Ông Phạm Đức Hải - Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Đại biểu QH khoá 15 và HĐND TP.HCM cho biết: Đến 17h ngày 23/5: Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu so với cử tri trong khu vực bỏ phiếu đạt 93,25 % (lúc 15 giờ 00 là: 84,30 %).
Cử tri tại Bệnh viện dã chiến huyện Củ Chi đã hoàn thành việc bỏ phiếu. Khu chung cư Sunview, nơi có ca nhiễm Covid 19, đã có 620/711 cử tri đi bầu; và đang tiếp tục tổng hợp số liệu các đơn vị còn lại.
Từ 15h đến 17h tại một số địa phương trên địa bàn Thành phố vẫn còn mưa nên đã ảnh hưởng một phần tiến độ của cử tri đi bầu.
Cử tri TP. Thủ Đức gửi gắm kỳ vọng mô hình thành phố mới sẽ phát triển đột phá
Tổ bầu cử số 59 – Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 1 là một trong những điểm bỏ phiếu bầu cử tại phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức; với tổng số 2.200 cử tri thuộc 4 tổ dân phố và 4 chung cư nằm ngay cạnh trụ sở của UBND thành phố Thủ Đức.
Ông Lê Kim Giai là cử tri cao tuổi nhất tại đây (88 tuổi), cũng là một trong những người tới bỏ phiếu sớm nhất. Do tuổi đã cao nên ông Lê Kim Giai có người nhà đi cùng để hỗ trợ, tuy nhiên ông rất phấn khởi vì lần đầu tiên, thành phố Thủ Đức diễn ra bầu cử. Ông Lê Kim Giai kỳ vọng lá phiếu của mình góp phần chọn ra những vị đại biểu đủ đức, đủ tài để xây dựng thành phố mới.
Trong các cử tri tới bỏ phiếu, có nhiều thanh niên lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình. Sinh viên Bùi Phúc Trâm Anh, hiện đang theo học Trường Đại học Kinh tế TPHCM chia sẻ: Do đây là lần đầu tiên đi bỏ phiếu nên khá run. Tuy nhiên, khi tới điểm bỏ phiếu và nhận được sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ tại đây, đã tự tin hơn.
Là một cử tri trẻ nên Bùi Phúc Trâm Anh sử dụng mạng internet để nghiên cứu kỹ về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên nên việc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ, đạt được kỳ vọng của mình.
“Em mong muốn chọn ra những ứng cử viên xứng đáng nhất để giúp góp phần công sức của mình trong việc xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển hơn”, Bùi Phúc Trâm Anh chia sẻ.
Thành phố Thủ Đức được thành lập trên cơ sở mô hình chính quyền đô thị, do đó tại thành phố này người dân chỉ bầu một cấp HĐND, không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Việc rút gọn bộ máy được ông Trần Mậu Thọ, cử tri tại phường Thạnh Mỹ Lợi kỳ vọng sẽ giúp công việc trôi chảy, hiệu quả hơn, giảm nhiều thời gian chờ đợi để một quyết sách được thông qua và đi vào cuộc sống.
Đến 15h, các tỉnh, thành phố đều đạt trên 80% cử tri đi bầu
Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM, tính đến 15 giờ ngày 23/5, đã có 4.598.108 cử tri trong tổng số 5.454.485 cử tri, đạt khoảng 84,30%.
Vệc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Toàn tỉnh đã có 2.409.849 của tri đi bỏ phiếu, đạt 90,81%.
Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận, tỉ lệ cử tri đi bầu cử toàn tỉnh đạt 91,30%. Trong đó có 138/460 khu vực bỏ phiếu và 12/65 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri đi bầu.
Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Lào Cai, mặc dù giao thông đi lại ở nhiều địa phương vùng cao, biên giới còn khó khăn, tuy nhiên tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trung bình toàn tỉnh Lào Cai hiện đang ở mức trên 98%. Những cử tri đi làm ăn xa cũng đã kịp trở về địa phương để đi bỏ phiếu.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Phước cho biết, đến 15 giờ ngày 23/5, tỷ lệ cử tri trên địa bàn đi bỏ phiếu đạt 97,08%. Trong đó, thị xã Bình Long có 99,44%, huyện Lộc Ninh đạt 99,43%, huyện Bù Đốp 98,64 cử tri đã đi bầu. Các địa phương còn lại tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 95,6% trở lên. Có 624/933 tổ bầu cử trên địa bàn đã hoàn thành việc bỏ phiếu đạt 100%.
Ông Ngô Công Hầu, Thứ ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu cho biết, đến 17h ngày 23/ 5 toàn tỉnh có trên 98,7% cử tri bỏ phiếu bầu cử. Cụ thể tại tỉnh Bạc Liêu đến 17h đã có 604.908/612.441 đạt 98.77% cử tri đã bỏ phiếu. Huyện Phước Long đạt tỉ lệ 100%, các đơn vị còn lại đạt từ 97% trở lên. Có 459 tổ bầu cử hoàn thành công tác bỏ phiếu. 30/64 xã, phường, thị trấn hoàn thành công tác bỏ phiếu bầu cử.
Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Bắc Giang, tính đến 15h ngày 23.5, đã có 1.137.942 (số cử tri đã đi bầu)/1.339.467 (số cử tri trong danh sách), đạt 85%. Trong đó, một số đơn vị có cử tri tham gia bỏ phiếu cao như: Sơn Động (92.7%), Việt Yên (91%), Yên Thế (87,7%), thành phố Bắc Giang (86,6%). 208 Tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu.
Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Ninh, tính đến 15h ngày 23.5, toàn tỉnh đã có 691.395 (số cử tri đã đi bầu) /857.649 (số cử tri trong danh sách), đạt 80,62%. Số tổ bầu cử đạt 100% cử tri trong danh sách là 73 tổ bầu cử.
Theo số liệu từ Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Tĩnh - cơ quan giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 15h ngày 23.5, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 806.261/854.699 cử tri đi bỏ phiếu (đạt 94,33%).
Cùng với cử tri trong cả nước, 592.512 cử tri tỉnh Yên Bái đến các điểm bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Tại các khu cách ly tập trung đạt 89%, cách ly tại nhà 65%.
Hòm phiếu lưu động đảm bảo quyền lợi của cử tri
Tại Hà Nội, ngoài việc ưu tiên cho cử tri trên 80 tuổi được bầu cử trước , các Tổ bầu cử đã đưa hòm phiếu lưu động, phát phiếu bầu đến tận gia đình cho một số cử tri lớn tuổi.
Bà Bùi Thị Xuân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2, phường Phúc Xá (quận Ba Đình, TP. Hà Nội) cho biết: Chúng tôi chia làm 5 Tổ dân phố thực hiện giãn cách cho các Tổ đi bầu đảm bảo an toàn phòng dịch. Chúng tôi quan tâm đến các đối tượng chính sách cũng như đảm bảo quyền công dân, nên sẽ tổ chức đưa hòm phiếu lưu động đến để cử tri tự bỏ phiếu.
Trên địa bàn phường Phúc Xá có 6 trường hợp F1, F2 đang thực hiện cách ly y tế tại gia đình. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, các Tổ bầu cử của phường Phúc Xá, đơn vị bầu cử số 11 quận Ba Đình tổ chức các thùng phiếu lưu động đến tận nhà các cử tri này.
Ông Bùi Thanh Xuân, Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban Ủy ban bầu cử phường Phúc Xá khẳng định các tổ bầu cử đã thực hiện nghiêm quy định đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19 trong việc tổ chức các thùng phiếu lưu động đến gia đình đang thực hiện cách ly để bảo đảm cho cử tri được thực hiện đúng quyền công dân của mình:
Theo kế hoạch, công tác bầu cử tại các khu vực bầu cử của TP. Hà Nội sẽ được thực hiện từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 19 giờ tối nay.
Luân phiên đi bỏ phiếu, đảm bảo nhiệm vụ bảo vệ biên giới, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
Do nhiệm vụ đặc thù là các lực lượng ở tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, chống xuất nhập cảnh trái phép và bảo vệ an toàn vùng biển, vùng biên giới nên cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng, Công an, Bộ chỉ huy quân sự, Hải quân vùng 5, Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức cho cán bộ chiến sỹ luân phiên đi bầu cử để đảm bảo nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.
Trao đổi với PV Trần Hiếu của VOV, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính uỷ Bộ tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết: "Trong buổi sáng, 4/4 điểm bỏ phiếu tại Vùng 5 Hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử theo đúng kế hoạch. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, bảo đảm an toàn về mọi mặt.
Đối với lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại các tàu, các đơn vị phòng không, các Trạm rada quan sát thì đơn vị cắt cử các kíp trực luân phiên nhau đi bỏ phiếu và sử dụng hòm phiếu cơ động để 100% cán bộ, chiến sĩ được tham gia bầu cử, vừa bảo đảm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử".
Các lực lượng vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống xuất nhập cảnh trái phép trên biển vừa thực hiện nhiệm vụ bỏ phiếu. Đối với những đơn vị, những tàu có điều kiện ở các khu vực gần bờ, gần đảo ở các địa phương thì đưa bộ đội vào điểm bầu cử ở các địa phương.
"Còn những tàu không vào bờ được thì vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra vào gần khu vực biển của các địa phương; chúng tôi cho lực lượng đưa hòm phiếu phụ ra tàu để cho anh em trên tàu thực hiện quyền công dân của mình, bảo đảm 100% quân nhân, cử tri của vùng tham gia bỏ phiếu và phải bảo đảm tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử và chống xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống lây lan dịch bệnh", Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết
Đến 15h ngày 23/5, tỉ lệ cử tri TP.HCM bỏ phiếu: 84,30% Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Đại biểu QH khoá 15 và HĐND TP.HCM Phạm Đức Hải cho biết: Đến 15h ngày 23/5, tổng số cử tri trong khu vực bỏ phiếu: 5.454.458 người; Tổng số cử tri đi bỏ phiếu: 4.598.108 người; Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu so với cử tri trong khu vực bỏ phiếu: 84,30 % (lúc 13h 00 là: 72,36 %)
Tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM thông suốt, không ách tắc, từ 13h đến 15h một số khu vực có mưa rất lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ của cử tri đi bầu trong thời gian ngắn. Nhân dân rất phấn khởi thực hiện quyền bầu cử của mình; đồng thời cho rằng việc bầu cử lần này được thực hiện chu đáo, dân chủ và đúng luật.
Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đảm bảo.
14h53 Bắc Ninh: Người dân “vùng tâm dịch” bầu cử tại nhà
Mỗi cử tri phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước và sau khi thực hiện các thủ tục, bỏ phiếu vào hòm phiếu. Bút viết sau khi mỗi cử tri sử dụng phải phun cồn khử khuẩn. Tổ bầu cử phải sử dụng hòm phiếu phụ riêng, phun khử khuẩn sau khi cử tri bỏ phiếu xong và kết thúc bầu cử.
Ông Nguyễn Xuân Hiểu, Bí thư, Trưởng thôn Bàng, xã Mão Điền cho biết: Chúng tôi sẽ phấn đấu đảm bảo thực hiện cố gắng tối đa hoàn thành 100% các cử tri trong thôn đến 19 giờ cùng ngày mà chúng tôi phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Những trường hợp mà phải đem hòm phiếu phụ đến trong thôn tôi có ít thôi, do đó chúng tôi sẽ lựa thời gian phù hợp nhất để chúng tôi cử ông bà đem hòm phiếu phụ đến cho những gia đình đó để họ thực hiện quyền công dân của gia đình. (Ảnh: Sơn Lâm)
13h45
Bệnh viện K: Hơn 2.000 cử tri đã hoàn thành bầu cử
Đến chiều nay, hơn 2.000 cử tri đang cách ly tại 03 cơ sở của Bệnh viện K (Hà Nội) đã hoàn thành bầu cử.
Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế, người lao động tham gia bầu cử đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn và đứng giãn cách 3 mét.
Bệnh viện chuẩn bị 20 hòm phiếu được dán ni lông, niêm phong, khử khuẩn thường xuyên.
TS.BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K cho biết: Nhiệm vụ tổ chức bầu cử cho người tham gia cách ly trong bệnh viện là quan trọng hàng đầu. Công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo thể hiện tinh thần quyết tâm vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo 100% cử tri tại bệnh viện được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình./.
13h20
Tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, nhiều nơi đạt 100%
Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Bùi Văn Cường vừa cho biết: Tính đến 11h trưa, nhiều địa phương đã có tỉ lệ cử tri đi bầu rất cao, như Điện Biên 85%, Quảng Ninh 84,53%, Quảng Ngãi 81,76%, Cao Bằng 80,3%, Hà Giang 77,65%, Vĩnh Phúc 71,89%...
Nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu, như Quảng Ngãi 255 khu vực và 18 xã, Quảng Ninh 152 tổ bầu cử, Cao Bằng 62 tổ bầu cử, Điện Biên có 13 xã và 296 tổ bầu cử, Bình Phước có 40 tổ, Trà Vinh 66 tổ bầu cử…
Đến thời điểm này, các địa phương đã tổ chức tốt công tác phân luồng, điều tiết cử tri tại các tổ bầu cử, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K; các điểm bỏ phiếu bố trí đầy đủ dụng cụ đo thân nhiệt, khẩu trang dự phòng, nước rửa tay, sát khuẩn…, đảm bảo các quy định phòng dịch.
Trong khi đó, tính đến 13h ngày 23/5, Ủy ban bầu cử TP. HCM cho biết: Đã có hơn 3,9 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 72%. Cử tri tại 2 tổ thuộc khu vực cách ly và phong tỏa của quận Gò Vấp đã bỏ phiếu 100%.
Giao thông trên địa bàn TP thông suốt, không ách tắc, đầu giờ chiều có mưa lớn nhưng không ảnh hưởng đến công tác tổ chức bầu cử.
Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đảm bảo. Không phát sinh những vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn. Trên địa bàn TP đến thời điểm này có hơn 3.600 người đang cách ly tập trung và hơn 1.000 người đang cách ly tại nhà. Việc thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ công tác bầu cử đảm bảo đúng hướng dẫn.
Hơn 69.000.000 cử tri với gần 85.000 khu vực bỏ phiếu
Tổng số người chính thức ứng cử đại biểu QH khóa XV là 866 người để bầu 500 đại biểu.
Về ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 3.726 người. Tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người. Cấp huyện, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 22.952 người.
Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.468 người. Cấp xã, tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 242.312 người. Tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người.
Theo thống kê, toàn quốc có tổng cộng 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu.
Tại khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngay từ sáng sớm nhiều cử tri đã có mặt tại đây để thực hiện quyền công dân của mình.
Tất cả các cử tri đều được hướng dẫn đi bỏ phiếu di chuyển một chiều, có kẻ vạch cách nhau 2m, có bảng hướng dẫn quy trình bầu cử, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19; cũng có khu vực cách ly tạm thời để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch nếu có tình huống bất ngờ xảy ra.
Ngay từ cổng vào tiếp đón cũng có bộ phận y tế để đo nhiệt độ, cấp phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Ngoài ra, cũng có nước uống và cốc sử dụng một lần để phục vụ cho các cử tri.
Trao đổi với PV VOV Giao thông, ông Hoàng Thanh Tuyền (90 tuổi, 70 tuổi Đảng, trú 132 Lê Duẩn, Hà Nội) chia sẻ: "Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tôi cũng đã được tham dự nhiều lần rồi. Tôi hy vọng rằng sẽ góp phần cùng các lá phiếu khác chọn ra được đại biểu xứng đáng, đủ tiêu chuẩn đại biểu của nhân dân và Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp".
12h14: 727 cử tri tại 3 con hẻm bỏ phiếu tại khu vực phong toả
Khoảng 727 cử tri tại 3 con hẻm: 287, 275 đường Nguyễn Đình Chiểu, hẻm 274 đường Võ Văn Tần Phường 5 Quận 3 đều bỏ phiếu tại khu vực phong tỏa do liên quan quan đến ca bệnh COVID-19.
Những thùng phiếu được các cán bộ tổ bầu cử đưa đến tận nơi để hỗ trợ công tác bầu cử tại nơi “đặc biệt” này. Việc làm này của chính quyền địa phương đã được sự ủng hộ từ phía người dân.
Anh Triệu Tài Vinh lần đầu bỏ phiếu trong hoàn cảnh “chưa từng có” thế này đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình:
Người dân phía ngoài con hẻm 275 cũng tỏ ra an tâm trước việc làm của chính quyền địa phương. Anh Nguyễn Quang Vinh cho biết:
--
11h30
11h00
Tổ bầu cử đến từng nhà trong hẻm 275 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM - khu vực phong toả để nhắc người dân tham gia bỏ phiếu.
10h55
10h30
10h15
9h50
Cử tri cao tuổi nhất phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) - Nguyễn Gia Thể (SN 1930) chia sẻ với PV VOV Giao thông trong lúc chờ bỏ phiếu: Tôi xưa là một cán bộ thông tin, hoạt động rất sôi nổi, cho nên chúng tôi hy vọng lớp trẻ ngày nay cũng không kém chúng tôi ngày xưa. Những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ chúng tôi đã hăng hái, xung phong trên mọi lĩnh vực thì bây giờ tôi nghĩ là lớp trẻ không kém tôi vì được học tập, được giáo dục được Đảng và Nhà nước đào tạo.
Còn em Đoàn Thị Hồng Anh (SN 2003 – học sinh THPT Lê Quý Đôn) là cư tri trẻ nhất phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Em đến đây với mẹ và đến từ lúc 6h30. Em cảm thấy rất vui và vinh dự vì được thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình, đây cũng là lần đầu tiên em đi bỏ phiếu.
9h45
PV Nguyên Toàn của VOV Giao thông trao đổi nhanh với Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Út – Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi (Hậu Giang).
PV: Năm nay chúng ta vừa bầu cử vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Vậy để đảm bảo công tác an toàn cho bầu cử, tránh nguy cơ lây nhiễm, bệnh viện có những giải pháp gì?
Bác sĩ Nguyễn Văn Út: Bệnh viện Sản nhi là một tổ bầu cử của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; phải hoàn thành nhiệm vụ bỏ phiếu bầu cử và phải đảm bảo an toàn phòng, chống COVID -19.
Bệnh viện sản nhi tỉnh Hậu Giang chuẩn bị từ tất cả các khâu ở đây, chú ý những vấn đề từ các khâu có thể lây nhiễm. Đối tượng bỏ phiếu ở đây là cán bộ, viên chức của bệnh viện Sản Nhi và những người bệnh, thân nhân người bệnh đang nằm trong bệnh viện có nhu cầu bỏ phiếu tại bệnh viện.
Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong bệnh viện cao hơn là các điểm bỏ phiếu ở ngoài cộng đồng. Chính vì vậy, chúng tôi rất quan tâm. Hai đối tượng có thể gây ra lây nhiễm, đó là phiếu bầu cử cũng như thẻ cử tri và đối tượng thứ hai đó là cử tri và nhân viên của tổ bầu cử.
Để đảm bảo được công tác phòng, chống lây nhiễm COVID -19 (nếu có), chúng tôi thực hiện các vấn đề làm sao để ngăn chặn được chuỗi lây nhiễm này. Đó là vệ sinh được thực hiện bằng các hệ thống sát khuẩn tay tự động. Hệ thống này chúng tôi đã cung cấp cho toàn quốc để có thể tham gia.
Khi bắt đầu chương trình bỏ phiếu, chúng tôi đã thực hiện khai báo y tế rất chặt chẽ; trong khai báo y tế thì chú ý những triệu chứng của người bệnh bị nhiễm COVID-19, để phát hiện cách ly kịp thời.
Mặc dù trong bệnh viện chúng tôi đã thực hiện khai báo và kiểm soát rất chặt chẽ nhưng trong buổi bỏ phiếu này chúng tôi làm cẩn thận hơn nữa, đó là đầu tiên phải khai báo y tế.
Khi khai báo y tế xong và kiểm tra các bước và người bỏ phiếu cũng như các đối tượng có liên quan có yếu tố truyền nhiễm hay không thì chúng tôi cũng thực hiện những biện pháp khác như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.
Đặc biệt, chúng tôi chú ý sát khuẩn những vật liệu có liên quan đến cuộc bỏ phiếu này, đó là thẻ cử tri và phiếu bầu.
Tất cả thẻ cử tri và phiếu bầu được chúng tôi thực hiện khử khuẩn bằng tia cực tím và tia ozon. Còn những thùng bỏ phiếu, chúng tôi thực hiện khử khuẩn bằng tia cực tím và tia ozon thì khi lá phiếu vào trong cái thùng này thì lá phiếu đó đã được khử khuẩn để đảm bảo an toàn cho nhân viên kiểm phiếu.
Thẻ cử tri cũng vậy, khi nhân viên tiếp nhận thẻ cử tri thì thẻ cử tri được cho vào thùng phiếu để khử khuẩn và thùng khử khuẩn này có chức năng là làm sạch các thẻ cử tri, để nếu lỡ có người nào bị nhiễm Covid-19. Đó là 2 yếu tố mà chúng tôi rất quan tâm.
PV: Xin cảm ơn bác sĩ!
---
9h35
---
9h17
---
9h12
---
9h05: Cử tri Kiên Giang đội mưa đi bỏ phiếu Từ đêm 22 đến sáng 23/5, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trời có mưa rất to, nhất là vào thời điểm sáng sớm trước giờ các điểm bỏ phiếu mở cửa trời mưa rất nặng hạt nhưng cũng không thể cản bước cử tri đi làm nghĩa vụ công dân của mình. Nhiều người đã mặc áo mưa để đến điểm bỏ phiếu sớm.
Là tỉnh rộng, với 13 huyện và 3 thành phố là Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, trong đó có huyện đảo Kiên Hải và thành phố đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có 21 đơn vị bầu cử, được bố trí 1.768 khu vực bỏ phiếu để thuận tiện cho 1.185.486 cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.
Tại khu vực khu công nghiệp Thạnh Lộc, cảng cá Tắc Cậu (huyện Châu Thành), đều được bố trí khu vực bỏ phiếu để thuận tiện cho công nhân, ngư dân… làm nghĩa vụ của mình. Với đặc thù nghề ngư phủ là đi xa, lênh đênh trên biển nhiều ngày nên nhiều ngư dân đã bảo nhau không ra khơi trong ngày bầu cử, để đi làm nghĩa vụ công dân của mình. Sau đó, mới tiếp tục ra khơi vươn xa bám biển.
Trước đó, ngày 21/5, gần 2 ngàn cử tri xã đảo Thổ Chu, TP Phú Quốc đã đi bỏ phiếu bầu. Toàn đảo được bố trí 5 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 1 khu vực dành riêng cho lực lượng vũ trang đóng trên đảo.
---
8h43
---
8h30, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi nhanh với Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội
PV: Đến thời điểm này, tình hình giao thông tại Thủ đô nhìn và các điểm bầu thế nào và phương án điều tiết xử lý sự cố (nếu có) của Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội?
Thiếu tá Đào Việt Long: Hiện tại, tình hình giao thông trên địa bàn Thủ đô ổn định. Tất cả những điểm bỏ phiếu bầu cử đều được bố trí lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ để đảm bảo cho lượng phương tiện và người tham gia giao thông, cũng như người tham gia bầu cử là an toàn tuyệt đối.
PV: Nếu sự cố xảy ra thì Phòng CSGT đã có những phương án để điều tiết xử lý thế nào?
Thiếu tá Đào Việt Long: Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, UBND TP. Hà Nội và trực tiếp là Ban Giám đốc Công an TP, thì Phòng CSGT đã xây dựng kế hoạch số 68. Trong đó, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia, đặc biệt là trong ngày bầu cử tại các tuyến trọng điểm, những chốt trọng điểm thì luôn luôn bố trí tổ tuần tra, kiểm soát, cũng như bố trí cán bộ làm công tác chỉ huy giao thông.
Đối với cả những sự cố khi xảy ra, trong kế hoạch chúng tôi cũng đã nêu có phương án cụ thể là kết hợp với lực lượng công an quận, huyện và lực lượng thanh tra giao thông, Sở GTVT để chúng tôi làm công tác điều tiết giao thông, để đảm bảo cho nó dòng phương tiện tham gia giao thông lưu thông thông suốt và đặc biệt là những đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến điểm bầu cử quan trọng.
Chúng tôi luôn luôn bố trí những cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ làm công tác chỉ huy, điều khiển giao thông tại chốt.
PV: Vậy người dân cần chú ý những điều gì để đảm bảo cho công tác di chuyển an toàn, thuận lợi và cũng đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
Thiếu tá Đào Việt Long: Khuyến cáo của Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội là khi người dân tham gia giao thông tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của lực lượng CSGT như đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành tín hiệu vạch kẻ đường… khi tham gia giao thông thì không được phép sử dụng rượu, bia.
Đặc biệt, người dân phải thực hiện đúng những nguyên tắc để phòng chống dịch, đeo khẩu trang đến những điểm bầu cử để đảm bảo cho an toàn của chính mình và những người xung quanh.
PV: Xin cảm ơn Thiếu tá!
--
PV VOV Giao thông trao đổi với ông Cao Văn Hiệp - Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội PV: Thưa ông, cho đến thời điểm này diễn biến an ninh trật tự như an toàn giao thông trong buổi sáng nay trên địa bàn thành phố nói chung cũng như tại các đơn vị bầu cử quan trọng của thành phố nói riêng ra sao?
Ông Cao Văn Hiệp: Cho đến thời điểm này, 30 đơn vị lực lượng thanh tra giao thông báo về tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn thành phố rất an toàn, giao thông được đảm bảo tốt và người dân cũng như cử tri của Thủ đô rất hồ hởi đi bầu cử. Đúng là một ngày hội của toàn dân, của người dân Thủ đô.
Trong phương án bố trí lực lượng thanh tra giao thông, chúng tôi đã triển khai trước vào đúng 6 giờ sáng ngày hôm nay, toàn bộ các lực lượng được huy động 100% quân số và chia các ca/kíp giờ làm việc để tham gia phối hợp với các lực lượng chức năng, công an, chính quyền địa phương và các đơn vị bầu cử để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo các công tác để người dân đi bầu cử là an toàn và thuận tiện.
Chúng tôi cũng đảm bảo cho lực lượng thanh tra giao thông vừa phải đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ của người cử tri đi bỏ phiếu đúng theo quy định.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cho ngày bầu cử ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ thực hiện đưa ra rất nhiều các tình huống có thể xảy ra để chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng, giải quyết triệt để, dứt điểm và mong rằng những tình huống mà chúng tôi đặt ra nó sẽ không xảy ra để đảm bảo an toàn cho ngày hội bầu cử chúng ta ngày hôm nay.
PV: Ông có thể cho biết thêm cụ thể là kịch bản nào sẽ được đặt ra khi có tình huống mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông xảy ra trong thời gian diễn ra bầu cử.
Ông Cao Văn Hiệp: Đặc biệt, trên 12 quận nội thành, chúng tôi đã bố trí ứng trực các lực lượng tại 45 điểm có nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Nếu phương tiện cùng người tham gia giao thông tăng cao thì chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng để xử lý, hướng dẫn, đảm bảo giao thông và xử lý các tình huống nhanh chóng để đảm bảo sự thuận tiện, an toàn tuyệt đối cho ngày hội bầu cử hôm nay.
PV: Ông có khuyến cáo gì với người dân đi bầu cử ngày hôm nay? Làm thế nào để cuộc bầu cử diễn ra an toàn trong không khí vui tươi, phấn khởi và thuận lợi nhất.
Ông Cao Văn Hiệp: Với ngày hội bầu cử của người dân Thủ đô, chúng tôi cũng mong muốn rằng người dân hãy đi bầu cử một cách trật tự và thực hiện tốt các quy định về công tác phòng, chống dịch tại các điểm bầu cử. Và giao thông sẽ được đảm bảo một cách tuyệt đối an toàn tạo thuận lợi cho người dân tham gia đi bầu cử.
PV: Xin cảm ơn ông! --- 8h30
8h:03
7h50
7h35
7h21
7h13
6h50
6h45
6h34
6h25: Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 18, khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
6:10: Một số hình ảnh tại khu vực bỏ phiếu số 41, khu phố 7, thị trấn Củ Chi, TP.HCM, nơi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu
Bầu cử tại “tâm dịch” Bắc Ninh, Bắc Giang như thế nào?
Hiện nay, Bắc Ninh và Bắc Giang là 2 địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới COVID-19 trong đợt dịch thứ tư. Bộ Y tế đã thiết lập bộ phận thường trực đặc biệt tại Bắc Giang để hỗ trợ 2 địa phương này vừa dập dịch, vừa đảm bảo an toàn công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội diễn ra trong ngày 23/5/2021.
Trao đổi với PV VOV Giao thông, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã có kế hoạch hướng dẫn các địa phương rất chi tiết, đảm bảo quá trình bầu cử trong khu cách ly, trong bệnh viện.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký công văn đề nghị các địa phương thực hiện triệt để kế hoạch, tăng cường thêm một số biện pháp đảm bảo bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn.
Các địa phương được tiến hành bầu cử sớm (trước ngày 23/5/2021), gồm: thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Cà Mau, Đắk Lắk, Đắk Nông, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Bình, Nghệ An...
Theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu tại TP Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu tại TP Cần Thơ, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại TP Hải Phòng.
Về cơ cấu kết hợp, có 205 người tái cử (23,62% tổng số người ứng cử), người trẻ dưới 40 tuổi là 224 (25,81%), độ tuổi bình quân của người ứng cử là 46, người cao tuổi nhất là 77, trẻ nhất là 24.
Trong số những người ứng cử, có hơn 45% nữ, hơn 21% là người dân tộc thiểu số, 8,53% ngoài đảng (74 người).
Về trình độ chuyên môn: gần 65% trên đại học, gần 35% trình độ đại học, chỉ 10 người trình độ dưới đại học (1,15%). Hầu hết người ứng cử ĐBQH Khóa XV đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học.
Danh sách đại biểu trúng cử đại biểu QH khóa XV sẽ được công bố sau 20 ngày kể từ ngày 23/5 và HĐND các cấp sau 10 ngày, đại diện Hội đồng Bầu cử quốc gia thông tin.
9 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội
Trong tổng số 9 người tự ứng cử, Hà Nội có số lượng lớn nhất với 3 đại biểu.
Cụ thể, 3 người tự ứng cử tại thành phố Hà Nội gồm: Ông Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Cường hiện là đại biểu Quốc hội khoá XIV.
Ông Lương Thế Huy - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường.
Ông Nguyễn Anh Trí - Chủ tịch Hội Huyết học và truyền máu Việt Nam. Ông Trí đang là đại biểu Quốc hội khoá XIV. Đây cũng là lần thứ 2 ông Nguyễn Anh Trí tự ứng cử tại Hà Nội.
Thành phố Hồ Chí Minh có 2 người, gồm: Bà Ung Thị Xuân Hương - Phó Ban Nghiên cứu và Đào tạo, Hội Luật gia Việt Nam.
Ông Trương Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nghĩa cũng đang là đại biểu Quốc hội khoá XIV.
Thành phố Cần Thơ có 1 người là ông Nguyễn Thiện Thức - Giám đốc điều hành Trung tâm Dạy nghề Thành Phúc.
Tỉnh Bắc Kạn có 1 người là ông Nguyễn Kim Hùng - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học quản trị doanh nghiệp và kinh tế số Việt Nam.
Tỉnh Nam Định có 1 người là bà Khương Thị Mai - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Namsung Việt Nam.
Tỉnh Sóc Trăng có 1 người là ông Trần Khắc Tâm - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Ông Tâm cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Tổ chức xét nghiệm ngay sau khi bỏ phiếu cho cử tri có tiếp xúc gần
Để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương, cơ quan ban ngành tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và mất cảnh giác khi ở một số địa bàn đã giảm dịch bệnh. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu:
“Hoàn thành sớm việc lấy mẫu xét nghiệm trước và sau thực hiện nhiệm vụ cho thành viên ở tổ bầu cử tại khu vực bầu cử ở nơi có nguy cơ. Bởi vì nếu không có phương án ngay trong hoạt động bầu cử tại từng khu vực thì có thể xuất hiện thêm nguy cơ lây nhiễm sau bầu cử.
Tổ chức xét nghiệm ngay sau khi bỏ phiếu cho cử chi có tiếp xúc gần. Nếu có trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 thuộc khu vực địa điểm bỏ phiếu. Làm được điều này mới đảm bảo an toàn phòng chống dịch để thực sự đây là ngày hội của nhân dân”.
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu 25.000 tổ COVID cộng đồng, phải bám sát từng điểm bầu cử, rà soát từng khu dân cư, nhà chung cư…Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn các điểm bầu cử, Bộ Tư lệnh Thủ đô siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung…
Bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn khu vực trọng yếu này; phân luồng bệnh nhân khi cần thiết.
Nhiều điểm bầu cử tại Hà Nội đều đưa ra những kịch bản khác nhau tùy theo diễn biến dịch bệnh, như: giãn tiến độ cử tri đi bầu, bỏ phiếu theo đợt, đảm bảo khoảng cách an toàn cho cử tri khi ghi phiếu, bỏ phiếu và đứng chờ.
Còn tại TP.HCM, trong bối cảnh xuất hiện một số ca nhiễm COVID-19 mới, bên cạnh việc thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm các trường hợp F1, F2, UBND TP.HCM cũng đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn cho kỳ bầu cử diễn ra vào ngày mai.
Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?
Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.
Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.
Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.
Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.
Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.