Bộ GTVT đốc thúc đảm bảo tiến độ khai thác sân bay Điện Biên

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt tập trung, huy động mọi nguồn lực, thi công 3 ca 4 kíp, đưa dự án nâng cấp sân bay Điện Biên về đích đúng hẹn vào ngày 2/12/2023.

Bộ GTVT vừa thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên.

Phối cảnh Cảng hàng không Điện Biên. (Ảnh: ACV)

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải quyết tâm, quyết liệt tập trung huy động mọi nguồn lực để đảm bảo đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ theo cam kết với Chính phủ.

Theo báo cáo, hiện việc thi công các hạng mục cơ bản đáp ứng kế hoạch; trong đó đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay đạt khoảng 80% khối lượng. Nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ đạt khoảng 75% khối lượng.

"Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn đòi hỏi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và các đơn vị có liên quan phải tiếp tục cố gắng, tập trung lực lượng thi công “3 ca, 4 kíp”, sớm hoàn thành dự án và phấn đấu đưa Cảng hàng không Điện Biên vào khai thác trở lại vào ngày 2/12/2023 tới", lãnh đạo Bộ GTVT lưu ý.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu rà soát lại tiến độ thi công các hạng mục công trình thực tế trên công trường, phối hợp với Cục Hàng không VN đề xuất các mốc thời gian cụ thể hoàn thành để đưa Cảng hàng không Điện Biên vào khai thác trở lại.

ACV tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án, khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đặc biệt lưu ý tiến độ, chất lượng của hệ thống đèn hiệu, hệ thống mương xây đá hộc, san gạt các dải bảo hiểm, tiến độ bay hiệu chuẩn, bay kỹ thuật và bay thương mại...

ACV cũng có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công tác xây dựng, công tác phòng cháy, chữa cháy, chạy thử... theo quy định. 

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với ACV, VATM rà soát tiến độ thi công các hạng mục công trình thực tế trên công trường, đề xuất các mốc thời gian đưa Cảng hàng không Điện Biên vào khai thác trở lại.

Theo Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng, dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên có ý nghĩa chính trị rất quan trọng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương nói riêng và cho các tỉnh khu vực Tây Bắc nói chung.