Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội có đủ trang bị và thuốc chống dịch virus Corona

Phóng viên - 01/02/2020 | 21:43 (GTM + 7)

Với 40 doanh nghiệp sản xuất trong nước, năng lực đáp ứng nhu cầu khẩu trang và các thiết bị y tế tại Việt Nam là đủ, không có chuyện thiếu hụt.

Anh 1 Hà Nội sáng 1-2-2020 đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các trường học
Hà Nội sáng 1-2-2020 đã tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ các trường học

Theo nhận định của Bộ Y tế, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus mới Corona (nCoV) đang lây nhiễm rất nhanh và nghiêm trọng và đã ở mức rất cao diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, ảnh hưởng tới 26 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Nước ta có nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh do có chung đường biên giới kéo dài với Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã công bố sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu về dịch nCoV.

Tính đến ngày 1/2/2020, Việt Nam có 6 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 5 ca bệnh xâm nhập. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ký quyết định công bố dịch nCoV tại Việt Nam.

Đánh giá về nguy cơ bùng phát dịch ở Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Hà Nội nói: “Khu vực có dịch rất rộng lớn, số dân đông, Hà Nội lại rất gần Trung Quốc mà lại có cửa khẩu quốc tế Nội Bài. Đầu mối giao thương  như vậy thì số lượng qua lại rất lớn. Nguy cơ trường hợp ủ bệnh mà vào Hà Nội thì có thể lây lan”

Dù Hà Nội đã sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị để đưa ra 4 kịch bản đáp ứng khi có tình huống diễn biến phức tạp, song sự khan hiếm về khẩu trang, nước sát khuẩn trên thị trường Thủ đô là điều dễ dàng nhận thấy những ngày qua. Bên cạnh đó, toàn thành phố chỉ có 40 bộ quần áo  bảo hộ cho nhân viên y tế làm việc trong môi trường nguy cơ lây nhiễm cao.

Đích thân chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở Y tế cần dự phòng 15-20 triệu chiếc khẩu trang, khẩn trương mua thêm trang phục bảo hộ cho bác sĩ, nhân viên y tế.

Ông Nguyễn Nhật Cảm cũng cho biết thêm: “Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã được Viện dịch tễ TW chuyển giao toàn bộ quy trình kỹ thuật cũng như sinh phẩm để chủ động triển khai xét nghiệm mà không phụ thuộc vào các bệnh viện TW. Khi có các mồi, sinh phẩm chẩn đoán được WHO chuyển giao cũng chuyển giao luôn cho Hà Nội. Thay vì 3-4 ngày có kết quả thì 6 tiếng đã có, để giảm bớt thơi gian, lo lắng, phát hiện sớm dịch bệnh”   

Về phía Bộ Y tế, trong công văn mới nhất ký hôm qua (31/1), Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã yêu cầu các Sở Y tế địa phương chuẩn bị đủ cơ số thuốc cho cấp độ 3, sẵn sàng cho cấp độ 4, liên hệ cơ sở kinh doanh để dự trù cung ứng thuốc, tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá thuốc trái quy định.   

Anh 2 Ông Nguyễn Tử Hiếu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị y tế khẳng định, với 40 doanh nghiệp sản xuất thiết bị trong nước, trang bị phòng dịch sẽ không thiếu hụt
Ông Nguyễn Tử Hiếu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị y tế khẳng định, với 40 doanh nghiệp sản xuất thiết bị trong nước, trang bị phòng dịch sẽ không thiếu hụt

Trả lời câu hỏi của VOV Giao thông về việc có hay không việc thiếu trang thiết bị y tế phục vụ công tác chống dịch nCoV, ông  Nguyễn Tử Hiếu – Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế) cho biết: Trang thiết bị phòng chống dịch thì hiện nay có nhóm về các thiết bị máy thở, các thiết bị máu, các thiết bị vật tư như khẩu trang, găng tay, kính phòng hộ. Bộ Y tế đã có động thái nhằm hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là Hà Nội.

Tham mưu lãnh đạo Bộ gửi công văn cho các đơn vị sản xuất trang thiết bị y tế để đánh giá năng lực sản xuất cũng như số lượng hàng tồn kho. Đang gọi điện đốc thúc các đơn vị báo cáo. Cũng có khó khăn, sau nghỉ Tết nhiều đơn vị liên quan đến nhân công chưa đi vào sản xuất”, ông Hiếu cho biết thêm.

Ông Nguyễn Tử Hiếu khẳng định, với 40 doanh nghiệp sản xuất trong nước, năng lực đáp ứng nhu cầu khẩu trang và các thiết bị y tế tại Việt Nam là đủ, không có chuyện thiếu hụt. Đại diện Vụ trang thiết bị và công trình y tế nhấn mạnh, trong điều kiện hiện nay, việc cung ứng thiết bị, vật tư phải ưu tiên cho các cơ sở y tế trong nước để phòng chống dịch, thay vì việc xuất khẩu hoặc thiếu đạo đức kinh doanh, găm hàng nhằm trục lợi.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //