Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hàng trăm trụ điện 'mọc' giữa đường, chực chờ gây họa cho người dân

Phóng viên - 22/12/2021 | 14:53 (GTM + 7)

Đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) sau khi nâng cải tạo, nâng cấp đã để lại hàng trăm trụ điện giữa đường, vừa mất an toàn giao thông vừa kém mỹ quan đô thị.

Công trình sửa chữa, nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh (tỉnh lộ 9) làm trên đoạn dài 5,2 km qua xã Đông Thạnh và Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP.HCM) công năm 2018, đến nay dự án đạt hơn 80% khối lượng.

Tuyến đường được mở rộng từ 8 mét lên 30 mét với nhiều đoạn được trải nhựa, lát gạch vỉa hè 2 bên. Tuy nhiên, toàn tuyến đường hiện có hàng trăm trụ điện trước đây nằm hai bên vỉa hè đường cũ, nay “mọc” ngay giữa đường, chưa được di dời.
Nhiều đoạn có hẳn 2 hàng cột điện nằm trên mặt đường với chằng chịt dây cáp lòng thòng trên đầu người tham gia giao thông, nhiều trụ điện xiêu vẹo trực chờ gây họa.

“Dây cáp thì lòng thòng, cột điện thì nằm giữa đường không được gắn bảng cảnh báo nên rất nguy hiểm cho người đi đường, nhất là ban đêm. Đã từng xảy ra 1 số vụ va quẹt vào cột điện ở đường này rồi…",  anh Phúc, người dân ngụ xã Thới Tam Thôn cho biết. 
Theo chủ đầu tư là Ban điều hành dự án 3 (thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM) hiện đang chờ di dời hàng trụ điện để đổ lớp bê tông nhựa cuối cùng. Thời gian qua, đơn vị đã liên tục đề nghị phía điện lực TP.HCM đẩy nhanh tiến độ di dời trụ điện nhưng tiến độ triển khai khá chậm.
Ông Võ Hồng Minh Danh (giám đốc công ty điện lực Hóc Môn) cho biết, nguyên nhân 1 phần do nhiều người dân không đồng thuận trồng trụ mới trước nhà, việc thi công bị xung đột với hạ tầng kỹ thuật ngầm nên cần phải đồng bộ giữa các bên và ảnh hưởng của dịch COVID-19...
“Trước mắt, điện lực Hóc Môn sẽ tiến hành sơn phản quang các cột điện và lắp thêm đèn chiếu sáng để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông…” ông Danh thông tin
Hiện phía điện lực đang trồng được 450/650 trụ điện mới. Khi hoàn tất sẽ tiến hành kết nối vào đường điện sinh hoạt của người dân.. Sau đó, điện lực sẽ nhổ các cột điện cũ. Dự kiến trước Tết Nguyên đán 2022, sẽ hoàn tất việc di dời các cột điện cũ, đảm bảo an toàn cho người tham giao thông.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ứng dụng gọi xe như Grab, số lượng taxi truyền thống ở Singapore đang ngày một ít đi. Điều này gây ra không ít khó khăn với những người không có thói quen sử dụng ứng dụng, nhất là người cao tuổi.

Nâng cao chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch

Nâng cao chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch

Ngày 20/4, tại TP.HCM, Bệnh viện FV đã tổ chức buổi hội nghị Tim Mạch thường niên lần 2 với chủ đề “Điều trị Bệnh Tim Mạch: Hiện tại và tương lai” với nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tham dự nhằm chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị.

// //