Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội nỗ lực thúc đẩy phát triển không gian văn hóa sáng tạo công cộng

Hải Hà - 04/10/2022 | 20:28 (GTM + 7)

Ngày 04/10, Sở Văn hóa thể thao Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam, UNHabitat tổ chức chuỗi tọa đàm về chủ đề Nghệ thuật công cộng, Không gian văn hoá sáng tạo công cộng vì sự phát triển bền vững của Hà Nội.

TS. Emmanuel Cerise, Giám đốc PRX-Vietnam, Đại diện Vùng Ile-de-France tại Hà Nội với bài trình bày: “Nghệ thuật công cộng và không gian công cộng – Những cơ hội tạo nên một đô thị có tính cộng đồng và sáng tạo hơn”

TS. Emmanuel Cerise, Giám đốc PRX-Vietnam, Đại diện Vùng Ile-de-France tại Hà Nội với bài trình bày: “Nghệ thuật công cộng và không gian công cộng – Những cơ hội tạo nên một đô thị có tính cộng đồng và sáng tạo hơn”

Phát biểu khai mạc tọa đàm, TS Phan Đăng Sơn- Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam đánh giá, Hà Nội là thành phố có hàng nghìn năm lịch sử với nền văn hóa lâu đời.

Tuy nhiên, hiện nay Hà Nội còn đang thiếu vắng không gian văn hóa sáng tạo công cộng, các không gian công cộng (KGCC) chưa gắn liền với các giá trị văn hóa, lịch sử nên  nhiều du khách, người bản xứ ngỡ ngàng vì sự “đơn sơ” của không gian công cộng.  

Năm 2019, Hà Nội gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), với nhiệm vụ trọng tâm là đặt sáng tạo vào trung tâm phát triển bền vững, với tầm nhìn đưa Hà Nội trở thành thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Với mong muốn thủ đô có thêm nhiều không gian công cộng và đưa văn hóa thành cốt lõi của phát triển bền vững, Sở Văn hóa thể thao Hà Nội, phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức chuỗi tọa đàm về chủ đề này.

Theo TS Phan Đăng Sơn, mục tiêu của chương trình là nhằm phát triển thành phố sáng tạo và quan trọng hơn xây dựng một nền văn hóa cốt lõi của mình để phục vụ nhân dân có một đời sống tinh thần thực sự thăng hoa.

Đại diện Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc tại Việt Nam (UN Habitat) cho biết, không gian công cộng và sáng tạo mang lại nhiều lợi ích đa chiều đối với cuộc sống đô thị. Các KGCC bao trùm, an toàn và dễ tiếp cận có thể tạo sự gắn kết giữa con người với không gian, nuôi dưỡng ý thức công cộng, bản sắc công dân và văn hóa, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế và giúp ứng phó với các khủng hoảng môi trường. Tái tạo đô thị cần được thực hiện ở các quy mô khác nhau và trở thành một công cụ trọng yếu để thực hiện các dự án quan trọng, bền vững.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của các không gian công cộng nói chung và không gian sáng tạo nói riêng đối với sự phát triển của các thành phố vẫn chưa được các bên liên quan quan tâm và hành động. Những nội dung của chuỗi tọa đàm sẽ cung cấp những kiến thức cho quá trình xây dựng, vận hành và quản lý không gian văn hóa sáng tạo công cộng.

Chuỗi tọa đàm nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2022 và Cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật Công cộng Hà Nội 2022 và là một phần của Dự án Hà Nội Rethink- hợp phần của UN Habitat. Dự án được 3 cơ quan của Liên hợp quốc là UNESCO, UN Habitat, UNIDO cùng thực hiện  nhằm hỗ trợ Hà Nội hiện thực hóa tầm nhìn mới của mình, trở thành thủ đô thiết kế sáng tạo, khai thác nguồn lực văn hóa và sự tham gia của  giới trẻ- như các tác nhân chính cho đổi mới sáng tạo và thay đổi xã hội.

“Thông qua Cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật Công cộng Hà Nội 2022, chúng tôi mong muốn tạo ra một nền tảng cho các ý tưởng nghệ thuật công cộng đa ngành ứng dụng công nghệ do giới trẻ lãnh đạo được hiện thực hóa và tìm kiếm cơ hội triển khai thực hiện hướng tới một đô thị đáng sống hơn”, đại diện UN habitat nhấn mạnh. 

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //