Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

F0 trong cộng đồng gia tăng: Nguy cơ bùng dịch trở lại

Phóng viên - 17/11/2021 | 12:12 (GTM + 7)

Trung bình mỗi ngày TP.HCM có từ 900 - 1.000 ca mắc COVID-19 mới. Đáng lo ngại, nhiều ca tử vong mặc dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Với mức độ khó lường của biến chủng Delta hiện nay, việc tuân thủ các quy định 5K là bắt buộc và không được lơ là chủ quan; n

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Theo Sở Y tế TP.HCM 7 ngày qua, một số địa bàncó số F0 tăng cao, gồm: huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận 12, Gò Vấp và TP.Thủ Đức.Hiện tổng số F0 đang điều trị và cách ly theo dõi tại nhà là hơn 59.300 ca. Trong đó có gần 11.500 ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai và ba, 4.824 ca F0 đang cách ly tập trung và gần 43.000 ca F0 cách ly tại nhà.

Số ca tử vong dao động khoảng 40 ca/ngày, trong đó 52% trường hợp tử vong trên 65 tuổi, 85% kèm theo bệnh nền. Thống kê cho thấy nguồn lây chủ yếu từ nguồn người lao động dịch chuyển về các khu công nghiệp, doanh nghiệp, lao động tự do hoạt động tại các chợ tự phát….

Bắt đầu có triệu chứng cách đây gần 1 tuần, anh Nguyễn Thiên Di, công nhân Khu công nghệ cao thuộc TP. Thủ Đức, bất ngờ phát hiện mình dương tính với COVID-19. Anh Di cho biết, mình và nhiều anh chị em trong công ty đã tiêm ngừa đủ 2 mũi nhưng vẫn nhiễm bệnh.

“Công ty bị nhiều lắm, nói chung lúc này test cũng có F0. Có 1 ngà ymà test ra một trăm mấy F0 luôn. Mới đầu thì 1 tuần test cho mình 2 lần, giờ chỉ test 1 tuần 1 lần thôi. Mà 1 line làm 30 mấy người chỉ test có 3, 4 người thôi chứ không test hết như là lúc trước nữa…”.

Cũng đã tiêm đủ 2 mũi vaccine như anh Di, anh Trần Đức Hoàng (làm công nhân tại TP. Thủ Đức) vẫn đi làm bình thường như mọi ngày, dù anh đang là F0. Anh Hoàng lý giải nguyên nhân giấu bệnh đi làm là do cuộc sống khó khăn, nếu nghỉ làm sẽ mất thu nhập.

“Biết mở cửa lại thì nó phát sinh vấn đề nàythôi, chứ làm sa omà ngăn cản được. Mình đủ sức khỏe thì mình đi thôi, cái đó là cuộc sống thôi, giờ bắt người ta nghỉ thì tiền đâu người ta sống được. Chứ giờ mà cứ khư khư ở nhà thì tiền đâu mà sống được. 

Ghi nhận thực tế hiện nay, vẫn còn rất nhiều người dân thành phố lơ là trong phòng chống dịch. Khôngít người dân vẫn còn thói quen sinh hoạt v àlàm việc như khi chưa có dịch bệnh.

Tại các quán cà phê, quán nhậu… sẽ dễ dàng nhìn thấy hình ảnh nhiều người dân ngồi bên trong không đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Hơn nữa, tâm lý người dân vẫn còn chủ quan, lơ là trước dịch bệnh.

"Việt Nam mình lúc giờ đã an toàn nên em cũng ít đeo khẩu trang lại.

Em đi uống cà phê với bạn. Do bạn em bị nhưng mà nó không biết, đi chung cà phê với em. Cứ nghĩ là sẽ hết dịch, em bị khi nào cũng không biết.”.

Hóc Môn là 1 trong những huyện của TP.HCM đang có số ca F0 tăng cao trong thời gian qua. Bà Lê Thuỵ Mỹ Châu (Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn) cho rằng, nguyên nhân do mật độ dân số tại huyện khá dày, số nhà trọ cũng rất đông. Về đặc thù dân cư lại là địa bàn có số lượng hộ dân là bà con, họ hàng, sống gần nhà nhau, dẫn tới tình hình chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện hoạt động trở lại nhưng không quan tâm đầy đủ trong phòng chống dịch.

“Các hộ dân là bà con với nhau trong 1 khu vực, thì ở sát với nhau, chính vì vậy vẫn cónhững chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Thứ 2 nữa là cái việc quản lý ở các chủ doanh nghiệp đôi lúc cũng còn lơ là, và để cho các ca nhiễm bệnh quay trở về cộng đồng.”. 

Người dân TP.HCM thảnh thơi ngồi ăn sáng tại một quán phở đường số 2, TP.Thủ Đức

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM), không phải cứ tiêm đủ vắc xin là miễn nhiễm hoàn toàn, không nhiễm nặng và không tử vong vìvẫn còn tỷ lệ nhỏ diễn tiến nặng và tử vong, đặc biệt là người cơ địa yếu, mắc bệnh mãn tính. Do đó, người dân cần hết sức tuân thủ quy định phòng chống dịch. 

"Có 1 số trường hợp chúng tôi phát hiện dương tính rồi nhưng vẫn không tự cách ly mà vẫn đi ra ngoài , gặp người này người kia. Như vậy thì nguy cơ rất là cao, sẽ làm dịch bùng phát lên trong cộng đồng. Nguy hiểm hơn nữa, nếu các bạn không tự cách ly, không tự bảo vệ cho người xung quanh mà các bạn lại đến thăm, tiếp xúc với người thân mà lớn tuổi thì vô tình mang mầm bệnh lây cho người này.”.

Sở Y tế TP.HCM cũng đã thành lập lại hàng loạt trạm y tế lưu động, kích hoạt đội phản ứng nhanh, tái khởi động mạng lưới thầy thuốc đồng hành, hình thành đội đặc nhiệm kiểm dịch để tăng cường theodõi F0, cấp ngay gói thuốc A, B và C trong vòng 24 giờ.

Mới đây, Sở Y tế đã yêu cầu mỗi quận, huyện thành lập ít nhất 1 bệnh viện dã chiến từ 300 - 500 giường, trong đó có từ 30 - 50 giường có ô xy để tiếp nhận người dân trên địa bàn có triệu chứng nhẹ.

Trước tình F0 là công nhân tăng, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) đề xuất thành phố nên tạo điều kiện để thành lập thêm nhiều khu cách ly tập trung cho các F0 có triệu chứng nhẹ hoặc khôngcó triệu chứng ngay trong các khu chế xuất, khu công nghiệp để ổn định sản xuất trong tìnhhìnhcó dịch.

Đồng tình với đề xuất này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng đã yêu cầu UBND thành phố bố trí cáckhu vực lưu trú phù hợp dành cho công nhân, người lao động không may nhiễm bệnh:

“Nhà lưu trú cho công nhân nên tính toán trong giai đoạn thích ứng, sử dụng những nơi còn lại mà chưa sử dụng để tínhtoánlàmnhà lưu trú cho công nhân để ổn định sản xuất, thích ứng trước mắt và lâu dài”.

Hiện tại, ở TPHCM còn trung bình 1.800 trường hợp người nhiễm bệnh phải thởoxy, trong đó có 230-250 trường hợp thở máy xâm lấn mỗi ngày và số lượng người tử vong vì Covid 19 dao động từ 30-40 người/ngày.

Với tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp, mức độ khó lường của biến chủng Delta thì dù có tiêm đủ 2 mũi vaccine nhưng người dân vẫn phải tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của Bộ y tế cũng như nâng cao tinh thần cảnh giác nếu không muốn Covid 19 quay trở lại.

Nhiều quán cà phê cũng đã rục rịch mở lại, dù số ca F0 ở TP.HCM đang có dấu hiệu tăng

Đừng lơ là, chủ quan trước nguy cơ COVID-19 bùng phát trở lại

Nhiều quốc gia tại Châu Âu đang được xem là tâm dịch mới của thế giới khi có số ca nhiễm mới cũng như số người tử vong vì Covid 19 tăng vọt. Đáng chú ý trong số đó là nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha…dù đạt tỷ lệ tiêm chủng cao (từ 70 đến hơn 80% dân số) nhưng tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến xấu khiến chính quyền các nước này phải ban bố lệnh phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt để ngăn chặn tốc độ lây lan của virus Sars CoV2 và các biến chủng của nó.

Không chỉ ở Châu Âu, rất nhiều quốc gia khác trên thế giớicũng đã và đang chứng kiến sự tấn công trở lại của “bóng ma COVID- 19”, trong đó có Việt Nam. 

Suốt một thời gian dài bị “cầm chân” vì yêu cầu giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh, rất nhiều người dân tại TPHCM nói riêng và nhiều khu vực khác nói chung như được cởi trói sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 về việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-9”.

Các hoạt động kinh tế- xã hội dần được mở cửa, nhu cầu đi lại giao lưu phần nào được đáp ứng kéo theo số ca mắc mới có xu hướng “nở rộ” tại nhiều tỉnh thành khác nhau.

Tình trạng này theo các chuyên gia, các nhà quản lý là “đã nằm trong dự báo trước đó”, tuy vậy tất cả những kịch bản ứng phó với COVID-19 đều có thể thất bại bởi sự khó lường của biến chủng Delta lẫn các yếu tố như tỷ lệ phủ vaccine chưa cao, hệ thống y tế cơ sở còn yếu, thời tiết bất lợi và nhất là tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận lớn người dân, doanh nghiệp.

Tại nước ta, sau gần 2 năm xuất hiện và hoành hành, dịch Covid 19 đã san bằng những thành tựu kinh tế -xã hội được gầy dựng trong nhiều năm trước. Virus Sars-CoV-2 và các biến chủng của nó khiến tất cả các chỉ số phát triển đồng loạt chạm đáy, thậm chí rơi xuống ngưỡng tăng trưởng âm.

Dưới góc độ sức khỏe cộng đồng, COVID-19 đã khiến hàng chục ngàn người ra đi mãi mãi và để lại không ít di chứng cho hàng trăm ngàn người khác dù đã khỏi bệnh. Mặc dù vậy, tất cả mới là sự bắt đầu và mọi thứ thậm chí còn có thể xấu hơn nếu chúng ta tỏ ra thờ ơ, chủ quan, lơ là.

Bài học từ Châu Âu đã chỉ ra rằng 2 mũi vaccine chưa phải là tấm chắn an toàn trước sự tấn công của COVID-19, nó chỉ giúp người tiêm giảm được nguy cơ trở nặng hay tử vong khi không may mắc phải. Do đó, để an toàn trước dịch bệnh mỗi chúng ta cần tuân thủ nghiêm túc quy định 5K của ngành y tế, nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế tham gia các hoạt động đông người chưa cần thiết để tránh nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cho mình và những người xung quanh.

Chỉ có vậy mới mong đẩy lùi được “bóng ma COVID-9”, qua đó sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, an toàn và bền vững hơn.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //