Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chuyên hôm nay: Ngày tốt nghiệp

Phạm Quang Vinh - 30/05/2022 | 6:15 (GTM + 7)

Tháng 5 đã cạn ngày và một thế hệ thanh niên mới đã kết thúc tuổi học trò của mình. Đó là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời một con người, mà lẽ ra nên có một ngày lễ được tổ chức để đánh dấu sự trưởng thành. 

ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Tuổi 18 là một tuổi rất đặc biệt trong cuộc sống của mỗi con người. Đối với luật pháp Việt Nam, 18 tuổi, chúng ta trở thành một công dân phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, phải chịu trách nhiệm về mọi việc mình làm như một người lớn. Các nữ công dân 18 tuổi trở lên đã có thể kết hôn.

Tuần trước, có rất nhiều học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Khi tôi đi qua trước cổng một trường trung học, người bạn cùng đi với tôi có hỏi: “Sao hôm nay tại sao lại đông thế nhỉ?”

Và chúng tôi chợt nhận ra, đó là ngày mà bố mẹ đưa các em đến trường để dự lễ bế giảng. Thực tế, hầu như cả xã hội còn chưa chia sẻ một cách đầy đủ với một ngày như vậy.

Đối với rất nhiều học sinh, tuổi 18 và dự lễ tốt nghiệp phổ thông là một ngày rất đặc biệt. Có thể với rất nhiều em, sau 3 năm, sau 5 năm học với nhau trong cùng một mái trường, thì dịp kế tiếp có thể gặp nhau đôi khi là sau nhiều năm, hoặc có thể là hàng chục năm nữa.

Từ cổng trường trung học, các em sẽ rẽ đi theo nhiều ngả khác nhau, học ở nhiều nơi khác nhau, kể cả là đi làm nhiều công việc khác nhau. Với cuộc sống của một người lớn, người trưởng thành, đây là một dịp rất đặc biệt.

Tôi nói đến điều và nghĩ đến việc, chúng ta vẫn lấy ngày 5/9 hằng năm là ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Nhưng tôi nghĩ, ngày tốt nghiệp, ngày hoàn thành bậc học phổ thông là một dịp đặc biệt hơn rất nhiều, nên rất cần có sự chia sẻ, động viên từ xã hội.

Tôi đã có cơ hội dự một ngày tốt nghiệp như vậy của con trai mình ở Thụy Điển. Đó là một ngày lễ của toàn dân. Ngày lễ đó phổ biến ở nhiều nước châu Â, đặc biệt là các nước Bắc Âu. Người ta coi đó như là một ngày lễ trưởng thành.

Ngày đó thường được tổ chức trước 1 ngày nghỉ. Học sinh sẽ được tạo rất nhiều điều kiện để các em sẽ ùa ra cổng trường, được liên hoan, được chia sẻ, được chào đón từ bố mẹ, người thân, cùng nhau đi diễu hành, ăn mừng cho ngày tốt nghiệp.

Và tôi nghĩ, có lẽ chúng ta cũng nên nghĩ đến việc tổ chức một ngày như vậy cho các học sinh Việt Nam. Và xã hội, trước hết là các cơ quan quản lý, Bộ Giáo dục đào tạo nên nghĩ đến việc tổ chức một ngày lễ trưởng thành, không chỉ giúp xã hội chia vui, chia sẻ với những công dân bước sang tuổi 18, có những bước đầu tiên vào cuộc sống của người lớn của mình.

Lễ tốt nghiệp, trưởng thành cũng là dịp để các em học sinh trung học tự hào với những gì mình đã làm được, nhìn lại con đường mình đã đi qua và cảm thấy sẵn sàng cho con đường mình sắp bước đến. Nhưng cũng đừng nên quá coi trọng việc liệu các em có tốt nghiệp trung học không, có thi đại học hay không?

Bởi mặc dù mỗi người đều có thể có những con đường khác nhau, đều có những cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng một ngày lễ trưởng thành, một ngày tốt nghiệp tchung như vậy của cả nước, sẽ giúp cho mọi người được đánh dấu một niềm vui, dấu mốc của việc hoàn thành một con đường quan trọng trong cuộc đời của mình.

Và tôi nghĩ, tổ chức một ngày tốt nghiệp như vậy, hẳn là sẽ làm cho nhiều em, nhiều gia đình, có được niềm vui hơn, và sẽ mang lại sự khích lệ động viên rất lớn đối với nhiều người trẻ tuổi.

Tôi thật sự mong là lúc nào đó, chúng ta có thể tổ chức được một ngày như vậy, một ngày tốt nghiệp, ngày trưởng thành, chứ không phải chỉ là mỗi năm có một ngày toàn dân đưa trẻ đến trường./.

Ý kiến của bạn
Phân luồng giao thông phục vụ thi công Đại lộ Thăng Long

Phân luồng giao thông phục vụ thi công Đại lộ Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng và tổ chức giao thông trong thời gian thi công gói thầu số 4 thuộc Dự án sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long, đoạn Km9+000 - Km11+000 (phía cao tốc trái), địa bàn xã An Khánh.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (11/12) quay đầu đi xuống sau khi tăng vào tuần trước. Còn giá dầu diesel vẫn trong xu hướng giảm.

'Mắt thần' AI và việc xử phạt 'không vùng cấm' tại Thanh Hóa

"Mắt thần" AI và việc xử phạt "không vùng cấm" tại Thanh Hóa

Thanh Hóa – địa bàn rộng lớn nhất nhì cả nước, nơi có những tuyến huyết mạch Bắc – Nam chạy qua với lưu lượng phương tiện khổng lồ mỗi ngày. Đảm bảo an toàn trên những cung đường ấy chưa bao giờ là bài toán dễ dàng, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Vì sao việc độ xe ở Việt Nam không được khuyến khích?

Vì sao việc độ xe ở Việt Nam không được khuyến khích?

Có rất nhiều lý do khiến người sử dụng ô tô mong muốn được gắn thêm phụ kiện để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, việc đó, còn gọi là "độ xe" vốn không dễ dàng ở Việt Nam. Phải chăng chúng ta đang quá cứng nhắc trong vấn đề này?

Tổng kiểm soát xe khách trước khi vào cao tốc

Tổng kiểm soát xe khách trước khi vào cao tốc

Sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi ngày 9/12, Cục CSGT tiến hành tổng kiểm soát đối với xe kinh doanh vận tải hành khách trước khi lưu thông vào các tuyến cao tốc từ 12h ngày 10/12/2025 cho đến khi có mệnh lệnh kết thúc.

Kiểm tra xe khách trên cao tốc: Xử lý hơn 100 vi phạm trong một ngày

Kiểm tra xe khách trên cao tốc: Xử lý hơn 100 vi phạm trong một ngày

Trong ngày 10/12, lực lượng CSGT đường bộ cao tốc triển khai kiểm tra theo kế hoạch chuyên đề, kiểm soát hơn 1.000 phương tiện và phát hiện 109 trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Gần 1.200 xe tải, xe đầu kéo vi phạm sau hơn 1 tháng

Hà Nội: Gần 1.200 xe tải, xe đầu kéo vi phạm sau hơn 1 tháng

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, trong hơn một tháng qua, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa trên địa bàn Thủ đô.

// //