Không khí đại lễ không chỉ lan tỏa niềm hân hoan trong cộng đồng Phật tử mà còn mở ra những cơ hội vàng cho sự phát triển, đặc biệt là ngành du lịch của thành phố mang tên Bác.
Biểu tượng đoàn kết tâm linh và văn hóa toàn cầu
Ghi nhận của phóng viên tại trung tâm của Đại lễ, dòng người từ khắp nơi trên thế giới, với những màu da, ngôn ngữ khác nhau, nhưng cùng chung một tấm lòng thành kính hướng về Đức Phật. Sự hiện diện của Xá lợi Phật quý báu từ Ấn Độ càng làm tăng thêm tính thiêng liêng và sức hấp dẫn đặc biệt cho sự kiện. Với nhiều người, đây là cơ hội chỉ có một trong đời.
Cô Kim Thư, một Phật tử từ Hà Nội, đã không quản ngại đường xa, chia sẻ niềm vui của mình: “Hiện nay tất cả nhân trên đất nước mình cũng như bạn bè quốc tế đã được đi đến chùa để dự lễ phật đản này thì cô cảm thấy trong lòng rất hân hoan, rất vinh dự”.
Phật tử Nguyên Giới, dù đã bước sang tuổi 60, một quãng đường dài từ thủ đô Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh có thể là một thử thách không nhỏ, nhưng với một tâm nguyện son sắt, một lòng thành kính hướng về Đức Phật, bà đã vượt qua tất cả.
Đối với bà, được tham dự Đại lễ Vesak lần này, và đặc biệt là cơ hội được chiêm bái, đảnh lễ Xá lợi Phật được cung nghinh từ Ấn Độ, là một phước duyên vô cùng to lớn, một ước nguyện mà bà đã ấp ủ từ lâu: “Mình cũng là một trong những phật tử may mắn được tham dự. Mình ở Hà Nội vào, khó mấy, vất vả mấy cũng phải xin được tham dự để đảnh lễ; đặc biệt là năm nay lại có dịp rất lớn là đảnh lễ Xá lợi Phật từ Ấn Độ về. Đó là niềm vui hạnh phúc mà cả đời gặp cũng không được nên mình cố gắng thực hiện ước mơ, ước nguyện đó”.
Sức hút của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 vượt ra ngoài khuôn khổ của cộng đồng Phật giáo. Nó chạm đến trái tim của cả những du khách quốc tế, những người đến đây để tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận một nét đẹp văn hóa độc đáo.
Ông Vaclav, một du khách đến từ Cộng hòa Séc, đã có những ấn tượng sâu sắc về công tác tổ chức và không khí của Đại lễ: “Tôi cảm thấy đây là một địa điểm rất thú vị và lý tưởng. Yếu tố con người cũng được chuẩn bị chu đáo, từ sự thân thiện đến tinh thần hợp tác. Tôi nghĩ đây là một nơi rất phù hợp để tiếp tục tổ chức Đại lễ Vesak”.
Những cảm nhận tích cực như của ông Vaclav hay của nhiều du khách, phật tử khác đã cho thấy Đại lễ Vesak không chỉ là nơi gặp gỡ của các tín đồ, mà còn là cầu nối văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc. Và cũng chính từ những trải nghiệm đáng nhớ này, nhiều người đã quyết định kéo dài thời gian lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh để khám phá thêm vẻ đẹp của một đô thị năng động và giàu lòng mến khách.
Bạn Vũ Thị Anh Thư là một ví dụ: “Mình đã may mắn khi có cơ hội tham dự đại lễ Phật Đản và còn được chiêm bái xá lợi phật. Thời gian nghỉ này mình cũng muốn ở lại với Sài Gòn thêm một thời gian để khám phá những điều mới mẻ hơn, đến những nơi thú vị khác của Sài Gòn”.
Bệ phóng mới cho du lịch TP Hồ Chí Minh
Ý nghĩa của Đại lễ Vesak 2025 vượt xa những giá trị văn hóa, ngoại giao và tinh thần đoàn kết quốc tế thông thường. Với quy mô và tầm ảnh hưởng của mình, sự kiện này đang được xem là một "cơ hội vàng," một đòn bẩy mạnh mẽ cho sự bứt phá của kinh tế - xã hội Việt Nam, và đặc biệt là ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có những nhận định đầy lạc quan: “Đại Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, đầu tư kinh tế vào Việt Nam. Đại Lễ cũng là dịp để Việt Nam trở thành điểm đến của du khách Quốc Tế từ hình ảnh đẹp mà Đại Lễ tạo ra thông qua lần tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh.”
Nhận thấy tìềm năng to lớn này, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động. Sở Du lịch thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương, đặc biệt là huyện Bình Chánh, để kiến tạo những sản phẩm du lịch đặc thù, gắn liền với sự kiện.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Quy hoạch phát triển Tài nguyên Du lịch – Sở Du Lịch TP.HCM chia sẻ: “Trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã phối hợp với Huyện Bình Chánh và Tỉnh Long An, và các doanh nghiệp lữ hành của 2 địa phương để xây dựng các nhóm chương trình tham quan để phục vụ cho đại lễ Vesak. Các nhóm liên quan đến sản phẩm tìm hiểu văn hóa, tôn giáo, các sản phẩm du lịch Tâm Linh. Hiện nay các doanh nghiệp đã hình thành được khoảng 10 chương trình tham quan phục vụ cho khách đến TP.HCM nhân dịp đại lễ Vesak.”
Cơ hội bứt phá cho du lịch Thành phố Hồ Chí Minh từ Đại lễ Vesak 2025 là vô cùng rõ nét. Sự kiện này không chỉ thu hút một lượng lớn du khách quốc tế và trong nước có mức chi tiêu cao, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh một thành phố hiện đại, văn nh, nghĩa tình, một điểm đến an toàn và thân thiện. Các loại hình du lịch như du lịch tâm linh, du lịch văn hóa… đều có dư địa phát triển mạnh mẽ.
Hơn thế nữa, thành công của Vesak 2025 sẽ nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trên trường quốc tế, mở ra cánh cửa lớn để thế giới biết đến một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, giàu bản sắc văn hóa và một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, luôn rộng mở chào đón bạn bè năm châu. Đây chính là tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững và đột phá của ngành du lịch trong những năm tới.