Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Bảo kê, thu hàng trăm nghìn một lượt gửi xe của người vào viện

Phúc Tài - 09/05/2022 | 15:48 (GTM + 7)

Gần 2 bệnh viện Bệnh viện Tai, Mũi, Họng Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện bãi xe không phép, chuyên thu tiền gửi xe của người nhà bệnh nhân với giá rất cao khiến cho người dân bức xúc.

Người này chịu trách nhiệm dẫn khách từ cổng bệnh viện về chỗ gửi xe rồi đưa họ từ bãi xe ra bệnh viện.

Người này chịu trách nhiệm dẫn khách từ cổng bệnh viện về chỗ gửi xe rồi đưa họ từ bãi xe ra bệnh viện.

Ngày 5/5/2022 qua tổng đài đường dây nóng, Kênh VOV Giao thông nhận được phản ánh của người dân về việc, tại vỉa hè đoạn giao cắt giữa đường Giải Phóng và Trường Chinh, cách Bệnh viện Tai, Mũi, Họng Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai khoảng 200m xuất hiện bãi trông giữ phương tiện cho những người vào bệnh viện và thu tiền gửi xe với mức giá rất cao.

"Ngay Giải Phóng rẽ phải vào đầu Trường Chinh, ở bãi đấy, vỉa hè đấy người ta chiếm dụng làm trông xe với giá rất cắt cổ cho người ngoại tỉnh đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tai, Mũi, Họng khám. Khoảng 100.000đ/ giờ vì thế có những người bị chém tới mấy trăm nghìn gửi xe, người ta đi khám bệnh đã mất bao nhiêu tiền rồi mà còn lấy đến mức độ như thế. Điểm đấy gây mất an ninh trật tự và khổ cho người dân", một thính giả giấu tên bức xúc cho biết.

Ngay trong sáng 6/5, theo quan sát của  PV VOV Giao thông, khoảng thời gian từ 7h00 đến 9h00 sáng là thời điểm bãi xe này hoạt động mạnh nhất. Các đối tượng chiếm dụng vỉa hè trước cửa quán Lẩu Dê Nhất Ly nằm trên đường Giải Phóng để trông xe, đa phần xe gửi tại đây là xe ô tô mang biển kiểm soát các tỉnh như Hải Phòng; Bắc Ninh; Thái Bình,… có những người vừa xuống ô tô tay vẫn còn cầm hồ sơ bệnh án.

Để dẫn khách về đây, bãi xe này có khoảng 5-6 thanh niên cao lớn, khuân mặt giữ tợn, thường hay đứng ở cổng Bệnh viện Tai, Mũi, Họng Trung ương và cổng Bệnh viện Bạch Mai, để mời chào xe ô tô đưa người đến thăm khám. Lý do những người này đưa ra là bệnh viện hết chỗ để xe, vì vậy các xe phải gửi ở ngoài, và bãi xe của họ nhận trông giữ với giá cả hợp lý. Nếu người dân nhẹ dạ cả tin, đồng ý gửi xe là đã sập bẫy của các đối tượng.

Ngay trong sáng 6/5, trả lời VOV Giao thông, ông Nguyễn Trung Hải, Phó đội trưởng Đội Giao thông vận tải quận Đống Đa khẳng định, đây là bãi xe tự phát, không được cấp phép.

"Từ Giải Phóng rẽ vào Trường Chinh, khu vực này trên vỉa hè cũng như dưới lòng đường không có đơn vị nào được cấp phép trông giữ xe tại đây. Đội thanh tra giao thông vận tải Đống Đa đã nhận được thông tin về việc người trông giữ xe tại đây", ông Nguyễn Trung Hải nói.

Tiếp tục bám sát điểm trông giữ xe, đến chiều ngày 6/5, PV VOV Giao thông đã tìm ra được điểm thu tiền của bãi xe này. Các đối tượng rất tinh vi khi đặt điểm thu tiền ở vị trí rất khuất, nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Bên phải có hàng cây cọ che chắn, phía đằng sau, nằm sát Trạm gác chắn đường sắt Giải Phóng – Trường Chinh. Nếu không quan sát kỹ rất khó có thể phát hiện ra.

Điểm thu tiền của bãi xe được dựng rất tinh vi, khuất tầm nhìn, hòng che mắt lực lượng chức năng

Điểm thu tiền của bãi xe được dựng rất tinh vi, khuất tầm nhìn, hòng che mắt lực lượng chức năng

Cũng tại khu vực này, có khoảng 3-5 người đàn ông, mình đầy xăm trổ, luôn đi lại để bao quát, canh chừng lực lượng chức năng. Theo một số người dân gần đây, đối tượng cầm đầu điểm trông giữ xe là một giang hồ cộm cán và đang bị nhiễm HIV.

Bên cạnh việc giải tỏa điểm trông giữ xe trái phép, Công an phường Phương Mai cũng đọc loa tuyên truyền cho người dân biết đây không phải là điểm trông giữ xe hợp pháp.

Bên cạnh việc giải tỏa điểm trông giữ xe trái phép, Công an phường Phương Mai cũng đọc loa tuyên truyền cho người dân biết đây không phải là điểm trông giữ xe hợp pháp.

Trước sự phức tạp của bãi xe, đến chiều ngày 6/5, Đội Thanh tra GTVT quận Đống Đa đã phối hợp với lực lượng Công an phường Phương Mai vào cuộc giải tỏa điểm trông giữ xe này. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ bàn ghế và tháo dỡ hết ô, bạt tại điểm thu tiền.

Đồng thời, lực lượng Công an phường Phương Mai cũng dùng loa tuyên truyền cho người dân xung quanh được biết đây không phải là điểm trông giữ phương tiện hợp pháp, tất cả các xe ô tô để trên vỉa hè buộc phải di chuyển.

Ngay tron chiều 6/5 Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Đống Đa đã phối hợp cùng với Công an phường Phương Mai giải tỏa điểm trông giữ xe trái phép

Ngay tron chiều 6/5 Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Đống Đa đã phối hợp cùng với Công an phường Phương Mai giải tỏa điểm trông giữ xe trái phép

Ông Nguyễn Trung Hải, Phó đội trưởng Đội Giao thông vận tải quận Đống Đa cho biết, để giải quyết triệt để tình trạng này, bên cạnh cuộc ra quân xử lý ngày 6/5. Tiếp tục trong tuần tới lực lượng Thanh tra giao thông quận Đống Đa và Ban chỉ đạo 197 quận Đống Đa sẽ ra quân để xử lý vi phạm tại đây.

Ông Nguyễn Trung Hải, Phó đội trưởng Đội Giao thông vận tải quận Đống Đa cho biết, lực lượng thanh tra giao thông sẽ có kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn như: UBND phường Phương Mai, Công an phường Phương Mai, Đội CSGT TT Công an quận Đống Đa, để kiểm tra xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ xe trái phép gây nhức nhối trong dư luận.

Ông Nguyễn Trung Hải, Phó đội trưởng Đội Giao thông vận tải quận Đống Đa cho biết, lực lượng thanh tra giao thông sẽ có kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn như: UBND phường Phương Mai, Công an phường Phương Mai, Đội CSGT TT Công an quận Đống Đa, để kiểm tra xử lý, giải tỏa các điểm trông giữ xe trái phép gây nhức nhối trong dư luận.

Đường Giải Phóng là khu vực có tình hình giao thông phức tạp, vì tại đây có 2 bệnh viện lớn là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tai, Mũi, Họng Trung ương nên nhu cầu gửi xe của người dân rất lớn.

Để không bị thu phí gửi xe với giá cao, người dân nên để xe tại khu vực của bệnh viện hoặc tại các vị trí đã được cấp phép như: Điểm trông giữ xe ở gầm cầu vượt ngã tư Vọng hoặc Điểm trông giữ xe trong khu vực phố Vọng – Đây là 2 điểm đã được cấp phép cho Công ty TNHH MTV Điểm đỗ xe Hà Nội./.

Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Bom hôi” bủa vây cổng trường

“Bom hôi” bủa vây cổng trường

Mới đây, bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận điều trị 19 em học sinh Trường THCS Lộc Hòa (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) với các triệu chứng ngộ độc như nôn ói, khó thở. Nguyên nhân dẫn đến sự việc này xuất phát từ việc học sinh sử dụng đồ chơi bóng nổ có tên là Bom Hôi.

Đà tăng vẫn chiếm ưu thế, chỉ số giá hàng hóa duy trì ở mức đỉnh 7 tháng

Đà tăng vẫn chiếm ưu thế, chỉ số giá hàng hóa duy trì ở mức đỉnh 7 tháng

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá. Lực bán chiếm ưu thế trên nhóm nông sản và năng lượng.

Nhu cầu tín dụng cá nhân cho tiêu dùng, mua nhà bắt đầu tăng cao

Nhu cầu tín dụng cá nhân cho tiêu dùng, mua nhà bắt đầu tăng cao

Theo ghi nhận từ báo cáo của các ngân hàng thương mại, tín dụng bắt đầu tăng trưởng trở lại sau 2 tháng đầu năm 2024. Không chỉ vậy, nhu cầu vay tiêu dùng và mua nhà cũng tăng cao, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần hồi phục.

// //