Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến được giảm án, còn 5 năm tù

Sáng 15/6, TAND Cấp cao TP.HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm ông Trần Vĩnh Tuyến - Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và một số bị cáo khác liên quan vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) gây thiệt hại Nhà nước 672 tỷ đồng.

Clip: Tuyên án Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến

Sau một tuần xét xử và nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Trần Vĩnh Tuyến đã ăn năn hối cải, quá trình công tác có nhiều thành tích, phạm tội do nể nang cấp dưới, hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ tin tưởng cơ quan chuyên môn; ngoài ra bị cáo có đóng góp cho phòng chống dịch nên HĐXX đã tuyên 5 năm tù giam đối với bị cáo Trần Vĩnh Tuyến về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Toàn cảnh phiên tòa
Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến

Như vậy, ông Tuyến được giảm án 1 năm tù so với bản án sơ thẩm.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hùng (cựu Tổng Giám đốc SAGRI) 24 năm tù, giảm một năm so với bản án sơ thẩm cho 2 tội danh “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy (kế toán trưởng SAGRI) bị tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù.

HĐXX cũng bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Trọng Tuấn (cựu giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) và y án sơ thẩm 6 năm tù.

Ông Lê Tấn Hùng

Theo cáo trạng, ông Lê Tấn Hùng khi đó giữ chức Tổng giám đốc Sagri đã chỉ đạo thực hiện chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) khi chưa đủ điều kiện cho Tổng công ty Phong Phú gây thiệt hại hơn 672 tỷ đồng của Nhà nước.

Ngoài ra, năm 2016, ông Hùng đã chỉ đạo cấp dưới lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên Sagri đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài, chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng của Sagri để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong khi đó, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến khi đó giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án do Sagri làm chủ đầu tư cho Tổng công ty Phong Phú dù biết có sai phạm.

Các bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm bị tuyên án từ 3 năm tù cho hưởng treo, đến 20 năm tù.

Bị cáo Trần Trọng Tuấn

Đại diện VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo là nhân viên công ty Sagri gồm bị cáo Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Mai và Trần Trọng Tuấn.

Đại diện VKS cũng đề nghị tuyên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Hồ Văn Ngon do bị cáo đã tử vong.