Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hà Nội: Cầu vượt chữ C lùi tiến độ, cần phương án hiệu quả chống ùn tắc

Phúc Tài - 16/11/2022 | 11:25 (GTM + 7)

Mặc dù đã có phương án chi tiết cụ thể và cùng với phương án phân luồng của lực lượng CSGT thành phố, nhưng áp lực giao thông tại nút giao Phạm Ngọc Thạch – Tôn Thất Tùng - Chùa Bộc nơi đang có dự án thi công cầu vượt vào mỗi giờ cao điểm vẫn rất cao.

Do khó khăn trong di chuyển công trình và vận chuyển dầm thép, cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạnh được lùi mốc hoàn thành đến quý I/2023. Chia sẻ với VOV Giao thông, nhiều người dân mong mỏi chủ đầu tư, nhà thầu và các sở ban ngành, thành phố sớm đẩy nhanh tiến độ dự án, để trả lại mặt bằng giảm ùn tắc giao thông tại đây:

"Vướng đường thi công tan tầm người ta trèo cả lên hè đi, chủ yếu do công trường. Công trường tự nhiên trở thành nút thắt cổ chai. Bởi vì mặt đường nó chỉ có thế thôi, nếu giải quyết được hàng rào này lùi vào thêm đỡ hơn."

"Nút giao vào Tôn Thất Tùng – Phạm Ngọc Thạch, đường lên Thái Hà rất tắc. Quây tôn này thu hẹp lại lòng đường. Rất mong dự án này thi công xong sớm để chúng em đi lại đỡ tắc"

Anh Lăng Hoàng Linh, thường xuyên di chuyển qua khu vực này bày tỏ “Tôi thấy rất chi là ùn tắc giao thông. Tôi quan sát quây tôn này cũng lâu rồi, giờ chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ cho dân đi lại đỡ khổ.”

Anh Lăng Hoàng Linh, thường xuyên di chuyển qua khu vực này bày tỏ “Tôi thấy rất chi là ùn tắc giao thông. Tôi quan sát quây tôn này cũng lâu rồi, giờ chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ cho dân đi lại đỡ khổ.”

 

Áp lực giao thông tại nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng được phóng viên VOV Giao thông ghi nhận vào chiều tối 09/11/2022.

Áp lực giao thông tại nút giao Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng được phóng viên VOV Giao thông ghi nhận vào chiều tối 09/11/2022.

Cả người trong xe ô tô và người đi xe máy đều ngán ngẩm nhìn nhau vì tắc đường mỗi khi đi qua khu vực quây tôn này vào giờ cao điểm.

Cả người trong xe ô tô và người đi xe máy đều ngán ngẩm nhìn nhau vì tắc đường mỗi khi đi qua khu vực quây tôn này vào giờ cao điểm.

Lực lượng Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CST - Công an TP Hà Nội cũng căng mình điều tiết giao thông trong mỗi khung giờ cao điểm.

Lực lượng Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CST - Công an TP Hà Nội cũng căng mình điều tiết giao thông trong mỗi khung giờ cao điểm.

Ở hướng từ Chùa Bộc về Phạm Ngọc Thạch lực lượng Thanh tra giao thông vận tải cũng rất vất vả để điều tiết giao thông.

Ở hướng từ Chùa Bộc về Phạm Ngọc Thạch lực lượng Thanh tra giao thông vận tải cũng rất vất vả để điều tiết giao thông.

Thiếu tá Đinh Sĩ Lý – Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết, giờ cao điểm buổi sáng và bổi chiều vướng cầu vượt chữ C đang thi công làm ảnh hưởng đến lượng phương tiện tại đây là quá tải. Anh em nhiều lúc phải cho nhịp đèn xanh không cho phương tiện đi hết được phải tạm dừng sớm để cho lưu thông thông suốt. Đội CSGT đường bộ số 3 và anh em cán bộ chiến sĩ làm ở đây sớm công trình này sớm hoàn thiện để hoàn trả lại mặt bằng để các phương tiện đi lại thông suốt.

Thiếu tá Đinh Sĩ Lý – Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết, giờ cao điểm buổi sáng và bổi chiều vướng cầu vượt chữ C đang thi công làm ảnh hưởng đến lượng phương tiện tại đây là quá tải. Anh em nhiều lúc phải cho nhịp đèn xanh không cho phương tiện đi hết được phải tạm dừng sớm để cho lưu thông thông suốt. Đội CSGT đường bộ số 3 và anh em cán bộ chiến sĩ làm ở đây sớm công trình này sớm hoàn thiện để hoàn trả lại mặt bằng để các phương tiện đi lại thông suốt.

Phía bên trong công trường ở phần đường Phạm Ngọc Thạch các phần sắt thép đã có dấu hiệu hoen gỉ.

Phía bên trong công trường ở phần đường Phạm Ngọc Thạch các phần sắt thép đã có dấu hiệu hoen gỉ.

Còn công trường phía Chùa Bộc vẫn ngổn ngang máy móc, đất đá.

Còn công trường phía Chùa Bộc vẫn ngổn ngang máy móc, đất đá.

Ngày 6/ 9/ 2022 Sở GTVT Hà Nội đã cấp giấy phép cho Ban Quản lý dự án, đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP Hà Nội để rào chắn thi công trên đường Chùa Bộc, đường Phạm Ngọc Thạch và chấp thuận phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công giai đoạn 3 của dự án này.

Trên đường Phạm Ngọc Thạch, từ nút giao Phạm Ngọc Thạch  - Tốt Thất Tùng – Chùa Bộc đến trước số 10 Phạm Ngọc Thạch tổ chức rào chắn trên đường Phạm Ngọc Thạch  với chiều dài 240m, bề rộng rào chắn là 10m, phần đường dành cho xe máy chạy còn lại tối thiểu mỗi bên 5,5m.

Còn trên đường Chùa Bộc, đoạn từ ngõ 43 đường Chùa Bộc đến nút giao Phạm Ngọc Thạch – Tôn Thất Tùng -  Chùa Bộc  là tổ chức rào chắn trên đường Chùa Bộc dài 180m, bề rộng rào chắn 10m, phần đường dành cho xe máy chạy mỗi bên tối thiểu 6m. Thời gian thực hiện rào chắn là từ 06/9/2022 đến 31/12/2022.

Mặc dù với phương án chi tiết cụ thể trên và cùng với phương án phân luồng của lực lượng CSGT thành phố, nhưng áp lực giao thông tại nút giao này vào mỗi giờ cao điểm vẫn rất cao.

Trực tiếp điều tiết giao thông tại nút giao Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc – Tôn Thất Tùng. Thiếu tá Đinh Sĩ Lý – Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết, để giải quyết ùn tắc, không còn cách nào khác là dự án cần đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thiện./.

Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //