Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ
Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Lần đầu diễn ra tại Big C Thăng Long, sự kiện thu hút 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh của Đồng Tháp, với 300 sản phẩm tiêu biểu giới thiệu đến người dân thủ đô. Các sản phẩm được chia thành 4 khu gian hàng khác nhau. Trong đó, cá tra và cá ba sa là những sản phẩm chủ đạo.
Đồng Tháp không chỉ nổi tiếng là vựa lúa lớn thứ ba của cả nước, một trong những vùng nuôi xuất khẩu cá tra, cá ba sa hàng đầu Việt Nam mà còn là địa phương đi đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung nâng cao giá trị nông sản bằng cam kết đảm bảo an toàn và chất lượng cho sức khỏe.
Dù khoảng cách gần 2.000 km, nhưng Đồng Tháp xác định, Hà Nội là thị trường tiềm năng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất... của tỉnh mong muốn có cơ hội được tiếp cận người tiêu dùng thủ đô.
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Trong thời gian qua, chúng tôi có thành lập một trung tâm giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc sản của Đồng Tháp tại Hà Nội. Qua 3 tháng hoạt động, chúng tôi thấy các khách hàng ở Thủ đô Hà Nội rất thích những sản phẩm của Đồng Tháp. Do đó, chúng tôi đã tăng cường thêm những nguồn hàng. Hôm nay, chúng tôi kết nối với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, kết nối với Sở Công thương, với Hapro và Big C mở ra tuần hàng này để tập trung xem Hà Nội là thị trường trọng tâm. Trong xu hướng tới, chúng tôi sẽ phát triển thị trường Hà Nội và khu vực phía Bắc”
Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của Hà Nội rất lớn, do sức sản xuất của thành phố chưa đáp ứng đủ. Cụ thể, gạo mới đáp ứng được 60%, sản phẩm chế biến 20%, thủy, hải sản đều phải thu mua từ các tỉnh và nhập khẩu...
Do đó, Tuần hàng cá tra, ba sa và nông sản của Đồng Tháp là sự kiện quan trọng để người tiêu dùng thủ đô được thưởng thức đặc sản của "vùng đất sen hồng".
Đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp bày tỏ: “Thủ đô Hà Nội là thị trường đầy tiềm năng. Do vậy, trước khi tổ chức sự kiện này, chúng tôi đã tìm hiểu và kết nối được các kênh phân phối ở đây. Được sự giúp đỡ của chính quyền Hà Nội, từ Thành ủy, Ủy ban đến Sở Công thương Hà Nội, Vụ thị trường trong nước và các kênh phân phối đã tiếp nhận, ủng hộ. Chính vì vậy, Đồng Tháp cố gắng thực hiện thành công sự kiện này”
Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Central Retail, cho biết, Tập đoàn mong muốn đồng hành cùng các địa phương tổ chức những chương trình Tuần hàng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ sản xuất… phục hồi sau đại dịch.
Central Retail kỳ vọng, thông qua sự kiện, sẽ tìm kiếm được nhiều nhà cung cấp mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Về phía doanh nghiệp, ông Phạm Minh Thiện, Giám đốc điều hành Công ty Cỏ May, Đồng Tháp cho biết: “Tôi cho rằng đây là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp Đồng Tháp nói chung và cho chúng tôi nói riêng. Vì thực sự sản xuất ra một sản phẩm không phải là dễ. Nhưng sản xuất ra rồi mang bán ở đâu? Câu hỏi đó không phải ai cũng trả lời được. Do vậy, được dịp tham gia lần này là cơ hội quý mà chúng tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ và hợp tác với Hà Nội để cho chúng tôi có cơ hội được xuất hiện ở đây”.
Trong khuôn khổ Tuần hàng diễn ra nhiều hoạt động như: Phiên kết nối giao thương trực tiếp giữa các Nhà sản xuất, Hợp tác xã, Hộ sản xuất của tỉnh Đồng Tháp với bộ phận thu mua của hệ thống siêu thị GO!/Big C; Trình diễn cách chế biến các món ăn từ cá tra/ba sa để khách tham quan thưởng thức, trải nghiệm, dùng thử; Lễ kí kết hợp tác giữa Big C với các nhà sản xuất, Hợp tác xã, hộ nông dân tỉnh về tiêu thụ và quảng bá các sản phẩm của tỉnh Đồng Tháp…
Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.
Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?
Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.
Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.
Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.
Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.
Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.