Với quy định mới này, thay vì quản lý tập trung ở quận, huyện như trước đây, rác thải sinh hoạt được giao về từng xã, phường – cấp cơ sở nắm rõ nhất thời điểm phát sinh cao, các điểm dễ ùn ứ cũng như khu vực cần tăng tần suất thu gom. Cấp xã, phường trở thành đầu mối chịu trách nhiệm toàn diện, từ giám sát chất lượng, nghiệm thu khối lượng đến thanh toán kinh phí.
Với nhiều người dân Thủ đô, việc trao quyền quản lý vệ sinh môi trường cho cấp cơ sở sẽ giúp công tác này đạt hiệu quả trong từng con ngõ, khu dân cư:
"Nó là một đổi mới rất tích cực, góp phần đẩy nhanh sự chủ động trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, giúp công tác này nhanh chóng hơn, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người dân trên địa bàn".
"Khi chuyển về tận nơi như thế thì xã, phường cũng có trách nhiệm hơn mà bản thân xã phường cũng nắm rất rõ chỗ nào đang có vấn đề để kịp thời xử lý nên điều này là cần thiết".
Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban quản lý đầu tư hạ tầng xã Kiều Phú, Hà Nội cho biết, việc chuyển giao công tác vệ sinh môi trường về chính quyền xã sẽ giúp địa phương chủ động hơn trong công tác quản lý, xử lý kịp thời các nhiệm vụ phát sinh trong thực tiễn. Trong quá trình tiếp nhận bàn giao, để đảm bảo tính liên tục, ổn định, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu triển khai thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt theo đúng tần suất trong hợp đồng, kịp thời giải quyết vướng mắc, phát sinh. Tuy nhiên, theo ông Trần Anh Tuấn, cấp cơ sở mong muốn có những hướng dẫn cụ thể hơn để thực hiện có hiệu quả công tác này:
"UBND xã đề nghị UBND Thành phố, các Sở, ngành hướng dẫn cơ chế áp dụng linh hoạt, mang tính chuyển tiếp đối với Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh công cộng theo Quyết định số 50/2025/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 của UBND Thành phố Hà Nội trong điều kiện hạ tầng điểm trung chuyển, truyền tải rác thải chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh, làm căn cứ để UBND cấp xã triển khai thực hiện"
Ông Nguyễn Thi, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đánh giá, các hoạt động trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường chủ yếu cho cấp cơ sở thực hiện nên khi chuyển giao toàn bộ các hoạt động này cho cấp xã, phường quản lý sẽ có nhiều thuận lợi khi họ nắm được thực tế, nắm được địa bàn và đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm:
"Cho họ cơ hội để làm đẹp nơi mình sống, làm nơi mình sống trở thành nơi đáng sống. Có nhiều nơi, họ tổ chức các con đường hoa, vệ sinh sạch đẹp từng con đường, ngõ phố sẽ làm cho cấp xã có động lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện đồng thời sâu sát hơn, có các biện pháp tuyên truyền, giám sát thực hiện và xử lý vi phạm một cách kịp thời nhất"
Các chuyên gia đề nghị, cần có cơ chế giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường của cấp xã, phường, bởi khi làm tốt, việc chuyển giao này sẽ là cơ hội để Hà Nội lập lại kỷ cương vệ sinh môi trường, chấm dứt tình trạng thu gom đối phó, rác tồn kéo dài như từng xảy ra ở một số nơi.