Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cúng Rằm tháng Chạp, giản lược hơn nhưng cũng 'kỹ tính' hơn

Phóng viên - 17/01/2022 | 19:43 (GTM + 7)

Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, người tiêu dùng đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu và đơn giản hóa các phong tục ngày Rằm và ngày ông Công ông Táo. Trong khi nhiều tiểu thương tại các chợ truyền thống lo lắng vì sức mua sụt giảm, thì chợ th

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Chạp không cần quá cầu kì nhưng phải thành tâm (Ảnh minh họa)

Tất bật đi chợ từ 7h sáng, bà Nguyễn Phương Lan, 73 tuổi ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội cẩn thận lựa chọn từng bông hoa, trái cây tươi ngon để chuẩn bị cúng Rằm tháng Chạp. Dù so với mọi năm, các nghi lễ được giản lược đi rất nhiều nhưng gia đình bà vẫn tự tay mua nguyên liệu để chuẩn bị đồ cúng lễ: "Đơn giản hơn, chỉ có hoa quả với hương hoa về thắp hương. Rằm bà cũng mua thêm con gà. 23 mình cũng làm đơn giản, mua vàng mã và làm mâm cơm đủ các món của Việt Nam".

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp cũng là lí do nhiều gia đình cũng không còn tổ chức ăn uống, tụ tập bạn bè vào ngày Rằm, ngày ông Công ông Táo như mọi năm, mà đa phần, chỉ tổ chức nhỏ gọn, trong phạm vi gia đình.

Từ 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh ở quận Tây Hồ, Hà Nội cũng tối giản các nghi lễ trong những dịp này: "Mọi năm nhà mình đều làm mâm cỗ để cúng Rằm nhưng năm nay do dịch, cũng ảnh hưởng một chút, nhà mình làm đơn giản lại. Năm nay sẽ không làm mặn nữa, chỉ có chút hoa quả và bộ ông Công, ông Táo".

Gia đình bác Văn Hải ở Nam Từ Liêm vẫn giữ nguyên các phong tục làm mâm cơm truyền thống trong dịp Rằm và ngày 23 tháng chạp sắp tới, nhưng lựa chọn những nguyên liệu, ưu tiên sản phẩm trong nước, đảm bảo cân đối chi tiêu: "Hàng của mình, nhiều hàng cũng chất lượng. Hàng ngoại nhập, giá cả rất không hợp lý, chất liệu cũng hơn hàng Việt Nam không nhiều. Cũng tùy loại mặt hàng".

Một số tiểu thương cho biết, năm nay giá cả nhiều loại mặt hàng bánh kẹo, mứt, trái cây có xu hướng tăng giá, cộng với nhu cầu mua sắm của người dân ít, nên lượng tiêu thụ có sự sụt giảm đáng kể:

"Ngày hôm qua chủ nhật thì đông, nay thứ hai đi làm chợ vắng hơn. Tình hình năm nay suy thoái nên chợ búa cũng ảm đạm hơn so với mọi năm. Lượng hàng bán ra chậm hơn".

"Đây là một cửa hàng hoa quả bên cạnh nghỉ, nếu không cực vắng luôn. Lượng hàng bán ra sụt giảm một nửa đến 60% so với năm ngoái. Lượng người đi chợ đã vắng và lượng hàng xuất đi cũng ít hơn".

Trong khi đó, dịch vụ đặt cỗ cúng rằm, ông Công ông Táo tại các bếp ăn gia đình lại có xu hướng tăng, đặc biệt là cỗ chay. Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những bếp ăn sử dụng các thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, có nguồn gốc rõ ràng và nấu ăn theo truyền thống, thay vì chọn mua sẵn ở chợ.

Chị Nguyễn Linh, chủ Bếp của Bống ở Nhân Chính Hà Nội cho biết: "Năm nay xu hướng đặt hàng tăng từ 3-4 lần so với năm ngoái.Nhà mình đã dừng đơn từ 7-10 ngày hôm nay. Lượng đơn quá tải nên mình dừng không nhận quá nhiều, để đảm bảo chất lượng".

Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến người dân Hà Nội hạn chế đến các nơi đông người và chủ yếu mua sắm online từ các siêu thị, các cửa hàng thực phẩm sạch. Trong việc lựa chọn thực phẩm, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn kỹ lưỡng hơn, ưu tiên chất lượng thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //