cấp độ 2. Đối với cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức thì có 9/22 địa phương thuộc cấp độ 1; 13/22 địa phương thuộc cấp độ 2. Ở mức độ phường, xã, thị trấn thì có 123/312 địa phương thuộc cấp độ 1; 184/312 địa phương cấp độ 2 và 5/312 địa phương cấp độ 3. 

Như vậy, so với tuần trước đó, số quận huyện địa phương cấp độ 1 (còn gọi là vùng xanh) giảm 3 quận huyện là quận 4, quận Bình Thạnh và quận Tân Phú và huyện Cần Giờ từ vùng vàng chuyển sang vùng xanh.

Ở cấp độ phường xã thị trấn thì có 19 địa phương giảm cấp độ dịch và 48 địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước. TP.HCM không có quận huyện thuộc vùng 3, vùng 4 và chỉ có 5 phường xã thị trấn được xếp cấp độ 3.

Thống kê số ca mắc mới trong tuần từ 19-25/11 là 8731 trường hợp (tăng nhẹ 299 trường hợp so với tuần trước), trung bình tỷ lệ số ca mắc mới/100.000 dân là 93,8 người/100.000 dân ( thuộc cấp độ 3 khi có số người mắc từ 50-150 người).

Tuy vậy về tiêu chí tiêm vaccine thì TP.HCM đạt cấp độ 1 khi có 100% người dân trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 và 97,77% người trên 50 tuổi đã tiêm đủ 2 liều.

Về khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các tuyến thì TP.HCM đã có kế hoạch đảm bảo số giường ICU sẵn sàng trong tình hình dịch ở cấp độ 4.