Còn nhiều lúng túng khi áp dụng chính sách giảm thuế VAT
Phóng viên - 16/02/2022 | 6:10 (GTM + 7)
Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống còn 8% áp dụng từ ngày 1/2 này, được đánh giá có tác động tích cực đến mọi giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, trong thời gian đầu triển khai đã nảy sinh một số bất cập khiến các doanh nghiệp lúng túng,
Rất cần bổ sung hướng dẫn chi tiết và thống nhất nhằm đưa chính sách này vào cuộc sống.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Khi mua hàng tại hệ thống siêu thị với hóa đơn trị giá khoảng 800.000 đồng, khách hàng được giảm khoảng 20.000 đồng tiền thuế VAT. Điều này có được nhờ Nghị định 15. Ảnh minh họa
Chị Phạm Thị Kim Oanh, quản lý chuỗi nhà hàng trải rộng trên nhiều địa bàn của TP.HCM cho biết, theo Nghị định số 15, bia rượu khi bán thương mại thì giữ nguyên thuế mức 10% nhưng vẫn chai bia đó mà phục vụ khách trên bàn ăn thì lại thành dịch vụ ăn uống hưởng thuế suất 8%.
Trong những ngày đầu thực hiện chính sách mới, chị Kim Oanh đã nhận được sự hướng dẫn của cơ quan thuế nhưng vẫn đang bối rối: "Mỗi chi cục thuế có một hướng dẫn riêng và đến giờ thì hoang mang không biết làm thế nào. Chi cục Thuế Tân Bình nói là nếu xuất hóa đơn bia và thức ăn chung 1 bill thì thuế 10%, Chi cục Thuế quận 7 thì bảo tách 2 hóa đơn ra, Chi cục Thuế quận 3 thì bảo gộp lại là thuế 8% vì mình kinh doanh dịch vụ trên bia chứ không phải mua bán bia như các đại lý".
Trong khi đó, chị Phạm Thị Hồng, kế toán Công ty TNHH Trang trại Khương Huy, Bắc Ninh chia sẻ, công ty đã nhập nguyên vật liệu từ những tháng trước với mức thuế là 10%, bây giờ xuất hóa đơn nguyên vật liệu 8% nên hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Riêng bộ phận kế toán đang gặp khó trong việc xác định mã sản phẩm để áp dụng chính sách thuế mới theo quy định:
"Bên dịch vụ buôn bán rất nhiều sản phẩm có những sản phẩm 10%, có sản phẩm 8% đâm ra kế toán mất thời gian tra cứu sản phẩm được hỗ trợ hay không hỗ trợ. Khi xuất hóa đơn cùng 1 khách hàng, cái thì 8%, cái 10%, có thể xuất cùng 1 hóa đơn với 2 mức khác nhau hoặc phải xuất 2 hóa đơn khác nhau", chị Hồng nói.
Trong lĩnh vực vận tải, mặc dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí. Tuy nhiên, tới sáng nay, một tài xế quê Nam Định khi qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc, Nam Định vẫn không hề được giảm phí.
Ông Nguyễn Văn Thức, Công ty TNHH Đại lý thuế BCTC phân tích, mức giảm thuế VAT không áp dụng cho tất cả mặt hàng khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, kế toán gặp phải lúng túng. Trong khi đó, hiện nay mới chỉ có Nghị định mà chưa có thông tư hướng dẫn nên cả doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý thuế khó có thể tiếp cận và triển khai đồng bộ.
Ông Nguyễn Văn Thức nêu ý kiến để giúp chính sách nhân văn này được áp dụng hiệu quả: "Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế cần ra những công văn hỏa tốc hướng dẫn bởi rõ ràng khi không áp dụng được thì doanh nghiệp và kế toán không xuất được hóa đơn, hoạt động kinh doanh không chạy được mà suốt ngày xử lý vấn đề này. Đi siêu thị mà siêu thị không xuất được hóa đơn cũng là vấn đề lớn, làm sao mà hoạt động, thu tiền về được".
Một vướng mắc nữa là thời gian ban hành Nghị định sát với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên nội dung của Nghị định này chưa được người dân, doanh nghiệp tiếp nhận một cách đầy đủ.
Chị Đào Mai Chi, kế toán thuế trong lĩnh vực xây dựng - thương mại tại Hà Nội bày tỏ: "Thời điểm ban hành Nghị định rơi đúng vào 30 Tết, không có thời gian nghiên cứu, đến 1/2 lại áp dụng luôn, thời gian đó kế toán còn nghỉ Tết nên việc cập nhật chính sách, tìm hiểu khó khăn. Đến khi đi làm thì phải xuất hóa đơn mà thuế suất phụ lục quá là dài. Bây giờ cần một hướng dẫn để xác định rõ ràng hơn"
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công điện yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc phổ biến cho người dân, doanh nghiệp; các chi cục thuế bám sát địa bàn, người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc diện giảm thuế VAT trên địa bàn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.
Nước ta mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do tai nạn giao thông, tương đương khoảng 5 ca tử vong mỗi ngày. Thế nhưng, những nỗ lực để kéo giảm tai nạn giao thông ở trẻ em đang đối mặt với nhiều thách thức.
Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.
Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.
Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.