Qua đó, cô không chỉ góp phần giảm thiểu lượng rác thải từ quần áo cũ mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp bảo vệ môi trường, đặc biệt đến với thế hệ trẻ.
PV VOV Giao thông đã có dịp trò chuyện với cô Nghiêm Thị Nhung để tìm hiểu thêm:
PV: Xin chào cô Nghiêm Thị Nhung, cơ duyên nào đã đưa cô đến với ý tưởng tái chế quần áo cũ thành sản phẩm thời trang?
Cô Nghiêm Thị Nhung: Tôi là giáo viên, là mẹ của bốn con nên lúc nào cũng quen với việc tiết kiệm. Khi thấy quần áo cũ bị bỏ đi quá nhiều, tôi nghĩ thật lãng phí.
Từ tình yêu với nghề và mong muốn giáo dục con trẻ ý thức bảo vệ môi trường, tôi bắt đầu thử tái chế để biến quần áo cũ thành những sản phẩm thời trang có ích để chúng có thể tái sinh, sống lại một lần nữa.
Từ những quần áo cũ tôi tận dụng tái chế thành những quần áo mới, túi thời trang và một số vật dụng trong gia đình…Cũng từ đó, mọi người thường gọi tôi với tên thân thương là Nhung - cô giáo yêu tái chế.
PV: Khi mới bắt đầu với công việc tái chế cô đã gặp những khó khăn gì?
Cô Nghiêm Thị Nhung: Khó khăn lớn nhất khi mới bắt đầu là sự nghi ngờ, nhiều người nghĩ sản phẩm tái chế thì sẽ không đẹp hoặc không bền.
Ngoài ra, việc cân đối giữa việc đi dạy, chăm sóc gia đình và dành thời gian cho sáng tạo cũng là thử thách không nhỏ . Nhưng nhờ sự kiên trì, tôi dần tìm ra cách dung hòa và biến khó khăn thành động lực
PV: Mời cô có thể chia sẻ về quá trình hình thành một sản phẩm thời trang tái chế?
Cô Nghiêm Thị Nhung: Khi nhận quần áo cũ, tôi bắt đầu giặt sạch và phơi khô. Tiếp đó, tôi chọn mẫu thiết kế yêu thích, dựng rập, rồi tìm nguyên liệu phù hợp như vải jean đã giặt, cùng các phụ liệu cần thiết. Sau khâu cắt may, tôi phối hợp chi tiết để tạo thành sản phẩm mới.
Mỗi món đồ tái chế đều là độc bản, mang câu chuyện riêng, không cái nào giống cái nào, nhờ vậy sản phẩm trở nên đặc biệt hơn.
PV: Điều cô Nhung đang làm đã và đang tác động tích cực đến mọi người xung quanh như thế nào?
Cô Nghiêm Thị Nhung: Là giáo viên thì tôi có cơ hội truyền cảm hứng tình yêu tái chế và hướng dẫn các bạn. Không chỉ vậy, địa phương nơi tôi sinh sống cũng tạo điều kiện để tôi trưng bày sản phẩm tại các sự kiện, giúp lan tỏa thông điệp xanh rộng rãi hơn.
Đặc biệt, sản phẩm tái chế của tôi từng được các vị ở Tổng lãnh sự quán Đức ghé thăm và đánh giá tích cực. Điều này là sự khích lệ rất lớn để tôi tiếp tục hành trình.
PV: Với việc tái chế mà cô đang thực hiện, cô có mong muốn gì truyền tải đến thế hệ trẻ về tinh thần bảo vệ môi trường?
Cô Nghiêm Thị Nhung: Tôi mong thế hệ trẻ hiểu rằng, bảo vệ môi trường không hề khó, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ như tái sử dụng quần áo cũ. Chỉ cần một chút sáng tạo và chăm chút, những món đồ tưởng chừng bỏ đi hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm mới.
Thông điệp tôi muốn gửi gắm là: khi chúng ta sống có trách nhiệm với môi trường, cũng chính là đang tạo dựng một tương lai xanh cho con em mình.
PV: Cảm ơn cô vì đã chia sẻ!