Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mô hình 'mang chợ ra phố' tại Cần Thơ

Phóng viên - 25/07/2021 | 17:07 (GTM + 7)

Để đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân trong giai đoạn thực hiễn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Hiện nay, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo như “đi chợ giúp người dân”, “chợ không đồng di động”...

Gian hàng 0 đồng nằm sau lưng chùa Phước Long, đường Trần Hưng Đạo, Cần Thơ có đầy đủ các loại rau củ, mì, trứng như một sạp hàng ở chợ. Ảnh: Ngọc Trâm - VnExpress

Tại thành phố Cần Thơ, hiện nay, mô hình “mang chợ ra phố” đang được triển khai và được bà con hưởng ứng nhiệt tình. Ông Hà Vũ Sơn- Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ đã có những chia sẻ về mô hình này:

PV:Thưa ông, mô hình “mang chợ ra phố” tại thành phố Cần Thơ hiện nay đang được triển khai thực hiện ra sao?

Ông Hà Vũ Sơn: Chợ ra phố này là do sau khi thực hiện Chỉ thị 16 theo chỉ đạo của Thủ tướng, các chợ truyền thống, chợ tạm phải đóng cửa.

Dưới sự chỉ đọa của Ban chỉ đạo Thành phố, mình mang chợ ra phố. Các hộ tiểu thương thì cho bán nhưng đảm bảo “5k”, các khoảng cách giữa người bán và người mua và cách thức thu tiền.

Hiện nay 9 quận, huyện trên địa bàn đều có tổ chức chương trình “mang chợ ra phố” để phục vụ cho bà con mà chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu như thịt, rau, củ quả…

Đồng thời cũng kết nối với các hộ nông dân đang trồng các loại rau củ, họ sẽ cung cấp cho các huyện đó. Còn trên hệ thống của thành phố thì có nhiều kênh phân phối.

Mình chia ra để không thiếu hàng thiết yếu cho bà con, hạn chế thấp nhất việc bà con ra đường, ảnh hưởng đến công tác chống dịch của mình.

Đội "shipper tình nguyện" đi chợ giúp dân trong khu phong tỏa tại Cần Thơ. Ảnh: Thanh Duy - Báo Thanh niên

PV: Bà con đến mua bán tại chợ có đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch khôngg?

Ông Hà Vũ Sơn: Lúc đầu do sức mua của bà con lớn nhưng cũng đã chỉ đạo các địa phương kết hợp với các địa phương, thanh tra, quản lý thị các ngành của thành phố, mình vận động và có kẻ ô cho bà con mua.

Còn chợ nào cảm thấy chưa đảm bảo dừng bán ngay. Kiểm soát hết sức chặt chẽ để đảm bảo an toàn.

PV: Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, địa phương thực hiện ra sao ?

Ông Hà Vũ Sơn: Mình phải đảm bảo về môi trường. Từng tiểu thương sinh hoạt rồi thu gom chỗ đó, sau đó công trình đô thị sẽ thu gom. 

Xin cảm ơn ông vì đã chia sẻ cùng chương trình.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //