Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lao động xa quê, Tết này chưa biết tính sao

Phóng viên - 06/01/2022 | 10:27 (GTM + 7)

Năm nay, nhiều người dân TP.HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác vẫn chưa dám tính đến chuyện về quê ăn Tết, do tình hình dịch bệnh phức tạp cùng với quy định cách ly của các địa phương liên tục thay đổi. Mọi kế hoạch vẫn đang bỏ ngỏ, chờ đến phút chót.

Nhiều người dân TP HCM, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác vẫn chưa dám tính đến chuyện về quê ăn Tết (Ảnh minh họa)

Là nhân viên một siêu thị tại Hà Nội, Nguyễn Thị Hoa, quê Xuân Trường, Nam Định những ngày này luôn nhấp nhổm chuyện tìm "đường về quê" ăn Tết. Người thân của Hoa ngày nào cũng gọi điện để thông báo tình hình ở quê. Thông tin đến thời điểm này, nếu muốn về quê, chị sẽ phải cách ly 7 ngày.

"Mình nghe từ gia đình hôm trước là phải cách ly 14 ngày nhưng giờ thì còn cách ly 7 ngày và test đi, test lại nhiều lần; xã họ sẽ treo biển ở ngoài là có người từ Hà Nội về đang cách ly. Vì phải cách ly 1-2 tuần như thế nên mình phải sắp xếp thời gian để về quê sớm hơn", chị Hoa cho biết.

Anh Đoàn Hải, quê Bắc Giang cũng chưa biết tính sao với kế hoạch Tết năm nay. Bởi dù có dự định đưa cả gia đình về quê đón Tết nhưng theo anh, nếu về mà bị cách ly 7 ngày thì không giải quyết được gì, không thăm nom được bà con họ hàng; trong khi con cái còn nhỏ, chưa được tiêm vắc xin nên việc di chuyển gặp thêm nhiều khó khăn, phức tạp. Gia đình vẫn theo dõi đợi cận ngày Tết mới quyết:

"Có khi chỉ chục ngày thôi là nó sẽ bỏ quyết định ấy, thay đổi thường xuyên bởi những ngày tuần trước thì vào Bắc Giang không phải test, nhưng tới giờ thì không ngăn sông cấm chợ như đợt trước nhưng phải test nhanh tại chỗ. Về đến nhà thì người về phải tự cách ly ở nhà 7 ngày xong đi đâu mới đi, chứ mình về thì mình muốn đi thăm hỏi bà con", anh Hải nói.

Người dân và các địa phương phải thực hiện về quê ăn Tết “theo Nghị quyết 128”. Ảnh: Tạp chí thương trường

Hai vợ chồng cùng quê, thời điểm này những năm trước, gia đình anh Nông Văn Đức, quê Tuyên Quang đã chuẩn bị đồ đạc, sắm quà Tết đầy đủ để khi được nghỉ sẽ về quê luôn. Nhưng năm nay, anh chị không có tâm trạng nào mua sắm:

"Hiện tại tôi và anh em trong công ty đều lo lắng không biết quy định ở quê như thế nào, phải về trước bao nhiêu ngày để còn cách ly. Nếu làm theo đúng lịch của công ty thì 28 Tết mới được nghỉ, sau đấy về quê mà bị cách ly thì coi như hết Tết. Chúng tôi rất cần thông tin từ địa phương để có kế hoạch về quê ăn Tết cùng gia đình", anh Đức băn khoăn.

Tại các tỉnh phía Nam, cũng rất nhiều người đang cân nhắc lại quyết định về đón Tết, không dám đặt hay mua vé tàu, xe, máy bay về quê vì không lường trước được tình hình dịch bệnh cũng như các quy định cách ly y tế của địa phương.

Chị Phạm Hồng Thắm, nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ: "TP.HCM là vùng cấp độ 2 nên khá thoải mái trong việc đi lại, đi chơi các khu vực lân cận cũng khá thoải mái. Tuy nhiên việc về quê ngoài Bắc thì gia đình tôi chưa quyết định bởi lo ngại diễn biến dịch bệnh phức tạp và phân vân việc không biết có phải cách ly khi về đến nhà hay không".

Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, người dân và các địa phương phải thực hiện về quê ăn Tết “theo Nghị quyết 128”: "Việc này cần thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Y tế, tránh mỗi nơi làm một kiểu, chỉ xét nghiệm chỉ cần thiết với người có nguy cơ như tiếp xúc ca nhiễm, có triệu chứng sốt, ho, khó thở..., chứ không phải người từ Hà Nội là cần xét nghiệm; Bộ Y tế có hướng dẫn theo dõi sức khỏe và cách ly tại nhà rồi, chúng ta cứ theo đúng quy định của Bộ Y tế".

Tại nội dung hướng dẫn về việc đi lại cho người dân giữa các địa phương có cấp độ dịch khác nhau, NQ 128 quy định, chỉ người dân ở vùng dịch cấp 3 trở lên mới phải tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng và xét nghiệm của Bộ Y tế, vùng dịch cấp 1, 2 đi lại bình thường, chỉ cần thực hiện 5K./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //