Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đoàn lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam thăm và làm việc tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Phóng viên - 12/11/2020 | 0:22 (GTM + 7)

Tháng 11/2019, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Kênh VOV Giao Thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) đã ký “Quy chế phối hợp hoạt động” nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền. Sau một năm nhìn lại, 02 đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt độ

Hình-1
Đoàn lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam tham quan khu vực sản xuất và làm hàng tại cầu tàu 

Mới đây, Đoàn lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Kênh VOV Giao Thông do ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Đại tá Phạm Văn Phèn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc chủ trì tiếp đoàn.

Tháng 11/2019, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và Kênh VOV Giao Thông (Đài Tiếng nói Việt Nam) đã ký “Quy chế phối hợp hoạt động” nhằm nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, trong đó đi sâu vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phát triển hệ thống, các cơ sở Cảng, dịch vụ logictics…cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT…

Sau một năm nhìn lại, 02 đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động phối hợp rất hiệu quả, thiết thực. Phía công ty Tân Cảng đã chủ động cung cấp thông tin cần thiết về tình hình hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị cho VOVGT.

Riêng Kênh VOVGT đã tích cực hỗ trợ giúp Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tuyên truyền kịp thời các hoạt động của Tổng công ty, đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM nói riêng, các tỉnh phía Nam trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung.

Hình-2
Đại diện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn giới thiệu về các quy trình tại cảng vụ với đoàn lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại buổi làm việc ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhận định cơ hội hợp tác giữa hai đơn vị rất rộng trên nhiều phương diện, không chỉ về giao thông mà còn cả về tuyên truyền chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia.

Sau buổi gặp gỡ và làm việc hôm nay, ông Phạm Mạnh Hùng cũng kỳ vọng hai đơn vị sẽ có được những giải pháp nhằm phối hợp với nhau chặc chẽ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong thời gian tới: Qua buổi gặp hôm nay, mối quan hệ giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ càng khăng khít và có những giải pháp phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, xứng đáng với kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của công chúng.

hình-3
Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam kỳ vọng hai đơn vị sẽ có thêm nhiều bước tiến mới trong thời gian tới

Riêng với Tân Cảng Sài Gòn, Đại tá Phạm Văn Phèn – Phó Tổng Giám đốc công ty nhìn nhận công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong thời gian qua vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh sẵn có của hai đơn vị. Trong thời gian tới phía tổng công ty rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Đài Tiếng nói Việt Nam và Kênh VOVGT trong thời gian tới

"Kết quả thời gian qua rất đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh sẵn có của hai đơn vị. Trong thời gian tới Tổng công ty rất mong hai đơn vị sẽ tích cực phối hợp, thông tin tuyên truyền về kết quả hoạt động, quốc phòng an ninh về bảo vệ chủ quyền biển đảo, cứu hộ cứu nạn và sản xuất kinh doanh của tổng công ty", Đại tá Phạm Văn Phèn cho biết.

Hình-4
Ông Phạm Văn Phèn - Tổng giám đốc công ty Tân Cảng Sài Gòn phát biểu tại buổi gặp gỡ

Hy vọng thông qua buổi gặp gỡ giữa hai đơn vị, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Kênh VOV Giao thông nói riêng, Đài TNVN nói chung sẽ phát huy được thế mạnh vốn có của hai đơn vị, góp phần tăng cường các thông tin kinh tế, xã hội của TP.HCM và cả nước.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //