Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cảnh giác trước những cuộc gọi tự xưng điện lực, công an

Phóng viên - 20/05/2021 | 6:27 (GTM + 7)

Rất nhiều người dân nhận được các cuộc gọi từ số lạ tự nhận là nhân viên Điện lực và Công an thông báo tạm ngưng cung cấp điện và nộp phạt nguội vi phạm giao thông. Điều này khiến cho nhiều vô cùng hoang mang. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

Khoảng 11h trưa, chị N.T (ngụ tại Huyện Bình Chánh, TP.HCM) đang nghỉ ngơi thì bất ngờ nhận được điện thoại từ số máy lạ và tự xưng là người của Tổng công ty Điện lực Việt Nam thông báo đến chủ hộ sẽ bị phía công ty tạm ngừng cung cấp điện và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Thấy nghi ngờ, chị T đã quay video và ghi âm lại cuộc gọi, sau đó cung cấp cho nhóm phóng viên chương trình.

Không chỉ có chị N.T gặp phải tình huống này, mà rất nhiều người cũng nhận được cuộc gọi tương tự. Ngoài việc tự xưng là người của Tổng công ty điện lực ra, thì họ còn mạo nhận là tổng đài cảnh sát giao thông thông báo về việc có biên lai “phạt nguội” do vi phạm trật tự an toàn giao thông, điều này khiến nhiều người không khỏi lo lắng, hoang mang.

Trước thực trạng này, phóng viên đã liên hệ với ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty điện lực TP.HCM và được ông khẳng định, phía điện lực TP.HCM không thực hiện việc gọi điện thông báo ngắt điện như vậy và người dân cần hết sức cảnh giác: "Tổng công ty điện lực trong thời gian qua không có thực hiện các cuộc gọi để thông báo cắt điện cũng như lấy thông tin khách hàng.

Trong trường hợp khách hàng nhận được các cuộc gọi này thì có thể gọi lên tổng đài chăm sóc khách hàng để phản ánh, đồng thời chúng tôi cũng đã có công văn gửi công an thành phố để hỗ trợ tìm hiểu các đối tượng lợi dụng ngành điện để mà thực hiện các cuộc gọi với mục đích mà chúng tôi chưa xác định được".

Ngoài ra, ông Bùi Trung Kiên cũng khuyến cáo với người dân nên nên tìm hiểu thông tin qua các kênh chính thống như website điện lực Thành phố, hoặc gọi trực tiếp đến tổng đài để được hỗ trợ, không cung cấp thông tin cá nhân khi nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại lạ.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Đoàn luật sư Tp HCM, ngoài xử lý vi phạm hành chính, những đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thậm chí có thể lãnh mức án cao nhất là tù chung thân: “Theo nghị định số 15 ngày 3/2/2020 xử phạt trong lĩnh vực này thì có thể phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Nếu có đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 174 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên hoặc đã xử phạt hành chính về hành vi này mà còn tái phạm thì mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân tùy theo tính chất mức độ.”

Trong khi chờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, thì ngay lúc này người dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo trước những cuộc gọi với danh xưng là Điện lực hoặc Công an. Có thể, một phút hoảng loạn, mất cảnh giác của người dân sẽ dẫn việc tiền trong tài khoản của bạn “không cánh mà bay”.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Việc tăng phí xếp dỡ hàng hóa của các hãng tàu nước ngoài những tháng gần đây được cho là đang cao hơn gấp 3 lần mức điều chỉnh giá bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam theo Thông tư 39 của Bộ GTVT, với hàng chục loại phụ phí khác nhau, đang gây bức xúc cho DN xuất nhập khẩu VN.

// //