Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vẫn đỗ 'sai ngày' tại phố đỗ xe chẵn lẻ

Phóng viên - 13/03/2017 | 3:45 (GTM + 7)

VOVGT - Sau một thời gian thí điểm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ, trên phố Nguyễn Gia Thiều và Dã Tượng vẫn lác đác có trường hợp vi phạm, nhất là vào buổi tối.

Bắt đầu từ ngày 7/3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai kế hoạch đỗ xe chẵn - lẻ trên tuyến phố Nguyễn Gia Thiều (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Theo đó, việc đỗ xe tại đây được thực hiện theo cách thức: ngày chẵn đỗ xe ở lề đường bên dãy nhà số chẵn, ngày lẻ đỗ xe ở lề đường bên dãy nhà số lẻ.

Các điểm đỗ, trông giữ xe được bố trí sắp xếp một hàng xe đỗ dọc dưới lòng đường, với bề rộng vạch sơn điểm đỗ là 1,8 m tính từ mép vỉa hè. Phí giữ xe là 30.000 đồng cho xe dưới 9 chỗ và 40.000 đồng cho xe từ 10 chỗ trở lên.

Việc triển khai đỗ xe chẵn – lẻ giúp giải phóng một phần lớn diện tích lòng đường, khiến giao thông qua tuyến phố này trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vào sáng nay (13/3), vẫn có một vài trường hợp phương tiện không chấp hành đúng qui định, đỗ xe bên số nhà chẵn khi hôm nay là ngày lẻ.

Trong những ngày đầu triển khai hình thức đỗ xe theo ngày chẵn lẻ tại phố Nguyễn Gia Thiều, lực lượng chức năng vẫn thường xuyên nhắc nhở, đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm.

Trước đó, vào tối (12/3), theo quan sát, vẫn có khá nhiều ô tô đỗ cả hai bên đường. Đa phần các xe đỗ “nhầm chỗ” là xe của các hộ dân sinh sống trên tuyến phố này. 

Một người trông xe cho một nhà hàng trên phố Nguyễn Gia Thiều cho biết: “Mặc dù quy định đỗ xe theo ngày chẵn lẻ khiến tôi gặp khó khăn hơn trong việc tìm chỗ đỗ xe cho khách, khi phải gửi ở những địa điểm xa; nhưng nhờ vậy, con phố thông thoáng, đi lại thuận tiện hơn nhiều.

 

Trước đó, vào tháng 12/2016, Hà Nội đã thí điểm cho đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ ở phố Dã Tượng.

Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng triển khai, tình trạng đỗ xe “sai ngày” vẫn còn diễn ra. Một chủ phương tiện quay trở về chiếc xe đỗ sai chỗ của mình sau khi ăn trưa tại quán gần đó vào trưa nay (13/3).

 

Tình trạng đỗ xe càng diễn ra lộn xộn hơn vào buổi tối. Theo ghi nhận của phóng viên vào tối 12/3, xe ô tô vẫn đỗ dọc hai bên đường, bất kể chẵn lẻ. 

Ba chiếc xe ô tô xếp hàng dài trước cổng một phòng khám có số nhà lẻ, mặc dù tối qua là ngày chẵn (12/3). 

Việc đỗ xe sai qui định này đã gây cản trở cho các xe muốn chuyển hướng. Hi vọng, trong thời gian tới, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, người dân sẽ chấp hành nghiêm túc hơn nữa quy định đỗ xe trên hai tuyến phố Nguyễn Gia Thiều, Dã Tượng, giúp giao thông qua đây được thuận lợi. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

// //