Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Gói tín dụng 120.000 tỷ cho vay phát triển nhà ở xã hội: Ai cho vay và ai vay?

Như Ngọc - Thùy Dương: Thứ ba 02/12/2025, 20:12 (GMT+7)

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, đến nay tăng lên 145.000 tỷ đồng, cho vay phát triển nhà ở xã hội đã triển khai được 2 năm, sau 4 lần giảm lãi suất nhưng mới chỉ giải ngân được khoảng 4.000 tỷ đồng.

Vấn đề đặt ra là cần khẩn trương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, để gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận hơn với gói tín dụng này, từ đó hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội của chính phủ đề ra.

Khó tiếp cận vốn dù lãi suất đã giảm

Trước tiên, thử làm một phép toán căn cứ mức thu nhập tối thiểu theo quy định áp dụng đối với một cặp vợ chồng hàng tháng lên đến 30 triệu đồng – khoản tiền không nhỏ đối với đa số người trẻ dưới 35 tuổi.

Nếu trừ toàn bộ số tiền sinh hoạt hàng ngày của một gia đình 3 hoặc 4 người, khoản chi tiêu, bao gồm ăn uống, điện nước, con cái cái học hành, chắc chắn không ít hơn 20 triệu đồng chưa kể công việc đột xuất như ma chay, hiếu hỉ, hội họp.

Trong trường hợp người mua nhà ở xã hội vay ngân hàng số tiền trị giá 80% hợp đồng mua bán, vào khoảng xấp xỉ hoặc hơn 1 tỷ, số tiền cả gốc lẫn lãi trả cho ngân hàng cao hơn số tiền mà khách hàng ‘bóp mồm, bóp miệng’ tiết kiệm hàng tháng với mức căn hộ hiện nay.

Người dân tìm hiểu dự án nhà ở xã hội nhưng vẫn băn khoăn về khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Người dân tìm hiểu dự án nhà ở xã hội nhưng vẫn băn khoăn về khả năng tiếp cận vốn vay ưu đãi (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Hà Đông, TP. Hà Nội, là một ví dụ, hai vợ chồng tổng thu nhập hàng tháng vào khoảng 25 triệu đồng, các điều kiện khác đều đủ ngoại trừ khoản tiền dành dụm của hai vợ chồng không nhiều:

“Mức lương như chúng tôi có hơn 6 đến 7 triệu trong khi để mua căn nhà đó riêng tiền lãi thôi hàng tháng là 8 triệu rồi thì chúng tôi không còn đủ tiền sinh hoạt hàng ngày nữa..."

Gói tín dụng 120.000 tỷ, sau tăng lên 145.000 tỷ, sau 4 lần giảm lãi suất ít hơn 2,3% so với ban đầu theo đánh giá là tương đối hấp dẫn, đặc biệt với người dưới 35 tuổi, duy trì mức lãi suất ít hơn 2% so với gói vay trung dài hạn của các ngân hàng nhà nước.

Tuy nhiên, với khoản vay 1 tỷ đồng lãi suất tương đương 6%/năm hiện nay, số tiền khách hàng thanh toán hàng tháng bao gồm cả gốc lẫn lãi chính xác là 19.332.800 (19 triệu 332 nghìn 800 đồng), bằng hơn một nửa số tiền 30 triệu đồng.

Tức một cặp vợ chồng thu nhập 30 triệu đồng một tháng chỉ còn lại 10 triệu đồng cho tất cả các khoản chi thiết yếu còn lại cho một gia đình. Anh Lê Đình Hùng ở phường Kiến Hưng, TP. Hà Nội, cho biết:

“Với mức thu nhập của mình thì để tiếp cận gói vay của nhà nước khoảng 1 tỷ với mức lãi suất hiện nay nó quá cao so với thu nhập của mình..."

Chủ đầu tư không mặn mà, giải ngân chậm

Thêm một vấn đề nữa, lãi suất khoản vay áp dụng với chủ đầu tư hiện nay là 6,4% căn cứ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước nhưng lợi nhuận của họ ở các dự án nhà ở xã hội bị khống chế ở mức 10% theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở 2023.

Tất nhiên, chủ đầu tư được hưởng các ưu đãi khác như được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được dành tỷ lệ tối đa 20% tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại.

Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận tính trên tổng số vốn bỏ ra có vẻ như cũng không đủ sức hấp dẫn đối với những nhà phát triển dự án nhà ở xã hội dẫn đến tình trạng ế vốn. Theo đó, đến ngày 30/4/2025, doanh số giải ngân của các ngân hàng thương mại theo tiến độ triển khai của dự án là khoảng 3.866 tỉ đồng trong đó, giải ngân cho chủ đầu tư là 3.281 tỉ đồng, người mua nhà là 585 tỉ đồng.

Ngân hàng thẩm định hồ sơ vay vốn trong gói tín dụng ưu đãi dành cho phát triển nhà ở xã hội (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Ngân hàng thẩm định hồ sơ vay vốn trong gói tín dụng ưu đãi dành cho phát triển nhà ở xã hội (Ảnh minh họa: Nano Banana)

Về điều này, bà Nguyễn Hoa Hồng Nhung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng NHS, cho rằng, trong bối cảnh hiện nay tiếp cận nguồn vốn không khó nhưng trả cả gốc lẫn lãi mới khó: “Lãi suất hiện tại đang làm theo biên độ thả nổi theo thị trường cho nên doanh nghiệp khi mà làm tiếp cận thì dễ những lãi vay lại cao quá dẫn đến doanh nghiệp rất khó khăn để mà vận hành.

Bởi vì ví dụ như giá nguyên vật liệu sắt thép tăng cao nhưng khi xin giá ở thời điểm đầu tiên thấp hơn mà sau này mình cũng không được điều chỉnh. Mà giá sắt thép, nhân công tăng cao như vậy nên biên lợi nhuận cũng thấp hơn do đó các chủ đầu tư cũng không mặn mà với thị trường này..."

Theo TS. Nguyễn Minh Phong – Chuyên gia kinh tế, gói tín dụng ưu đãi dành cho các dự án nhà ở xã hội hoàn toàn đúng về chủ trương nhưng trong thực tế còn nhiều chính sách cần xem xét lại, như chính sách về tiền lương, chính sách phát triển tài chính về nhà ở xã hội cũng chưa đồng bộ.

“Đâu đó có chính sách hỗ trợ cho vay một phần nhưng gói này không bao quát hết, cũng chưa tạo ra sự công bằng. Thứ hai nữa là chính sách tiền lương cũng như những chính sách phát triển tài chính về nhà ở xã hội nó cũng chưa đồng bộ. Cuối cùng trong mảng chính sách có một ý nữa là về mục tiêu là tốt nhưng vấn đề thực hiện không khả thi nhiều..."

Gói vay ưu đãi sẽ không có tác dụng nếu chính sách liên quan không đồng bộ, không đủ sức hút đối với khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp. Theo đó, chủ trương 1 triệu căn nhà ở xã hội khó có thể phát huy được tính chất nhân văn trong trường hợp nguốn vốn không giải ngân được.

Khi đó, chủ đầu tư cũng không mặn mà với việc phát triển dự án. Còn người dân biết bao giờ đủ sức chi trả cho giấc mơ an cư của mình.

Như Ngọc - Thùy Dương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.