Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Thi công đường đua F1, những tuyến phố nào cấm xe?

Phóng viên - 04/10/2019 | 8:28 (GTM + 7)

Để phục vụ thi công đường đua F1, Sở GTVT Hà Nội đã lên phương án tổ chức giao thông trên các tuyến phố Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm).

Thi công đường đua F1, những tuyến phố nào cấm xe?
Sự kiện "Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix" diễn ra tối 20/4/2019 tại khu vực trước SVĐ Mỹ Đình thu hút hàng ngàn lượt người theo dõi.

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, khu vực xây dựng đường đua xe F1 nằm trong địa giới hành chính các phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì, Phú Đô với tổng chiều dài  5,57km.

Khu vực phải tổ chức đảm bảo ATGT thuộc phạm vi các đường: Lê ĐỨc Thọ, Lê Quang Đạo (rào chắn toàn bộ nút giao Châu Văn Liêm đến nút giao Tân Mỹ) có chiều dài 4km/ 2 chiều.

Theo đó, tổ chức thi công được chia làm 2 giai đoạn.

Thi công đường đua F1, những tuyến phố nào cấm xe?

Từ 01/10/2019 tới 02/11/2019, cấm các phương tiện xe ô tô khách và ô tô tải (tải trọng 1,5 tấn) lưu thông qua đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo từ 5h tới 23h hàng ngày. Các phương tiện này được phép hoạt động từ 23h tới 5h sáng hôm sau.

Các phương tiện ô tô khách và xe ô tô tải (tải trọng 1,5 tấn) có nhu cầu lưu thông trong thời gian hạn chế nêu trên thì đi theo hướng đường gom đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 70 - Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ và ngược lại.

Các phương tiện xe ô tô con, xe buýt, xe ô tô tải dưới 1,5 tấn, xe máy, xe đạp được phép lưu thông trên bề rộng mặt đường còn lại 24/24 giờ.

Từ ngày 19/10/2019 đến 11/12/2019 cấm toàn bộ các phương tiện xe ô tô khách và ô tô tải lưu thông trên tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và khu vực nút giao Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm. Các phương tiện lưu thông theo hướng đường gom đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 70 - Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ và ngược lại.

Xe ô tô con, xe buýt, xe máy lưu thông trên phần đường còn lại, đường Vườn Cam, đường vào cổng làng Phú Đô hoặc ngõ 56,54 Lê Quang Đạo và các tuyến kết nối xung quanh khu vực.

Đồng thời, tổ chức giao thông 1 chiều cho ô tô trên phố Vườn Cam theo hướng từ Mễ Trì đi Lê Quang Đạo; tổ chức giao thông 1 chiều cho phương tiện ô tô trên ngõ 180 Đình Thôn theo hướng từ Lê Quang Đạo đi Mễ Trì.

Bản đồ đường đua F1 Mỹ Đình

Giai đoạn từ ngày 10/12/2019 đến ngày 30/12/2019 cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo và khu vực nút giao Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm.

Theo đó sẽ  tổ chức giao thông cho các phương tiện, với xe tải đi theo hướng đường gom đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 70 - Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ và ngược lại.

Với các phương tiện xe ô tô đi theo hướng Lê Đức Thọ - Hàm Nghi - Phạm Hùng - đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo và ngược lại.

Bên cạnh đó, các phương tiện xe máy của người dân, cơ quan tổ chức có nhu cầu lưu thông nội bộ sẽ sử dụng một số đường lân cận trong khu vực.

Sở Giao thông Vận tải kiến nghị UBND Tp. Hà Nội giao Công an Tp. Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông riêng với từng sự kiện.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //