Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Biểu dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm

Phóng viên - 17/08/2019 | 15:33 (GTM + 7)

Sáng nay (17/8), UBND Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm năm 2019.

Lễ tuyên dương 10 gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm quận Bắc Từ Liêm năm 2019.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội…

Đây là năm đầu tiên quận Bắc Từ Liêm tổ chức bình chọn, tuyên dương “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm”. Công tác rà soát, lựa chọn được Công an quận, là Cơ quan thường trực cùng Hội đồng tư vấn Giải thưởng xem xét, đánh giá khách quan, công tâm để lựa chọn ra 10 cá nhân có thành tích thực sự xuất sắc, tiêu biểu, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm phối hợp, giúp đỡ tích cực cho lực lượng công an trong công tác đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn quận.

Lễ biểu dương cũng là một trong chuỗi những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 74 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Buổi giao lưu với các cá nhân được vinh danh trong Lễ tuyên dương

Không giấu niềm xúc động, tự hào khi là một trong 10  cá nhân được vinh danh trong Lễ tuyên dương năm nay, anh Trần Văn Lục, tổ viên Tổ bảo vệ dân phòng số 14, phường Phúc Diễn chia sẻ: “Cảm xúc của tôi lúc này là rất vui, thấy vinh dự, tự hào bởi những đóng góp của mình dù nhỏ thôi nhưng được các cấp chính quyền ghi nhận. Theo tôi, nếu mỗi người dân cùng chung tay, góp sức để bảo vệ an ninh trật tự trong các khu dân cư thì sẽ đẩy lùi được tội phạm, xã hội sẽ ngày càng yên bình, tốt đẹp hơn”.

Chia sẻ với phóng viên, bà Thái Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cổ Nhuế 2, người có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng cho 2 đối tượng mại dâm và đặc biệt giúp đỡ một gia đình có 2 người mắc HIV/AIDS ổn định sức khỏe và trở lại làm việc kiếm sống, bày tỏ: “Khi làm những công việc này, ban đầu cũng có người không hiểu dèm pha cho rằng tôi làm vì mục đích cá nhân, nhưng tôi hiểu rằng khi tham gia công tác cộng đồng thì không thể tránh khỏi những việc như vậy. Hôm nay, tôi rất vinh khi đến dự lễ tuyên dương ngày hôm nay cùng với tôi còn có các đối tượng mà tôi giúp đỡ và cả những người dân trong khu dân cư đó. Điều đó đã chứng minh những việc làm của tôi được ghi nhận và ủng hộ. Tôi mong rằng sau buổi tuyên dương này, cộng đồng xã hội sẽ không còn tâm lý kỳ thị với những người lầm lỗi, cùng chung tay giúp đỡ để họ bớt tự ti, mặc cảm, có cuộc sống ổn định”.

Lễ biểu dương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 74 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc đánh giá, những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của quận Bắc Từ Liêm có nhiều bước phát triển mới, phong phú đa dạng về hình thức, phát triển bề rộng và chiều sâu, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Ban chỉ đạo 138 các cấp trong quận Bắc Từ Liêm triển khai nhiều kế hoạch, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với lực lượng công an làm nòng cốt, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực nâng cao ý thức cảnh giác, đoàn kết nội bộ, tham gia phòng gian bảo mật, chống tiêu cực, tham nhũng, phòng chống cháy nổ, trộm cắp…

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phát biểu tại buổi lễ

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp khẳng định: “Việc UBND quận tổ chức Lễ tuyên dương Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm là một hình thức mới trong triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua tổ chức giải thưởng sẽ là nguồn động lực lớn, giúp quần chúng nhân dân có thêm nghị lực, dũng cảm hơn trong công tác tham gia truy bắt tội phạm. Sẽ xuất hiện nhiều tấm gương tận tình cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi cải tạo tiến bộ, sống hoàn lương, hòa nhập với cộng đồng. Nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự sẽ được nhân dân tìm cách hóa giải, không để xảy ra điểm nóng, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm sẽ được khen thưởng”.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp cũng cho rằng, Công an thành phố Hà Nội cần nhân rộng, lan tỏa cách làm hay, mô hình sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của Đảng bộ chính quyền quận Bắc Từ Liêm, nhằm tạo ra nhiều động lực, khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần tích cực của quần chúng nhân dân tham gia công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn Thủ đô.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //