
Từ ngày 25/12 đến ngày 27/12, Tổ công tác của Thủy đoàn I (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) đã phối hợp với Đội Đường thủy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con làng chài ven sông, người dân tham gia giao thông tại một số bến đò, phà trên tuyến sông Hồng thuộc địa phận Hà Nội.
Tuyến sông Hồng được coi là tuyến giao thông vận tải đường thủy huyết mạch của miền Bắc, có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.
Được thiên nhiên ưu đãi nên sông Hồng có nguồn lợi thủy sản dồi dào và vì thế có nhiều phương tiện làm nghề chài lưới trên sông và đã hình thành nhiều bến phà, bến đò (bến Văn Nhân, Văn Đức; bến Dấp, bến Vườn chuối…) và làng chài như Bá Giang (huyện Đan Phượng), Võng La (huyện Đông Anh), Ngọc Thụy (quận Long Biên)... Nhiều làng chài giờ chỉ còn trong ký ức, bởi người dân đã được cấp đất, lên bờ dựng cửa, làm nhà sinh sống ổn định.
Hiện trên tuyến sông Hồng không còn nhiều làng chài do có sự cơ cấu chuyển dịch cơ học về dân số. Tuy nhiên, tại xã Vạn Điểm (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vẫn tồn tại làng chài nhỏ Tân Dân ven sông Hồng. Làng có 62 nhân khẩu, thuộc dân tứ xứ. Việc tiếp cận và hiểu biết pháp luật của bà con làng chài còn khá hạn chế.
Đến với bà con làng chài Tân Dân, bến đò Văn Nhân, Văn Đức, bến Dấp, bến vườn chuối… trên tuyến sông Hồng, Tổ công tác đã tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận an ninh nhân dân và bảo vệ Tổ quốc; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; thông tin, cảnh báo phương thức, hành vi vi phạm pháp luật nảy sinh trong thời điểm dịch bệnh, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh - an toàn, lợi dụng dịch bệnh lôi kéo quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội… Đồng thời, Tổ công tác hướng dẫn cho bà con một số phương pháp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tổ công tác cũng chú trọng phổ biến về tình hình trật tự, an toàn giao thông đường thủy, các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; các quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa… Bên cạnh đó, Tổ công tác còn cảnh báo về tình hình trật tự, an toàn giao thông, các đoạn, tuyến sông mất an toàn, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; nguyên nhân và hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, một số lỗi vi phạm là nguyên nhân gây mất trật tự, an toàn giao thông đường thủy; các kỹ năng tham gia giao thông đường thủy, điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn, phòng tránh tai nạn và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi đúng cách và an toàn; cách phòng, chống đuối nước và kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị nạn do đuối nước. Tổ công tác đã vận động nhân dân làm tốt công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, vận động người dân làng chài giao nộp các vũ khí, vật liệu nổ tự tạo cho lực lượng công an và chính quyền địa phương.
Tổ công tác đã tổ chức ký cam kết đến 100% thành viên trong làng chài không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy, nêu cao ý thức trách nhiệm về đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến sông Hồng. Thời gian qua, thông qua công việc chài lưới hằng ngày trên sông, người dân đã phát hiện, cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến giao thông thủy..., đồng thời, bảo vệ an toàn hệ thống phao tiêu, biển báo hiệu giao thông đường thủy nội địa.
Tại các buổi tuyên truyền, Tổ công tác của Thủy đoàn I đã phát hàng trăm áo phao cho bà con làng chài Tân Dân, những người thường qua lại các bến đò, bến phà trên tuyến sông Hồng./.