Đề phòng cháy nổ khi sạc xe điện

Qua công tác điều tra các vụ cháy liên quan đến xe điện xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn cả nước cho thấy, nguyên nhân chủ yếu do sạc điện ắc quy, pin của xe.

Theo đó, sử dụng ắc quy, pin kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc đã bị sửa chữa, làm thay đổi thông số kỹ thuật của nhà sản xuất; thay đổi, lắp đặt thêm thiết bị tiêu thụ điện so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất làm ảnh hưởng đến chất lượng, giảm tuổi thọ ắc quy, pin, khi sạc điện sẽ gây hiện tượng ắc quy, pin bị phồng lên có thể gây nổ.

Bộ đổi điện từ dòng điện xoay chiều sang một chiều và ngược lại cũng là nguyên nhân gây ra cháy nổ ở xe điện. Thay thế, sửa chữa, sử dụng bộ sạc không bảo đảm đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, không đồng bộ với ắc quy, pin của phương tiện khi sạc có thể gây chập điện hoặc nổ ắc quy, pin.

Cùng với đó, sạc điện không đúng hướng dẫn, sạc trong thời gian quá dài, tần suất sạc quá cao, sạc trong điều kiện nhiệt độ cao; sạc ngay sau khi sử dụng, ắc quy chưa kịp nguội tự nhiên; sạc gần nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt hoặc gần, bên trên các vật dụng, hàng hóa dễ cháy, nổ, đồng thời ắc quy, pin tự tỏa nhiệt mà không được thoát nhiệt cũng là nguyên nhân gây nổ ắc quy, pin, gây cháy.

Ngày 12/7, đã xảy ra vụ cháy xe điện tại nhà dân thuộc khu phố Xuân Phú, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiến 02 người dân bị tử vong.

Để ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ, Thượng tá Trần Văn Đồng – Giảng viên Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy khuyến cáo, việc đầu tiên người dùng cần lựa chọn phương tiện có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng.

Chủ phương tiện phải hết sức chú ý liên quan đến vấn đề bảo dưỡng, bảo trì, thay thế ắc quy, pin. Đặc biệt trong quá trình hàng ngày sạc, nạp, sang nạp cho bộ ắc quy, bộ pin cần đúng cách, đúng chủng loại.

Trong gia đình, cơ quan hoặc nơi công cộng có sạc cũng phải có bộ phận cảnh báo, ít nhất có hệ thống cảnh báo cháy sớm, phương tiện chữa cháy tại chỗ…để giảm thiểu thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra.

"Việc sử dụng các loại phương tiện chạy bằng điện như: xe đạp điện, xe máy điện và kể cả là ô tô điện thì sự cẩn trọng, cảnh giác để đề phòng cháy, nổ của người sử dụng rất quan trọng." - Thượng tá Trần Văn Đồng nhấn mạnh. 

Ngoài ra, người dùng cũng cần để ý đến mức chịu tải, tốc độ giới hạn của xe điện đã được nhà sản xuất khuyến cáo để có cách sử dụng phù hợp, chở quá tải sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng, giảm tuổi thọ ắc quy, pin, khi sạc điện sẽ gây hiện tượng ắc quy, pin bị phồng lên có thể gây nổ. 

Trong quá trình sạc điện, người dân cũng cần thường xuyên kiểm tra để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy nổ, xảy ra; ngừng sạc điện trước khi ra khỏi nhà hoặc đi ngủ, tuyệt đối không sạc qua đêm và không có người lớn ở nhà./.