Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Cần khẩn trương hướng dẫn thống nhất về xây dựng giáo trình điện tử

Phóng viên - 25/08/2021 | 20:48 (GTM + 7)

Việc lựa chọn khối lượng kiến thức, chọn lọc những môn học để dạy online mà vẫn đảm bảo chương trình cũng như đảm bảo quá trình học tập của học sinh là điều vô cùng cần thiết.

Hà Nội và TP.HCM đã có kế hoạch dạy học trực tuyến ngay đầu năm học mới 2021-2022. Để tránh những khó khăn, lúng túng trong dạy và học online, đã đến lúc Bộ Giáo dục và đào tạo cần ban hành hướng dẫn thống nhất về xây dựng giáo trình điện tử cho ngành giáo dục các địa phương.

Phóng viên VOVGT có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa- Giáo dục của Quốc hội xung quanh vấn đề này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

PV: Bà đánh giá như thế nào về tính cấp thiết trong việc hướng dẫn xây dựng giáo trình điện tử thống nhất cho các địa phương áp dụng?

Bà Nguyễn Thị Việt Nga: Việc dạy và học trong thời kỳ COVID-19 cũng đã được đề cập ngay từ thời kỳ đầu tiên giãn cách rồi. Đến bây giờ nói đến truyện xây dựng bộ giáo trình điện tử cũng không còn là quá vội vàng nữa.

Tôi nghĩ chúng ta cần sớm bắt tay vào việc xây dựng giáo trình điện tử này, bởi vì rõ ràng việc học online với việc dạy và học trực tiếp khác nhau khá nhiều.

Việc lựa chọn khối lượng kiến thức, chọn lọc những môn học để dạy online được tốt nhất mà vẫn đảm bảo chương trình cũng như đảm bảo quá trình học tập của học sinh là điều vô cùng cần thiết.

PV: Rất nhiều phụ huynh băn khoăn về việc học sinh lớp 1 cũng bắt đầu bằng học trực tuyến. Theo bà, cần lưu ý điều gì?

Bà Nguyễn Thị Việt Nga: Theo tôi thời gian đầu tiên không nhất thiết học sinh lớp 1 phải ngay lập tức vào học như học sinh các khối lớp khác, mà có thể các em dùng thời gian học trực tuyến đó để làm quen với thầy cô, với hình thức học, thiết bị học.

Việc thứ 2 nữa chúng ta cũng phải tính đến một bộ phận học sinh không có điều kiện để tiếp cận trực tuyến một cách thuận lợi, ví dụ con em các hộ nghèo, nhưng nơi chưa có internet, chưa có các thiết bị học trực tuyến thì chúng ta cũng phải tính toán đến điều đó, để có sự hỗ trợ, tránh việc em thì theo học được, nhưng em lại rất khó khăn.

Cả nhà có mỗi cái điện thoại thông minh, nhưng có 2 đứa con học trực tuyến. Bây giờ phải làm thế nào để các em học được trực tuyến? Cái này chúng ta cũng phải giải quyết được thì các em mới học được. 

PV: Vâng, xin cảm ơn bà.

Tags:
Ý kiến của bạn
Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Việc tăng phí xếp dỡ hàng hóa của các hãng tàu nước ngoài những tháng gần đây được cho là đang cao hơn gấp 3 lần mức điều chỉnh giá bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam theo Thông tư 39 của Bộ GTVT, với hàng chục loại phụ phí khác nhau, đang gây bức xúc cho DN xuất nhập khẩu VN.

// //