Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đốt rác điện tử, chính quyền làm ngơ?

Phóng viên - 05/06/2020 | 19:27 (GTM + 7)

Trải dọc cánh đồng tại thôn Yên Thịnh (xã Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) là bãi tập kết rác thải điện tử, với hàng triệu chiếc màn hình TV cũ hỏng. Điều đáng nói, bãi rác này thường xuyên bị người dân đốt vào những ngày nắng nóng, khiến cho khói bay m

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Rác thải điện tử tại thôn Yên Thịnh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Rác thải điện tử tại thôn Yên Thịnh, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Mặc dù phòng ngủ của gia đình ông Tạ Văn Hòa (thôn Yên Thịnh) đã được bảo vệ qua 2 lớp cửa kính, nhưng sau mỗi lần người dân đốt rác, khói và bụi vẫn tràn bám vào căn phòng.

Do ảnh hưởng của việc đốt rác, sức khỏe của ông Hòa ngày một yếu dần. Bể chứa nguồn nước sinh hoạt chính của gia đình đã được xây từ lâu, nhưng cũng không thể dùng được nữa vì đọng đầy cặn và bụi bụi đốt rác bám đầy thành bể.

“Ô nhiễm khói bụi ảnh hưởng tới nước ăn, ảnh hưởng đến cây cối, làm cây không thể có quả. Nước ăn ở đây phải dùng thông qua các bể lọc đến khi nấu nước vẫn đọng nhiều váng và lắng cặn", ông Hòa cho biết.

Theo quan sát của PV, bãi rác điện tử này nằm dọc cánh đồng tại thôn Yên Thịnh với hàng triệu màn hình TV cũ hỏng, nhựa cứng. Rác thải tràn xuống nguồn nước tưới tiêu của người dân và dù đứng cách xa hàng trăm mét vẫn dễ dàng ngửi thấy mùi xú uế, khét lẹt, rất khó chịu.

Được biết, bãi rác điện tử này đã phát sinh từ 3 năm nay do trên địa bàn có một số hộ dân hành nghề thu gom phế liệu. Những người này đã có hành vi tự ý đổ trộm rác thải điện tử mà chưa được sự đồng ý của chính quyền địa phương.

Bản thân những người trực tiếp thu mua phế liệu, dù biết việc đốt rác ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe: “Chỉ có tí xốp hay rác thải là mình chở ra đấy đốt thôi. Tất nhiên nó độc hại, nhưng cuộc sống ở làng nghề thì phải làm chứ còn đốt lên chắc chắn có chất độc hại”.

bãi rác điện tử này đã phát sinh từ 3 năm nay do trên địa bàn có một số hộ dân hành nghề thu gom phế liệu.
Bãi rác điện tử này đã phát sinh từ 3 năm nay do trên địa bàn có một số hộ dân hành nghề thu gom phế liệu.

Theo ghi nhận của Trạm Y tế xã Bình Dương, trong nhiều năm qua, tại đây có sự gia tăng các trường hợp người dân mắc bệnh ung thư, viêm đường hô hấp, nhất là phụ nữ và trẻ nhỏ.

Trong đó, nơi hứng chịu khói bụi nhiều nhất từ việc đốt rác là các thôn: Phong Doanh, Tứ Kỳ, Hà Trì, Hoa Đà, Yên Thịnh... Bên cạnh đó, việc đốt rác điện tử còn ảnh hưởng tới các trường mầm non, trường tiểu học, THCS và ngay cả Trạm y tế xã Bình Dương.

Bà Đặng Thị Ánh Tuyết, cán bộ phụ trách hồ sơ Trạm Y tế xã Bình Dương khẳng định: “Tỷ lệ người mắc bệnh ung thư qua các năm càng cao. Ví dụ năm 2017 có khoảng 17 người ung thư chết. 2018 có 20 người tử vong do ung thư, đa số là ung thư phổi. Khói rất độc hại gây ô nhiễm môi trường, chủ yếu là đường hô hấp. Rác thải điện tử trong đó có rất nhiều thủy ngân. Khi đập ra thủy ngân đó có thể bay trong không khí hoặc có thể ngấm vào nguồn nước, nhiễm độc thủy ngân đó có thể gây dị dạng”.

Ông Đặng Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Dương thừa nhận: Trong 5 năm qua, trên địa bàn xã có tồn tại điểm tập kết rác thải điện tử độc hại, với diện tích khoảng 300-400 m2. Dù biết bãi rác này hết sức nguy hại, thế nhưng, xã Bình Dương cũng chỉ kiên trì với biện pháp tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không đổ trộm rác thải.

“Chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến người dân về ảnh hưởng, tác hại của chất thải đến môi trường. Hiện nay đối với công nghệ này, địa phương cũng rất khó trong việc xử lý. Còn về việc tuyên truyền để thực hiện ngăn chặn thì địa phương có thể ngăn chặn để người dân không tiếp tục đem màn hình về tập kết tại bãi tập kết rác tự phát thôn Yên Thịnh”, ông Đặng Quốc Việt cho biết.

bãi rác điện tử này đã phát sinh từ 3 năm nay do trên địa bàn có một số hộ dân hành nghề thu gom phế liệu.
Theo ghi nhận của Trạm Y tế xã Bình Dương, trong nhiều năm qua, tại đây có sự gia tăng các trường hợp người dân mắc bệnh ung thư, viêm đường hô hấp, nhất là phụ nữ và trẻ nhỏ.

Dẫu biết là nguy hại, thế nhưng người dân vẫn bất chấp tính mạng để mưu sinh. Trong khi đó, chính quyền thì bất lực trong xử lý nên đã tạo cơ hội cho bãi rác điện tử này tồn tại nhiều năm qua, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. 

Vì sao việc đốt rác thải công nghiệp ngay cả giữa ban ngày trong nhiều năm qua tại thôn Yên Thịnh vẫn chưa bị cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc xử lý? Nhóm phóng viên VOV Giao thông sẽ tiếp tục phản ánh vấn đề này trong những chương trình tiếp theo.

---

Để theo dõi đầy đủ nội dung chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 5/6, mời các bạn lắng nghe tại đây: ​

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Việc tăng phí xếp dỡ hàng hóa của các hãng tàu nước ngoài những tháng gần đây được cho là đang cao hơn gấp 3 lần mức điều chỉnh giá bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam theo Thông tư 39 của Bộ GTVT, với hàng chục loại phụ phí khác nhau, đang gây bức xúc cho DN xuất nhập khẩu VN.

// //