F0, F1 được đi làm trong thời gian cách ly, nên hay không?
Phóng viên - 08/04/2022 | 10:04 (GTM + 7)
Hiện nay số ca nhiễm tại TP.HCM cũng như các tỉnh thành đã có phần “giảm nhiệt”. Một điều tích cực là các ca nhiễm hiện nay đều ít có triệu chứng và số ca chuyển biến nặng thấp, tính riêng số ca tử vong có ngày chỉ 1 ca. Vậy phải chăng đã đến lúc điều chỉ
Người dân, chuyên gia ý kiến thế nào trước đề xuất F0, F1 đi làm trong thời gian cách ly của Bộ y tế?
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Căn cứ vào điều kiện từng đơn vị sử dụng lao động mà chúng ta có thể linh hoạt cho phép F0, F1 đi làm bình thường nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe và hạn chế rủi ro lây nhiễm cho người khác (Ảnh: Lao Động)
Nếu quay trở lại khoảng 7 tháng trước, khi nhắc đến F0, F1 thì ắt hẳn nhiều người dân sẽ mang tâm lý lo sợ, hoang mang. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, khi tỉ lệ bao phủ vaccine đã hơn 80%, số ca chuyển biến nặng không nhiều kéo theo đó là số ca tử vong giảm sâu đã giúp người dân trút bỏ được gánh nặng tâm lý khi bản thân mình là F0 hay F1.
Anh Nguyễn Thanh Sơn, Quận Bình Tân, TP.HCM chia sẻ:
“Bây giờ thì em không có lo nữa, chẳng hạn như năm ngoái thì em lo nhưng bây giờ thì em không có lo nữa. Bây giờ F0 nhiều rồi với lại nhà nước mình không có siết chặc nữa rồi, F0 thì mình tự ở nhà điều trị tự khỏi rồi mình đi làm. Nói chung bây giờ em không có ngại ngùng gì F0 hay F1 gì nữa rồi, bây giờ cứ thấy mình khỏe trong người thì mình cứ đi làm thôi”.
Với gánh nặng tâm lý về dịch bệnh được gỡ bỏ, Chị Nguyễn Kim Thoa làm nghề sửa quần áo trên đường Hồ Học Lãm Quận Bình Tân cho rằng, với vật giá leo thang thì chị “chỉ sợ chết đói chứ không còn sợ chết vì dịch”:
“Giờ lo thì lo nhưng cũng phải đi làm chứ ở nhà thuê nhà mướn mà không đi làm thì lấy gì ăn, rồi nuôi con nuôi cái nữa, giờ là phải sống chung với dịch thôi chứ ở nhà thì lấy gì mà ăn. Giờ sợ chết đói thôi chứ dịch không có lo”.
Anh Lê Duy hiện đang là bảo vệ cho công ty nhựa Duy Tân cho biết, hiện tại nước ta đã có thuốc điều trị, vì vậy nếu cho phép F0, F1 đi làm trong thời gian nhiễm bệnh thì đây là một điều tích cực với những người lao động như anh:
“Người lao động rất muốn đi làm để thêm thu nhập cho bản thân, nếu được phép đi làm thì mọi người cũng sẽ đi làm, nói chung cần đi làm để có thu nhập thêm, giờ bệnh thì cũng có thuốc điều trị rồi nên mong mỏi của người lao động là được đi làm sớm”.
Trước những mong mỏi được đi làm của không ít người dân cũng như giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn lao động tại các doanh nghiệp. Mới đây Bộ Y tế đã đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia về việc cho phép F0, F1 được đi làm trên tinh thần tự nguyện.
Theo đó, người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly, tự nguyện tham gia làm việc thì các cơ quan, địa phương có thể xem xét bố trí làm công việc trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh.
Những người là F1 nhưng chưa tiêm hoặc chưa được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 được phép tham gia các công việc cấp bách của đơn vị, địa phương mình thông qua hình thức làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp.
Trước đề xuất này, PGS TS Nguyễn Huy Nga – Nguyên cục trưởng cụ y tế dự phòng cho rằng, căn cứ vào điều kiện từng đơn vị sử dụng lao động mà chúng ta có thể linh hoạt cho phép F0, F1 đi làm bình thường nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe và hạn chế rủi ro lây nhiễm cho người khác:
“Tùy vào điều kiện cụ thể của những người F0 hay F1 đó và tùy vào điều kiện của từng đơn vị và tùy vào từng vị trí mà họ có thể làm việc bình thường. Tuy nhiên đối với những công việc làm nơi đông người và không mang khẩu trang thì cần phải có những điều kiện chặc chẽ chứ không thể để họ làm việc mà để lây lan cho người khác".
Đồng quan điểm trên, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) chia sẻ thêm:
“Chúng ta thực hiện nới lỏng nhưng không phải buông xuôi thả lỏng. Các trường hợp f0, f1 đi làm trong các cơ sở được bộ y tế cho phép vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh”.
Dưới góc nhìn từ một người thầy thuốc chuyên khoa nhiễm, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Cố vấn khối Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhận định rằng, nếu trong thời gian tới đây F0, F1 có thể đi làm trực tiếp thì cũng cần phải lưu ý một số vấn đề như sau:
“Nếu F0 được đi làm thì cần phải đảm bảo người đó phải có sức khỏe tốt và đặc biệt phải tuân thủ nguyên tắc 5K của bộ y tế, mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn, nếu cả hai mang khẩu trang thì khả năng lây nhiễm rất thấp và đặc biệt lưu ý là không ăn chung ngủ chung với bất cứ người nào khác, và thời gian thực hiện như vậy trong khoảng từ 7 đến 10 ngày là khỏi. Nếu đơn vị cảm thấy thiếu nguồn nhân sự thì họ có thể cho họ đi làm được”.
Trong khi chờ đợi quy định chính thức cũng như hướng dẫn từ phía Bộ y tế về vấn đề F0, F1 được đi làm trực tiếp thì hiện tại, phía UBND TP.HCM vẫn khá thận trọng khi chỉ cho phép F1 được đi làm, tuy nhiên phải đảm bảo các quy định của ngành y tế Thành phố.
Riêng đối với trường hợp F0 hiện tại vẫn phải thực hiện cách ly theo quy định, bà Lê Thị Huỳnh Như, Phó Chánh văn phòng Sở y tế TP.HCM cho biết:
“Đối với trường hợp F1 đã tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi Covid-19 trong vòng 3 tháng thì sẽ được đi làm, tuy nhiên phải đảm bảo những thực hiện theo các quy định như tự theo dõi sức khỏe 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc với F0. Thực hiện xét nghiệm nếu nghi ngờ mắc Covid-19. Riêng đối với F0 thì hiện tại vẫn thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ y tế”.
Chỉ khi nào học sinh quay trở lại trường học, người lao động quay lại nơi làm việc và Covid-19 được xem là một bệnh đăc hữu thì cuộc sống mới có thể trở lại bình thường cũng như các chỉ số phát triển kinh tế xã hội mới có thể đạt được như kỳ vọng (Ảnh: TL)
Với nền tảng là tỷ lệ bao phủ vaccine trong nước ở mức cao và những kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch cũng như điều trị các F0 trong suốt thời gian qua, chúng ta hoàn toàn có sở để điều chỉnh các quy định một cách linh hoạt, hiệu quả song vẫn phải đảm bảo an toàn.
Điều quan trọng nhất vẫn là vắc xin “ý thức” của mỗi người, chủ động các biện pháp bảo vệ bản thân và tránh lây lan Covid-19 cho cộng đồng.
Đây cũng chính là nội dung bài bình luận: “Cho phép F0 F1 đi làm – Còn cân nhắc đến bao giờ?”
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019, chiếc khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân đối với hàng tỷ người trên toàn thế giới.
Tuy vậy đến thời điểm này, nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Ba Lan và mới đây nhất là Singapore cũng đã bỏ quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng ngoài trời.
Tỷ lệ bao phủ vaccine cao cộng với việc làn sóng biến chủng Omicron chạm đỉnh và đang giảm gần đã cho phép các quốc gia này nới lỏng các quy định phòng chống dịch, tiến đến việc xem COVID-19 là một bệnh đặc hữu thông thường.
Những diễn biến về dịch bệnh ở nước ta thời gian gần đây có phần tương đồng với nhiều quốc gia khác khi số ca mắc mới, số ca chuyển nặng và tử vong đều có xu hướng giảm nhanh. Không chỉ vậy, mặc dù “đi sau” nhưng Việt Nam lại “về trước” khi đứng trong top những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine phòng ngừa cao nhất thế giới.
Điều này không chỉ giảm được áp lực cho hệ thống y tế, tạo tiền đề cho quá trình phục hồi kinh tế xã hội mà còn giúp người dân cởi bỏ được tâm lý hoang mang, lo lắng mỗi khi nhắc đến COVID-19.
Mặc dù Chính phủ đã có chủ trương “thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” từ tháng 10/2021 và đến nay cũng đã có nhiều văn bản hướng dẫn, cập nhật theo tình hình thực tế song cũng cần thừa nhận rằng đến thời điểm này vẫn còn những sự cẩn thận quá mức cần thiết nếu không muốn nói là “rụt rè” của nhiều bộ ngành, địa phương.
Câu chuyện chậm cho học sinh quay lại trường tại nhiều tỉnh phía Bắc là một ví dụ điển hình.
Tại TP.HCM, không ít doanh nghiệp lâm vào cảnh hoạt động cầm chừng trong 1 thời gian dài vì nhân sự liên tục nhiễm hoặc tái nhiễm Covid-19 song chính quyền và lãnh đạo doanh nghiệp vẫn chưa dám cho các F0 đi làm vì “vướng” các quy định của ngành y tế. Quá trình phục hồi sau đại dịch vì thế ít nhiều bị ảnh hưởng.
Thiết nghĩ các địa phương căn cứ tình hình thực tế cần mạnh dạn đề xuất Chính phủ và các Bộ xem xét nới lỏng các quy định về phòng chống dịch theo hướng chung sống, làm việc an toàn.
Chỉ khi nào học sinh quay trở lại trường học, người lao động quay lại nơi làm việc và COVID-19 được xem là một bệnh đăc hữu thì cuộc sống mới có thể trở lại bình thường cũng như các chỉ số phát triển kinh tế xã hội mới có thể đạt được như kỳ vọng.
Theo Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ vừa được công bố, lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải ô tô đã được nêu rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, có phương án hỗ trợ phù hợp.
Chỉ trong hơn 4 giờ triển khai cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, lực lượng chức năng Hà Nội đã ghi nhận gần 3.000 hồ sơ được người dân gửi lên ứng dụng “Công dân Thủ đô số – iHanoi”.
Sau hơn một ngày triển khai cao điểm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, lực lượng chức năng Hà Nội đã ghi nhận gần 14.000 hồ sơ được người dân gửi lên ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”.
Chỉ trong ít ngày đầu tháng 11/2025 trên tuyến QL1A đoạn qua Phú Xuyên, Thường Tín (Hà Nội) xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, khiến dư luận vô cùng lo lắng.
Sau phản ánh của VOV Giao thông về tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), Công an phường Nghĩa Đô đã ra quân lập lại trật tự, đặt mục tiêu chấm dứt cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Trong hành trình khám phá những nét đẹp ẩm thực vùng miền, hãy cùng ghé thăm An Phú – một xã miền núi của Hà Nội, nơi lưu giữ và phát huy hương vị truyền thống của người Mường.