Giá xăng, dầu đồng loạt giảm
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.
Điều này không chỉ tác động xấu tới môi trường mà nguy hiểm hơn là phát tán mầm bệnh, đặc biệt là của các bệnh nhân mắc COVID-19.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Tiện lợi, dễ sử dụng và là một trong những biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên khẩu trang y tế hiện tại đã trở thành vật bất ly thân với nhiều người khi ra ngoài. Tại các trường học, công viên, khu vui chơi,... người dân đa số đều tuân thủ đeo khẩu trang. Chị An Tuyên, ngụ tại Quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ cho biết chia sẻ: Những bé nhỏ được ba mẹ dẫn đi chơi đều được ba mẹ cho đeo khẩu trang và những người đến tập thể dục cũng đeo khẩu trang. Họ biết bảo vệ cộng đồng nhiều hơn.
Thế nhưng, bên cạnh hình ảnh tuân thủ đeo khẩu trang nơi công cộng thì số phận những chiếc khẩu trang đã qua sử dụng khiến nhiều người ngao ngán. Đi dọc các tuyến đường ở ĐBSCL từ thành thị đến nông thôn không khó để bắt gặp hình ảnh khẩu trang bị vứt bừa bãi khắp nơi. Từ vỉa hè, gốc cây, công viên, nơi công cộng, thậm chí bay lung tung khi có gió hoặc xe cộ lưu thông qua lại.
Các chuyên gia nhận định, khẩu trang khi đã qua sử dụng thường ẩn chứa rất nhiều nguy cơ gây lây nhiễm ra môi trường, không đảm bảo an toàn dịch tễ vì nó là vật dụng để chắn những chất tiết từ đường hô hấp của nhiều người, kể cả những người đang mang mầm bệnh. Theo thạc sĩ bác sĩ Đinh Thị Hải Yến - Trưởng khoa truyền thông trung tâm phòng chống dịch bệnh TPHCM thì những chiếc khẩu trang nói chung và khẩu trang y tế nói riêng sau khi sử dụng mà không được bỏ đúng nơi quy định sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, có thể tạo ra những ổ nhiễm bệnh mới trong cộng đồng.
'Với khẩu trang khi chúng ta đeo rồi thì coi như là một vật gây nhiễm vì nó chắn những chất tiết đường hô hấp của nhiều người hoặc chúng ta có thể mang nhiều bệnh khác nhau. Khi chúng ta vứt bừa bãi thì sẽ tạo ra những ổ nhiễm ngoài môi trường; không tốt cho môi trường và những người xung quanh. Đặc biệt, trong ngành y tế có những khẩu trang dành cho người nghi nhiễm thì còn phải được xem như chất thải y tế và phải có quy trình xử lý đặc biệt dành riêng cho nó', bác sĩ Đinh Thị Hải Yến nói.
Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa khi sử dụng khẩu trang để không chỉ đảm bảo an toàn cho mình mà còn giúp giảm áp lực cho công tác thu gom, xử lý khẩu trang đã qua sử dụng: Nếu ai cũng sử dụng khẩu trang y tế dùng 1 lần thì chắc chắn rác thải không biết phải xử lý như nào. Đây là nguy cơ lớn đối với vấn đề môi trường.
Theo Báo cáo trên Science Daily, ước tính cả thế giới sử dụng khoảng 129 tỉ chiếc khẩu trang mỗi tháng - tương đương tầm 3 triệu chiếc mỗi phút. Khẩu trang đã sử dụng vì thế xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ vỉa hè chốn đô thị cho đến hang cùng ngõ hẻm. Bên cạnh đó, khẩu trang y tế vốn được làm bằng chất liệu vải không dệt khá bền nên khó phân hủy được trong môi trường tự nhiên.
Sử dụng khẩu trang, nhất là khẩu trang y tế trong phòng chống dịch Covid - 19 là điều vô cùng cần thiết. Sau khi sau dụng cần bỏ đúng nơi quy định.
Ở nước ta, Chính phủ đã ban hành nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, người nào xả rác thải (bao gồm cả khẩu trang y tế đã qua sử dụng) không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Mức phạt sẽ tăng lên 7 triệu đồng nếu vứt rác thải y tế ở nơi công cộng hoặc vào hệ thống thoát nước và cống rãnh của đô thị.
Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, trong quá trình sử dụng khẩu trang, các chuyên gia khuyên đối với khẩu trang y tế dùng 1 lần, tuyệt đối không dùng tay cầm vào phía trước khẩu trang vì trí đó có thể đã nhiễm khuẩn. Để gỡ khẩu trang, chỉ cần dùng tay giữ hai bên quai đeo qua tai, kéo ra khỏi tai và bỏ đúng nơi quy định (thùng chứa đựng chất thải phải có nắp kín), đồng thời phải rửa sạch tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Sử dụng khẩu trang để phòng dịch bệnh Covid-19 là điều cần thiết, tuy nhiên người sử dụng cũng cần ý thức về việc thải bỏ và xử lý đúng quy định, có như vậy thì việc thực hành biện pháp phòng bệnh mới đạt hiệu quả, góp phần cùng nhau xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.
Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi khi ngồi trên ô tô phải có ghế an toàn. Vậy công tác chuẩn bị đến đâu, từ phía người dân, của cơ quan chức năng, từ phía doanh nghiệp?
Dù nhiều dự án mở đường, xây nút giao, mở rộng cửa ngõ đang triển khai thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, mặt đường bị thu hẹp khiến thời gian di chuyển tăng gấp đôi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc. Giải pháp nào từ sở ngành thành phố trước thực trạng trên?
Còi kêu như ngựa hí, tiếng chó sủa, tiếng cười ma quái; thậm chí là những tiếng dội “chát chúa” của còi hơi từ xe tải, container. Những âm thanh ấy không chỉ gây khó chịu, mà đang tạo nên một thứ “ô nhiễm mới” ngay giữa đô thị.
Làm thầy thời nay liệu có dễ, khi cứ có học sinh đánh nhau, học sinh đua xe, học sinh nói tục chửi thề, hoặc học sinh thi cử chưa đỗ đạt như kỳ vọng… là mọi câu hỏi đều đổ lên vai người thầy?
Đêm qua (19/11, tại Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, người dân phải chống chọi đợt lụt thứ ba chỉ trong 3-4 ngày qua.
Mỗi mùa đông về, con đường lên Vườn quốc gia Ba Vì lại rực màu hoa dã quỳ, ban quản lý Vườn quốc gia đã rất sáng tạo trong việc trồng hoa để thu hút du khách. Nhưng, việc này có những yếu tố đáng để băn khoăn.