Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Dầu thô bật tăng trở lại do căng thẳng địa chính trị

Phóng viên - 26/01/2022 | 11:26 (GTM + 7)

Giá dầu tăng trở lại trong ngày hôm qua do căng thẳng chính trị leo thang ở nhiều khu vực trên thế giới. Kết thúc phiên giao dịch, giá WTI tăng 2.38 % lên 84.37 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 2.05% lên 87.18 USD/thùng. Giá tăng vượt qua cả mức giảm củ

Dầu thô bật tăng trở lại do căng thẳng địa chính trị, bất chấp xu hướng tiêu cực của thị trường tài chính chung (Ảnh minh họa)

Dầu thô biến động tương đối mạnh trong phiên và dao động xung quanh vùng giá đóng cửa. Một mặt, dầu thô và các tài sản rủi ro khác chịu sức ép do các ngân hàng trung ương như Singapore đột ngột tăng lãi suất mà không thông qua kế hoạch trước, mở ra khả năng FED sẽ đưa ra hành động tương tự trong cuộc họp ngày hôm nay.

Có thể nói, đây là một trong những rủi ro lớn nhất trên thị trường tài chính hiện tại, do đó dầu thô cũng không tránh khỏi áp lực chung.

Tuy vậy, giá vẫn được hỗ trợ vào phía cuối phiên khi các căng thẳng địa chính trị gia tăng. Phía Nga và NATO đồng loạt chỉ trích nhau về việc gửi quân đội đến gần biên giới châu Âu, cùng lúc đấy Mỹ cũng lên tiếng chỉ trích phiến quân Houthi tại Yemen về việc tấn công UAE. Điều này có nguy cơ khiến cho căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, do phía Iran được xem là có mối quan hệ thân thiết với Houthi.

Như vậy, khả năng Mỹ và Iran có thể thuận lợi đạt thỏa thuận hạt nhân và mở đường cho việc Iran xuất khẩu trở lại tương đối thấp. Dầu thô tăng bất chấp đà giảm của thị trường chứng khoán Mỹ cho thấy đà tăng của dầu đang dựa trên triển vọng căng thẳng địa chính trị gia tăng và tạo ra gián đoạn trong nguồn cung.

Thông tin sáng nay của Viện Dầu khí Mỹ API cho biết tồn kho dầu thô đã giảm trở lại khoảng 872,000 thùng là một tín hiệu tích cực đối với thị trường. Như vậy, 2 trong 3 tuần gần đây tồn kho dầu thô thương mại đều giảm, ngược với xu hướng trong tháng 1 hàng năm.

Nhãn

Nguyên liệu công nghiệp

Sắc xanh quay trở lại với hai mặt hàng cà phê. Hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 3 tăng 2% lên 237.9 cents/pound, còn hợp đồng Robusta cùng kỳ hạn cũng tăng 1.8% lên 2237 USD/tấn. Sức ép bán trên thị trường cà phê gần đây xuất phát từ việc tâm lý các nhà đầu tư bị ảnh hưởng do đợt bán tháo của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ cà phê đang được kỳ vọng sẽ hồi phục đã giúp cho cả hai mặt hàng cà phê nhận được lực mua.  Mức tồn kho Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE US tiếp tục giảm mạnh về 1.33 triệu bao đã giúp cho giá tăng và lấy lại toàn bộ mức giảm trước đó. Giá Robusta dù không được các tin tức cơ bản hỗ trợ nhưng vẫn đóng cửa trong sắc xanh bở phe mua muốn thu hẹp khoảng cách chênh lệch gần 60% giữa hai Sở.

Giá bông tăng nhẹ 0.5% lên 120.92 cents/pound. Triển vọng tiêu thụ của thị trường bông vẫn rất sáng sủa khi mà nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc liên tiếp tăng trơng thời gian gần đây. Đồng Nhân dân tệ đang ở mức mạnh nhất kể từ năm 2018 đã góp phần đẩy mạnh sức mua và các đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, đà tăng của phiên hôm qua có phần hạn chế, vì tâm lý e ngại rủi ro của các nhà đầu tư, nhất là khi giá bông đang ở trên khu vực đỉnh 10 năm.

Trái lại, sắc đỏ vẫn duy trì trên thị trường đường. Hợp đồng đường 11 tháng 3 giảm 0.2% còn 18.8 cents/pound, hợp đồng đường trắng gần như không thay đổi quá nhiều, đóng cửa giảm nhẹ 0.1% về 504 USD/tấn.

Dù giá dầu thô tăng trở lại trong phiên hôm qua, nhưng giá đường không được hỗ trợ quá nhiều, bởi triển vọng thu hoạch mía ở Ấn Độ, Thái Lan và Brazil đều rất tốt. So với sự hồi phục của các mặt hàng nguyên liệu công nghiệp, sức mua của thị trường đường rất yếu chính là vì nguyên nhân nguồn cung dồi dào này.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //