Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Du lịch cuối năm: Nhiều người phải hủy lịch, quay đầu

Phóng viên - 31/12/2021 | 7:19 (GTM + 7)

Nhu cầu đi chơi của người dân vào dịp nghỉ lễ cuối năm vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, một số địa phương không đón khách đến từ các vùng nguy cơ cao như vùng cam, đỏ khiến nhiều người phải thay đổi kế hoạch vào phút chót, chuyển địa điểm, nhiều trường hợp đã ph

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa - Vnexpress
Ảnh minh họa - Vnexpress

Lên kế hoạch đón đi Sapa từ giữa tháng 12, nhưng hiện tại chị Bích Hồng ở huyện Gia Lâm, có thể phải đổi kế hoạch đón năm mới tại nhà vì theo điều chỉnh mới nhất của Hà Nội, khu vực nhà chị đang thuộc vùng cam (vùng có nguy cơ cao): 'Đến bây giờ tôi vẫn đang phân vân. Mọi người đã từng đi về và thông báo lên các hội nhóm, những người đến từ vùng cam vàng là phải quay đầu. Gia đình cũng đang có con còn nhỏ nên rất là lúng túng'.

Chị Thu Hiền, chủ một khách sạn tại thị trấn Sapa cho biết, đến thời điểm ngày 29/12, khách sạn vẫn còn phòng cho thuê. Tuy nhiên, chị Hiền vẫn khuyến nghị khách cần cân nhắc trước khi đặt phòng, để tránh phải quay đầu tại điểm khai báo y tế: "Tỉnh Lào Cai đóng ở cây 273. Hết trạm soát vé có trạm khai báo y tế. Không khai báo y tế không cho vào. Nếu xác định vùng của mình là vùng cam, vùng đỏ thì không nên đi. Vùng xanh thì đi được'.

Trong khi đó, Hải Dương yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày đối với người đến từ vùng vàng. Vĩnh Phúc yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú thực hiện xét nghiệm nhanh đối với toàn bộ khách.    

Chị Thu Hà, làm việc tại công ty Sharehome mấy ngày nay tất bật liên hệ với khách sạn để bảo lưu cho nhiều đoàn khách từ Hà Nội và chuyển sang khu vực khác.

Nhận định về nhu cầu đi nghỉ của người dân trong dịp lễ năm nay, chị Hà nói: "Dịp Tết dương lịch nhu cầu đi chơi vẫn rất cao, chỉ có một số sự biến động là Hà Nội điều chỉnh từ vùng vàng lên vùng cam rất nhiều, có nhiều F0 nên phải thực hiện bảo lưu. Bảo lưu nhiều nhất mấy hôm nay chủ yếu ở SaPa và Quảng Ninh

Nhiều khách sạn, resort lớn tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã kín phòng ngày 1/1/2022, chỉ còn phòng ngày 2/1 và ngày 31/12".

Theo đại diện một khách sạn , để vào được Mộc Châu, khách phải đáp ứng điều kiện: "Bây giờ tất cả các khách để vào được Mộc Châu phải tiêm đủ 2 mũi và test nhanh. Trẻ em chưa đủ độ tuổi tiêm thì test nhanh".

Tương tự, tỉnh Hà Giang, Hòa Bình vẫn đón khách ở tất cả các vùng và nhưng phải đi kèm điều kiện tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ.

Đặt yếu tố an toàn phòng chống dịch lên hàng đầu, bạn Thu Hà và gia đình lại có lựa chọn khác, là thuê các villa, biệt thự  ở ngoại thành Hà Nội. Thời điểm này, việc thuê khá thuận lợi, nhanh chóng với giá thuê vào khoảng 7-9 triệu đồng cho các villa 4 phòng ngủ: "Gia đình tôi lựa chọn những villa ở ngoài ngoại ô Hà Nội, chỉ mất từ 1-2 giờ đi xe. Như vậy vừa có không gian, thời gian riêng cho gia đình mình vừa đảm bảo phòng chống dịch".

Năm nay, dịp nghỉ lễ cuối năm kéo dài 3 ngày. Trong diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, một số chuyên gia khuyến cáo, các gia đình nên cân nhắc các địa điểm vui chơi nghỉ dưỡng, tránh đến các nơi tập trung đông người.

Dù ở bất cứ đâu, vẫn cần tuân thủ các quy định 5K để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng bùng phát dịch sau dịp nghỉ lễ.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //