Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Là người gắn bó hàng chục năm với Cung thiếu nhi Hà Nội, ông Đỗ Văn Thái (83 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) cho biết: Cung thiếu nhi Hà Nội là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp và là “ngôi nhà chung” của hàng ngàn thiếu nhi Thủ đô. Vì vậy, người dân chắc chắn sẽ rất tiếc nếu Cung dừng hoạt động hoặc bị chuyển đổi mục đích sử dụng.
“Ngày xưa ở đây hay có các trò chơi, tôi cũng thường đưa các cháu lên đây chơi. Tuổi thơ của tôi cũng ở đây, đến khi con tôi cũng cho lên đây chơi, đến khi cháu gọi bằng ông cũng đưa lên đây chơi, không chỉ tôi mà rất nhiều người dân xung quanh đêy có gắn bó với cung thiếu nhi này. Không phải chỉ đời mình đâu mà từ ngày xưa, những năm 6 mấy đến bây giờ”, ông Thái chia sẻ.
Nhiều người dân cũng cho rằng, dù thành phố có Cung thiếu nhi mới, nhưng vẫn phải bảo tồn, tôn tạo cung thiếu nhi cũ. Bởi đây không chỉ là một địa chỉ sinh hoạt văn hóa đơn thuần của các thế hệ thiếu nhi Thủ đô, mà còn là nơi thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, Nhân dân Thủ đô dành cho thiếu nhi dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất của đất nước.
“Tại sao không thêm mà cứ phải giảm đi? Khu đất này sau này để làm gì? Tôi nghĩ rằng cung này nên để nguyên thì tốt nhất”
“Gần bờ hồ, rất yên tĩnh lại còn văn minh, thanh lịch. Vì thế rất tiếc nếu người ta không sử dụng đúng mịch đích”.
“3 anh em mình cứ đến hè là ngày nào cũng lên cung thiếu nhi học từ sáng đến chiều, có khi bố mẹ bảo về cũng không muốn về. Đến hiện tại mình có con nhỏ mình cũng muốn cho bé học tiếp ở cung thiếu nhi như thế sẽ rất vui”.
Trước việc Hà Nội chưa có câu trả lời cho “số phận” của Cung thiếu nhi này sẽ đi về đâu, thì mới đây Hội kiến trúc sư Việt Nam đã có văn bản đề nghị giữ nguyên toàn bộ Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội.
Bởi đây là công trình kiến trúc văn hóa công cộng có giá trị, ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, độc đáo, hài hòa với cảnh quan và kiến trúc xung quanh, góp phần quan trọng vào tổ chức không gian khu vực Hồ Gươm.
Cung thiếu nhi Hà Nội cũng là công trình tiêu biểu, có tính đại diện cho kiến trúc Việt Nam đương đại trước đổi mới ở thể loại văn hóa công cộng. Năm 2015, Cung Thiếu nhi được Tổ chức Kiến trúc Quốc tế đề nghị lập hồ sơ để xếp hạng “Công trình di sản Kiến trúc hiện đại Thế giới”.
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội nêu ý kiến:
“Công trình Cung Thiếu nhi ở Hà Nội tuy chưa phải là công trình đẹp nhất; nhưng nó nằm trong quần thể kiến trúc mẫu mực, không chỉ bản thân nó mà còn đóng góp cho cảnh quan kiến trúc của cả khu vực, vừa tính nghiệ thuật và vừa là tính lịch sử, nằm trong không gian có Bắc bộ Phủ, có nhà khách Chính phủ, có nhà băng, có vườn hoa…”
Theo kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Nghĩa, Văn phòng Nghĩa Architect: Không chỉ riêng Cung thiếu nhi Hà Nội mà các công trình kiến trúc khác ở Thủ đô cũng cần có tiêu chí đánh giá cụ thể về giá trị văn hóa, di sản, kiến trúc để có kế hoạch bảo tồn phù hợp:
“Trong mỗi giai đoạn, các công trình kiến trúc mang giá trị từ việc lan tỏa, ảnh hưởng của kiến trúc, tạo ra đánh dấu của thời đại, bản thân kiến trúc cũng là thứ chắt lọc giá trị từ các thế hệ, từ những thứ chúng ta trải qua. Vì vậy chúng ta cần phải đánh giá và nhìn nhận những giá trị đấy, nó hoàn toàn ngang bằng và được trân trọng như nhau”.
Lo ngại thực trạng “đất vàng bị thâu tóm”, Hội kiến trúc sư Việt Nam cũng nhấn mạnh: Cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội là tài sản của Nhà nước. Đề nghị quỹ đất này chỉ có thể làm công trình phúc lợi xã hội, không xây dựng chung cư, nhà cao tầng, công trình thương mại, dịch vụ. Cung Thiếu nhi rất cần được chăm sóc, tu bổ và nâng cấp trang thiết bị để tiếp tục phát huy giá trị, sử dụng làm Nhà Văn hóa thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi của trẻ em.
Được biết, vào năm 2018, nhiều người dân cũng bày tỏ không đồng tình với dự định của UBND TP. Hà Nội về việc muốn lấy lại tòa nhà Pháp cổ của Cung thiếu nhi Hà Nội để quản lý và sử dụng./.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.