Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Birmingham có thể trở thành trung tâm thương mại-logistics cho hàng xuất khẩu Việt Nam

Theo TTXVN - 26/04/2023 | 14:11 (GTM + 7)

Trong khuôn khổ chương trình Những ngày Việt Nam tại Anh kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-Anh, Đại sứ Việt Nam tại Anh-Nguyễn Hoàng Long đã thăm và hội đàm với Thị trưởng Birmingham, bà Maureen Cornish tại văn phòng thị trưởng, nhằm thảo luận các cơ hội hợp tác giữa 2 nước nói chung và các địa phương Việt Nam nói riêng.

Thị trưởng Birmingham Maureen Cornish chào đón Đại sứ Nguyễn Hoàng Long. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Thị trưởng Birmingham Maureen Cornish chào đón Đại sứ Nguyễn Hoàng Long. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết, với vị trí thuận lợi nằm ở trung tâm của Vương quốc Anh, Birmingham được coi là một trong những động lực cho quan hệ Việt Nam-Anh. Đại sứ nhận định, là một trung tâm thương mại lớn của vùng miền trung nước Anh và cả nước Anh với thế mạnh về kho vận (logistics), Birmingham có thể trở thành một trung tâm thương mại-logistics cho hàng xuất khẩu Việt Nam, hiện là nhà xuất khẩu hàng hóa sang Anh lớn thứ hai tại Đông Nam Á.

Với việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thương mại hai chiều Việt Nam-Anh hiện ở mức gần 7 tỷ USD, dự kiến sẽ tiếp tục tăng và Việt Nam sẽ cần các trung tâm logstics tại Anh để dễ dàng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Anh, đồng thời biến Anh thành một trung tâm cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam sang các thị trường khác như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ…

Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cũng chỉ ra cơ hội hợp tác về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa giữa Birmingham và Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, những địa phương mong muốn phát triển thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, được vận hành bởi các trường đại học.

Đại sứ cho hay Việt Nam có nhu cầu phát triển các lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, khoa học-kỹ thuật, thương mại, quan hệ công chúng - là những ngành đào tạo lợi thế của Đại học Aston (Birmingham), nơi có nhiều sinh viên Việt Nam theo học.

Đại sứ cho rằng đây là nền tảng và hình mẫu cho hợp song phương, hướng tới hợp tác với một số trường đại học Anh quốc để thành lập các trường đại học Việt-Anh tại Việt Nam. Đại sứ chỉ ra rằng cộng đồng lớn những người Việt và sinh viên sinh sống và làm việc tại Birmingham là một lợi thế trong việc kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa thành phố và Việt Nam.

Đại sứ bày tỏ mong muốn chính quyền thành phố đề xuất với chính phủ Anh có chiến lược thúc đẩy thương mại giữa các địa phương ở Anh với Việt Nam cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam và Đông Nam Á.

Thị trưởng Maureen Cornish làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Thị trưởng Maureen Cornish làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Phong Hà/TTXVN)

Về phần mình, Thị trưởng Maureen Cornish cho biết, Birmingham là thành phố đa chủng tộc với hơn 50% dân số đến từ các nước khác nhau, trong đó có cộng đồng người Việt đông đảo với nét văn hóa đặc sắc, khẳng định chính quyền thành phố có mối quan hệ mật thiết với cộng đồng người Việt.

Bà Cornish cho biết, là thành phố trẻ, năng động và nhiều tiềm năng, Birmingham luôn quan tâm tới việc phát triển quan hệ hữu nghị, xây dựng quan hệ đối tác với các địa phương trên thế giới, trong đó có Việt Nam, chỉ ra nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng với Việt Nam như trí tuệ nhân tạo, khoa học kỹ thuật…

Bà cho hay Birmingham hiện đã có quan hệ thành phố kết nghĩa với một số thành phố của Hàn Quốc, cho rằng với sự ủng hộ của chính phủ, mô hình hợp tác này có thể mở rộng với địa phương của các quốc gia khác, bao gồm Việt Nam.

Thị trưởng Birmingham bày tỏ tình cảm đối với cộng đồng người Việt, khẳng định chính quyền thành phố luôn ủng hộ, hỗ trợ cộng đồng người Việt cũng như các cộng đồng khác trong quá trình phát triển của thành phố với những chính sách cung cấp tài chính cho các hiệp hội, phòng thương mại, trường đại học để thúc đẩy các cơ hội kinh doanh, đầu tư; phát triển giáo dục; và tăng cường kết nối mạng lưới để tìm kiếm các điểm đến đầu tư cho doanh nghiệp.

Ý kiến của bạn
Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hóa. Đóng cửa, có 16 mặt hàng tăng giá và 15 mặt hàng giảm giá. Đà tăng đến từ nhóm nông sản với toàn bộ 7 mặt hàng chốt ngày trong sắc xanh

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //