Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Lá phiếu gửi gắm niềm tin

Phóng viên - 23/05/2021 | 17:26 (GTM + 7)

Sáng nay (23/5), hơn 5,4 triệu cử tri TP.HCM tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. TP.HCM là địa phương có số cử tri và số tổ bầu cử lớn nhất nước với hơn 3.092 tổ bầu cử.

>>> Ngày hội toàn dân: Tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao, công tác phòng dịch an toàn

Trong bối cảnh trước bầu cử, TP.HCM xuất hiện một số ca nhiễm COVID-19 và tình hình còn diễn biến phức tạp, nhưng TP đã có các phương án chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng, tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền công dân của mình. 

Có mặt tại Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM từ sáng sớm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui và tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ công dân tại vùng đất anh hùng (Ảnh: Huy Hoàng/VOVGT)

Tại các tổ bầu cử, người dân có mặt từ sáng sớm. Bà Lê Thị Ngọc Lan, năm nay đã 83 tuổi,  là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 35, phường Võ Thị Sáu, quận 3:

"Mặc dù lớn tuổi, nhưng tôi thấy rất vinh dự khi được đi bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Các điểm bỏ phiếu, từ khi vận động nhân dân tiến hành đi bầu, bà con rất tin tưởng và yên tâm. Nhất là khi bà con được tiếp xúc để trao đổi về các ứng cử viên".

Có mặt tại Khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM từ sáng sớm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui và tự hào khi được thực hiện nghĩa vụ công dân tại vùng đất anh hùng:

"Tôi rất vui và tự hào vì được thực hiện nghĩa vụ công dân tại vùng đất anh hùng, mảnh đất thành đồng Tổ quốc – huyện Củ Chi, TP.HCM. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề rất lớn mà Đảng, Bác Hồ luôn luôn quan tâm. Nhân đây, tôi cũng kêu gọi trên 69 triệu cử tri cả nước phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua đi bầu cử để chọn những người đức tài từ các cấp Hội đồng Nhân dân đến Quốc hội Việt Nam".

Người dân bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 35 Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM (Ảnh: Trọng Nghĩa/VOVGT)

TP.HCM đã và đang triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị, Nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM. Do đó việc tổ chức bầu cử tại 22 đơn vị hành chính cấp huyện cũng có sự khác biệt so với các địa phương khác về bầu cử Đại biểu quốc hội ở từng cấp. 

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chia sẻ với báo giới tại điểm bỏ phiếu số 59 thuộc điểm bầu cử của TP. Thủ Đức:

"Trong cuộc bầu cử lần này, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp. Với tư cách là Trưởng Ban phòng chống dịch COVID-19 của TP, chúng tôi đã kiểm tra đầy đủ các phương án đối với các điểm bầu cử để đảm bảo công tác phòng chống dịch tốt, chặt chẽ đồng thời điều đó góp phần vào thành công của cuộc bầu cử lần này".

Người dân tại hẻm 954 Quang Trung thuộc điểm bầu cử số 114, phường 8, Gò Vấp có 137 cử tri bị cách ly. Toàn bộ con hẻm đã thực hiện bầu cử dưới sự hỗ trơ của nhân viên Y tế dự phòng.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch UBND phường 8, quận Gò Vấp cho biết, phường đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch:

"Khi bỏ phiếu, người dân phải đeo bao tay hết, phường cung cấp găng tay cho cử tri; đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn. Đồng thời tại điểm bầu cử, cũng có thùng đựng rác thải y tế riêng, rác thải sinh hoạt riêng".

Con hẻm 954, Quang Trung, p8, Gò Vấp có 137 cử tri bị cách ly. Toàn bộ con hẻm sẽ thực hiện bầu cử dưới sự hỗ trơ của nhân viên Y tế dự phòng. Con hẻm thuộc điểm bầu cử số 114 của TP.HCM (Ảnh: Phan Nhơn/VOVGT)

Trải qua các kỳ Quốc hội và Hội đồng Nhân dân cho thấy, sự hiện diện của cộng đồng dân tộc có tầm quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhất là trong thời điểm cần sự chung tay, chung sức, chung lòng để thực hiện mục tiêu kép. 
Bà Tiêu Kim Liên, đại diện cho cộng đồng người Hoa tại phường 8, quận 5 gửi gắm niềm tin của mình:

"Là một công dân sinh sống trên đất nước Việt Nam thân yêu, được cầm lá phiếu đầu tiên trên tay để bầu chọn ra đại biểu có tài có đức, kế thừa thành qủa nhiệm kỳ trước, và nỗ lức hết mình hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn mà Đảng nhân dân giao phó".

Một kỳ bầu cử đặc biệt với người dân TP.HCM và cả nước trong tình hình dịch bệnh; nhưng người dân bằng sự tin yêu đã thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước. 

Những lá phiếu bầu mang theo sự tin tưởng, và kỳ vọng của cử tri để chọn ra người có đức, có tài, và thực hiện tốt quyền giám sát của Đại biểu dân cử - xứng đáng là Người đại biểu nhân dân. 
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //