Bình Dương có thành phố thứ tư

Với quy mô 12 xã, phường và 466.000 người, Thị xã Tân Uyên đã trở thành thành phố thứ 4 của tỉnh Bình Dương…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (ở giữa) trao quyết định thành lập TP. Tân Uyên.

Sáng nay (12/4), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lập thành phố mới cho UBND TP. Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Tân Uyên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng hi vọng lãnh đạo và nhân dân TP. Tân Uyên sẽ phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có để xây dựng TP. Tân Uyên ngày một phát triển mạnh mẽ.

“Tôi mong rằng chính quyền, nhân dân thành phố trẻ Tân Uyên sẽ nỗ lực hơn nữa để chung tay xây dựng địa phương phát triển xứng tầm trong giai đoạn mới", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Từ hơn 10 năm qua, TP. Tân Uyên phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm. Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 90% cơ cấu nền kinh tế, thu ngân sách khoảng 4.000 tỷ đồng.

Tân Uyên nằm phía đông nam tỉnh Bình Dương trên cơ sở của thị xã Tân Uyên (lập tháng 4/2014); rộng 192 km2, giáp ba thành phố là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, huyện Bắc Tân Uyên và tỉnh Đồng Nai. Nơi đây có 6 khu, cụm công nghiệp với 1.866 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 32.560 tỷ đồng; 637 doanh nghiệp nước ngoài, tổng vốn đăng ký gần 5,3 tỷ USD.

Từ hơn 10 năm qua, nơi đây phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 13%/năm. Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 90% cơ cấu nền kinh tế, thu ngân sách khoảng 4.000 tỷ đồng.