Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mang cây ra đảo, giúp “phủ xanh” Trường Sa

An Bình - 18/07/2022 | 8:32 (GTM + 7)

Ngày 18/7, 5.000 cây keo, bạch đàn, 600 cây hoa giấy, cùng hơn 2000 lá cờ Tổ quốc đã được vận chuyển bằng đường sắt để đến tay các điểm đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1…

Trao đổi với PV Kênh VOV Giao thông, anh Nguyễn Việt Hùng, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cho biết: Với mục đích nhằm tăng cường trồng mới số lượng cây xanh, bổ sung cờ Tổ quốc cho các lực lượng trên biển và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phát động chương trình Trường Sa xanh năm 2022.

Đây là năm thứ 5 CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương triển khai chương trình "Trường Sa xanh" theo kế hoạch của Trung ương Đoàn. Từ năm 2018 đến nay, đã có hàng trăm nghìn cây xanh được chuyển ra các đảo Trường Sa.

Chương trình "Trường Sa xanh 2022" nhằm huy động số lượng lớn cây xanh trồng mới trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, qua đó đồng hành cùng chương trình “Vì một Việt Nam xanh” do Trung ương Đoàn phát động trên toàn quốc.

Đồng thời, huy động số lượng cờ Tổ quốc tặng cho các điểm đảo, nhà giàn DK1, lực lượng trên biển và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Anh Nguyễn Việt Hùng chia sẻ: “Thời tiết ở Trường Sa rất đặc biệt và khắc nghiệt, không phải loại cây nào cũng có thể sống được. Do đó, CLB đã có nghiên cứu, trao đổi và được Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân đã đóng góp ý kiến để CLB chọn các giống cây có thể sống được trên đảo như dừa xiêm, dừa lùn siêu trái, hoa giấy, keo, bạch đàn. Đây là các cây có sức sống tốt và có thể sống được ngoài đảo”. (Ảnh: Các đơn vị tổ chức giao nhận cây để chuẩn bị đưa cây ra đảo Trường Sa)

Anh Nguyễn Việt Hùng chia sẻ: “Thời tiết ở Trường Sa rất đặc biệt và khắc nghiệt, không phải loại cây nào cũng có thể sống được. Do đó, CLB đã có nghiên cứu, trao đổi và được Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân đã đóng góp ý kiến để CLB chọn các giống cây có thể sống được trên đảo như dừa xiêm, dừa lùn siêu trái, hoa giấy, keo, bạch đàn. Đây là các cây có sức sống tốt và có thể sống được ngoài đảo”. (Ảnh: Các đơn vị tổ chức giao nhận cây để chuẩn bị đưa cây ra đảo Trường Sa)

Chương trình Trường Sa xanh 2022 sẽ được hoạt động từ nay đến hết tháng 12/2022.

Chương trình Trường Sa xanh 2022 sẽ được hoạt động từ nay đến hết tháng 12/2022.

Ngoài ra, CLB cũng chuyển nhiều cây gia vị cải thiện bữa ăn bộ đội như: Cây lá giang Bình Định, Sấu tươi Hà Nội, các loại hạt giống rau, giá thể trồng trọt... Chia sẻ về lý do tại sao chương trình kêu gọi ủng hộ cây và cờ tổ quốc, đại diện CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương chia sẻ: Tháng 7 là mùa mưa, đây là thời điểm thích hợp để trông cây trên đảo. Việc trồng cây cũng để ngăn cát, chống gió, tạo bóng mát, cảnh quan trên đảo. Năm nay, CLB kêu gọi các nhà hảo tâm tặng cờ Tổ quốc cho các cán bộ chiến sĩ và người dân. Vì ở đảo gió lớn muối biển nhiều nên cờ Tổ quốc chỉ giữ được màu từ 10 ngày đến gần 1 tháng. Các cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tặng cờ mới cho ngư dân bám biển. Do đó, nhu cầu về cờ mới để thay thế là rất lớn, vừa khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển đảo, vừa khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của mỗi bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân ở trong đất liền.

Ngoài ra, CLB cũng chuyển nhiều cây gia vị cải thiện bữa ăn bộ đội như: Cây lá giang Bình Định, Sấu tươi Hà Nội, các loại hạt giống rau, giá thể trồng trọt... Chia sẻ về lý do tại sao chương trình kêu gọi ủng hộ cây và cờ tổ quốc, đại diện CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương chia sẻ: Tháng 7 là mùa mưa, đây là thời điểm thích hợp để trông cây trên đảo. Việc trồng cây cũng để ngăn cát, chống gió, tạo bóng mát, cảnh quan trên đảo. Năm nay, CLB kêu gọi các nhà hảo tâm tặng cờ Tổ quốc cho các cán bộ chiến sĩ và người dân. Vì ở đảo gió lớn muối biển nhiều nên cờ Tổ quốc chỉ giữ được màu từ 10 ngày đến gần 1 tháng. Các cán bộ chiến sĩ thường xuyên phải tặng cờ mới cho ngư dân bám biển. Do đó, nhu cầu về cờ mới để thay thế là rất lớn, vừa khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên biển đảo, vừa khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của mỗi bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân ở trong đất liền.

Được biết, từ năm 2019, CLB quyết định thí điểm đưa giống dừa xiêm lùn siêu trái ra trồng tạo cảnh quan cho các đảo. Theo kế hoạch thì cần 5 năm để cây thích nghi và ra trái. Tuy nhiên, mùa hè năm 2022, trên đảo Sơn Ca các cây dừa xiêm lùn đã bắt đầu kết trái.

Được biết, từ năm 2019, CLB quyết định thí điểm đưa giống dừa xiêm lùn siêu trái ra trồng tạo cảnh quan cho các đảo. Theo kế hoạch thì cần 5 năm để cây thích nghi và ra trái. Tuy nhiên, mùa hè năm 2022, trên đảo Sơn Ca các cây dừa xiêm lùn đã bắt đầu kết trái.

Trường Sa xanh là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trường Sa xanh là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Trong những năm qua, nhiều cây hoa giấy đã được gửi ra đảo trồng để tạo cảnh quan cho Trường Sa.

Trong những năm qua, nhiều cây hoa giấy đã được gửi ra đảo trồng để tạo cảnh quan cho Trường Sa.

Mục tiêu năm nay chương trình sẽ đưa 15.000 cây xanh và 10.000 cờ Tổ quốc. Trong đó có nhiều loại cây như phi lao giống (10.000 cây), dừa giống (2.000 cây), keo bạch đàn (3.000 cây), hoa giấy.

Mục tiêu năm nay chương trình sẽ đưa 15.000 cây xanh và 10.000 cờ Tổ quốc. Trong đó có nhiều loại cây như phi lao giống (10.000 cây), dừa giống (2.000 cây), keo bạch đàn (3.000 cây), hoa giấy.

Trường Sa xanh là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Dự kiến, chuyến tàu đưa cây và cờ Tổ quốc từ Hà Nội sẽ đến Nha Trang vào 12h trưa ngày 19/8./.

Trường Sa xanh là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Dự kiến, chuyến tàu đưa cây và cờ Tổ quốc từ Hà Nội sẽ đến Nha Trang vào 12h trưa ngày 19/8./.

Cô gái buông 2 tay lái xe máy, bị tịch thu xe và tước GPLX 23 tháng

Cô gái buông 2 tay lái xe máy, bị tịch thu xe và tước GPLX 23 tháng

Liên quan đến vụ cô gái điều khiển xe máy có hành vi buông hai tay, vái lạy người khác, chiều 11/12, đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã mời cô gái này lên làm việc.

Tạm giữ đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải rồi bỏ chạy

Tạm giữ đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải rồi bỏ chạy

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm giao thông nhưng có hành vi manh động, đẩy cán bộ CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội.

Xử lý nghiêm xe khách lớn hoạt động ở phố cổ trong giờ cấm

Xử lý nghiêm xe khách lớn hoạt động ở phố cổ trong giờ cấm

Những ngày qua VOV Giao thông nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng nhiều xe khách, xe du lịch trên 16 chỗ vẫn ngang nhiên hoạt động ở phố cổ Hà Nội trong các khung giờ cao điểm gây ùn nghẽn giao thông và bức xúc cho người dân mặc dù đã có quy định hạn chế.

Chim trời và “chim to dần”

Chim trời và “chim to dần”

Mỗi mùa đông về, khi những đàn chim di cư từ phương bắc bay qua những cánh đồng, những vùng nước, thì nạn bẫy chim trời lại được nhắc đến.

Làm gì để tránh mất tập trung khi lái xe trên cao tốc?

Làm gì để tránh mất tập trung khi lái xe trên cao tốc?

Trên các tuyến cao tốc hiện nay, mỗi ngày có hàng trăm nghìn lượt phương tiện lưu thông. Tốc độ cao, mật độ lớn và yêu cầu phản ứng nhanh khiến mọi giây phút mất tập trung đều có thể dẫn đến hậu quả khó lường.

Lưu trú ngắn hạn trong chung cư và bài toán quản lý

Lưu trú ngắn hạn trong chung cư và bài toán quản lý

Mô hình lưu trú ngắn hạn, đặc biệt là loại hình cho thuê căn hộ theo kiểu Airbnb đang phát triển mạnh trong những năm gần đây tại TP.HCM.

Hành trình khởi nghiệp độc đáo từ lá chúc của 9X An Giang

Hành trình khởi nghiệp độc đáo từ lá chúc của 9X An Giang

Trong khi nhiều người trẻ ngày nay ấp ủ giấc mơ lập nghiệp tại các thành phố lớn, chàng trai Trịnh Minh Khang, 29 tuổi lại quyết định trở về quê nhà và lựa chọn lá chúc- một loại lá quen thuộc ở vùng biên giới An Giang để bắt đầu hành trình khởi nghiệp.