Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Khám sàng lọc, loại trừ bệnh nền rồi mới tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

L.T - Phúc Tài - 19/04/2022 | 7:37 (GTM + 7)

Theo BS. Nguyễn Gia Phú: "Tất cả trẻ em trước khi tiêm phải qua khám sàng lọc, sau đó loại trừ các cháu có bệnh nền, những đối tượng này sẽ tạm hoãn, còn lại đủ điều kiện đều được tiêm. Nếu các đối tượng đã mắc COVID-19 thì sẽ tạm hoãn trong vòng 3 tháng, rồi tiêm lại".

Ghi nhận của PV, vào chiều 18/4 tại trường Tiểu học Tân Hội A (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi.

Ghi nhận của PV, vào chiều 18/4 tại trường Tiểu học Tân Hội A (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi.

Theo BS. Nguyễn Gia Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đan Phượng, huyện Đan Phượng nhận được 1580 liều vaccine Moderna để tiêm cho các trẻ dưới 12 tuổi trong dịp này. Toàn huyện bố trí 16 điểm tiêm tại 16 xã thị trấn trên địa bàn, hầu hết là ở các trường THCS và Tiểu học.

Theo BS. Nguyễn Gia Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Đan Phượng, huyện Đan Phượng nhận được 1580 liều vaccine Moderna để tiêm cho các trẻ dưới 12 tuổi trong dịp này. Toàn huyện bố trí 16 điểm tiêm tại 16 xã thị trấn trên địa bàn, hầu hết là ở các trường THCS và Tiểu học.

“Chúng tôi bắt đầu tiêm cho các trẻ từ lớp 6 đầu tiên sau đó giảm dần độ tuổi, hiện tại đến thời điểm này chúng tôi đã tiêm được khoảng 1500 liều vaccine. Tất cả các trẻ đến đây qua khám sàng lọc sẽ loại trừ các cháu có bệnh nền, những đối tượng này sẽ tạm hoãn, còn lại đủ điều kiện đều được tiêm. Nếu các đối tượng đã mắc COVID-19 thì sẽ tạm hoãn trong vòng 3 tháng, sau đó tiêm lại” - BS. Nguyễn Gia Phú cho biết.

“Chúng tôi bắt đầu tiêm cho các trẻ từ lớp 6 đầu tiên sau đó giảm dần độ tuổi, hiện tại đến thời điểm này chúng tôi đã tiêm được khoảng 1500 liều vaccine. Tất cả các trẻ đến đây qua khám sàng lọc sẽ loại trừ các cháu có bệnh nền, những đối tượng này sẽ tạm hoãn, còn lại đủ điều kiện đều được tiêm. Nếu các đối tượng đã mắc COVID-19 thì sẽ tạm hoãn trong vòng 3 tháng, sau đó tiêm lại” - BS. Nguyễn Gia Phú cho biết.

Mọi công tác kiểm tra y tế, khám sàng lọc được kiểm tra kỹ càng.

Mọi công tác kiểm tra y tế, khám sàng lọc được kiểm tra kỹ càng.

Học sinh đủ điều kiện tiêm đợt này là các em học sinh lớp 6 (từ 11 tuổi đến 11 tuổi 10 tháng tính theo sinh nhật), không mắc COVID-19 hoặc mắc COVID-19 và đã khỏi trên 3 tháng.

Học sinh đủ điều kiện tiêm đợt này là các em học sinh lớp 6 (từ 11 tuổi đến 11 tuổi 10 tháng tính theo sinh nhật), không mắc COVID-19 hoặc mắc COVID-19 và đã khỏi trên 3 tháng.

Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine Moderna (tiêm với liều lượng là 0,25ml/trẻ). Sau 28 ngày, trẻ sẽ được tiêm tiếp mũi 2.

Vaccine được sử dụng tiêm cho trẻ là vaccine Moderna (tiêm với liều lượng là 0,25ml/trẻ). Sau 28 ngày, trẻ sẽ được tiêm tiếp mũi 2.

Sau khi tiêm xong, trẻ sẽ được theo dõi tại chỗ 30 phút.

Sau khi tiêm xong, trẻ sẽ được theo dõi tại chỗ 30 phút.

Rất nhiều phụ huynh đứng ngoài cửa sổ theo dõi con mình sau khi tiêm.

Rất nhiều phụ huynh đứng ngoài cửa sổ theo dõi con mình sau khi tiêm.

Theo các nhân viên y tế cho biết: “Các phụ huynh đưa con đến tiêm, khi tiêm xong đứng chờ con ở lại theo dõi 30 phút sau đó sẽ ký vào giấy đã tiêm và theo dõi. Nhân viên y tế sẽ tư vấn cho phụ huynh về nhà tiếp tục theo dõi sát các cháu, ít nhất trong 3 ngày đầu, có biểu hiện bất thường sẽ cho cháu ra ngay trạm y tế hoặc liên hệ qua điện thoại với y tế ngay lập tức, để xử lý kịp thời”.

Theo các nhân viên y tế cho biết: “Các phụ huynh đưa con đến tiêm, khi tiêm xong đứng chờ con ở lại theo dõi 30 phút sau đó sẽ ký vào giấy đã tiêm và theo dõi. Nhân viên y tế sẽ tư vấn cho phụ huynh về nhà tiếp tục theo dõi sát các cháu, ít nhất trong 3 ngày đầu, có biểu hiện bất thường sẽ cho cháu ra ngay trạm y tế hoặc liên hệ qua điện thoại với y tế ngay lập tức, để xử lý kịp thời”.

Được biết, từ ngày 16/4, Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 3 quận, huyện: Hà Đông, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Từ ngày 17/4, toàn thành phố đồng loạt tiêm cho trẻ. Cộng dồn 2 ngày (16-17/4), Hà Nội đã tiêm được 8.435 mũi tiêm an toàn, chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng./.

Được biết, từ ngày 16/4, Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 3 quận, huyện: Hà Đông, Phú Xuyên và Sóc Sơn. Từ ngày 17/4, toàn thành phố đồng loạt tiêm cho trẻ. Cộng dồn 2 ngày (16-17/4), Hà Nội đã tiêm được 8.435 mũi tiêm an toàn, chưa ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm chủng./.

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã kiểm tra điểm tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em tại điểm trường THCS Trưng Vương.

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã kiểm tra điểm tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em tại điểm trường THCS Trưng Vương.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đánh giá tích cực về công tác chuẩn bị thiết bị y tế, kịch bản dự phòng các tình huống khẩn cấp và và công phòng dịch được thực hiện đúng theo quy định 5K của Bộ Y tế. Ông Hoàn nhấn mạnh: 'Cần tập trung hơn nữa vào công tác tuyên truyền, đặc biệt là phụ huynh học sinh nắm được việc tổ chức tiêm chủng, tác dụng của việc tiêm vắc xin trong bối cảnh bình thường mới'.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đánh giá tích cực về công tác chuẩn bị thiết bị y tế, kịch bản dự phòng các tình huống khẩn cấp và và công phòng dịch được thực hiện đúng theo quy định 5K của Bộ Y tế. Ông Hoàn nhấn mạnh: "Cần tập trung hơn nữa vào công tác tuyên truyền, đặc biệt là phụ huynh học sinh nắm được việc tổ chức tiêm chủng, tác dụng của việc tiêm vắc xin trong bối cảnh bình thường mới".

Tại đây đoàn công tác đã đi kiểm tra từng khâu chuẩn bị của điểm tiêm

Tại đây đoàn công tác đã đi kiểm tra từng khâu chuẩn bị của điểm tiêm

Empty
Ngay sau khi bắt đầu, học sinh được khám lâm sàng nếu đủ điều kiện mới vào tiêm.

Ngay sau khi bắt đầu, học sinh được khám lâm sàng nếu đủ điều kiện mới vào tiêm.

Empty
Trong đợt tiêm này, với các trẻ bị mắc COVID-19 trên 3 tháng sẽ thực hiện tiêm trước.

Trong đợt tiêm này, với các trẻ bị mắc COVID-19 trên 3 tháng sẽ thực hiện tiêm trước.

Sau tiêm các em sẽ di chuyển sang phòng chờ sau tiêm để đợi 30 phút.

Sau tiêm các em sẽ di chuyển sang phòng chờ sau tiêm để đợi 30 phút.

Sau đó sẽ được nhận giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Sau đó sẽ được nhận giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.

// //