Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Người giữ yên bình cho những cung đường xuân

Phóng viên - 05/02/2019 | 2:48 (GTM + 7)

VOVGT - Đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết, lực lượng chức năng đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Có mặt tại điểm đầu tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên để cùng tham gia chuyến kiểm tra cuối năm cùng Chi cục 1.5, Cục Quản lý Đường bộ 1 thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam. Lực lượng chức năng trong chuyến đi này sẽ kiểm tra, rà soát để phát hiện và kịp thời sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng; đồng thời đôn đốc việc chỉnh trang hạ tầng tuyến đường, phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết.

Trước đó, các cán bộ của Chi cục 1.5, Cục Quản lý Đường bộ 1 đã tăng cường công tác chỉnh trang, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát hệ thống cọc tiêu, biển báo, báo hiệu để kịp thời sửa chữa, bổ sung, nhất là các đoạn đường thường xảy ra TNGT. Đồng thời, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATGT, nhanh chóng hoàn trả mặt đường tại các vị trí cần sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đi lại trong dịp Tết.

Ông Đặng Đình Quang, Chi cục trưởng Chi cục 1.5 thuộc Cục Quản lý Đường bộ 1 chia sẻ thông tin về đặc điểm của tuyến đường Hà Nội – Thái Nguyên là tuyến đường cao tốc với vận tốc khai thác tối đa là 100km/h. Đây là tuyến đường vừa hết thời hạn bảo hành nên giai đoạn này, các hoạt động bảo dưỡng duy tu trên tuyến theo hợp đồng giữa Chi cục quản lý đường bộ 1.5 với Công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238. Hai đơn vị này thường xuyên tổ chức tuần đường, tuần kiểm trên tuyến để phát hiện các hư hỏng và xử lý khắc phục ngay.

Để làm tốt công tác đảm bảo giao thông, đơn vị quản lý đường bộ có trạm trực đường dây nóng để tiếp nhận tất cả các thông tin về an toàn giao thông trên tuyến, tình trạng nền mặt đường. Hàng ngày, lực lượng tuần đường sẽ nắm bắt các thông tin để trực tiếp xử lý vấn đề phát sinh, trong trường hợp không khắc phục được thì sẽ báo về cho đơn vị duy tu để xử lý khắc phục.

Hiện tại, trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên mặt đường đã êm thuận, không có hiện tượng ổ gà, trồi lún; các thiết bị chiếu sáng và đảm bảo ATGT được bảo dưỡng, bổ sung để đảm bảo cho người tham gia giao thông dễ sát quan sát và di chuyển an toàn.

Ông Đặng Đình Quang, Chi cục trưởng Chi cục 1.5 thông tin thêm:

Trong quá trình đi kiểm tra, Đoàn công tác của Chi cục quản lý đường bộ 1.5 phát hiện một đoạn taluy gãy đổ do bị phương tiện ô tô đâm vào tại km số 22 đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Ngay sau đó, công tác khắc phục, sửa chữa được tiến hành.

Ông Phạm Phú Nhất, Tổ trưởng Tổ sửa chữa, Xí nghiệp 2, Công ty 238 đang cùng nhiều công nhân khác nhanh chóng khắc phục sự cố, cố gắng trả lại mặt đường hoàn thiện ngay trong ngày.

Đồng hành với những công nhân đang sửa chữa hư hỏng trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên là những chị em làm công tác dọn dẹp cây cỏ, vệ sinh mặt đường. Chị Nguyễn Thị Sang, Công nhân Công ty 238 cho biết, để có tuyến đường sạch đẹp trong dịp Tết, trong tháng cuối năm, các chị được giao nhiệm vụ cắt cỏ trên dải phân cách, cắt lề và dọn rãnh giữa. Các công việc mà công ty giao cho được các chị cố gắng phấn đấu hoàn thành vào khoảng 25, 26 Tết.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên Đán 2019, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên sẽ gia tăng đột biến. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường này, Cục Quản lý đường bộ 1 và Công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 đã tích cực triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng ách tắc và xử lý nhanh chóng các sự cố xảy ra trên cao tốc.

Ảnh minh họa

Từ phía Công ty 238, đơn vị này đã huy động tối đa cán bộ, công nhân viên thực hiện công tác tuần đường để kịp thời phát hiện và xử lý những hư hỏng phát sinh dọc trên tuyến. Đồng thời, tăng cường nhân viên chốt trực tại các nút giao để ngăn chặn tình trạng xe máy và các phương tiện thô sơ đi vào đường cao tốc. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đơn vị vẫn bố trí lực lượng tuần tra và chốt trực 24/24 giờ tại các trạm cứu hộ dọc trên tuyến để sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố, không để phát sinh ùn tắc kéo dài trên cao tốc.

Ông Lại Huy Xuân, Phó Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng công trình giao thông 238 cho biết:

Không chỉ trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Cục Quản lý đường bộ 1 còn phụ trách nhiều tuyến đường ở các tỉnh thành phía bắc và những tuyến huyết mạch đi từ Thủ đô Hà Nội. Với tổng số ki-lô-mét chiều dài đường lớn, ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 1, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, để chuẩn bị cho Tết Kỷ Hợi 2019, đơn vị đã có sự chuẩn bị về tổ chức và con người, từ cơ quan quản lý đường bộ cho tới các chi cục quản lý đường bộ bố trí quân số trực 100%, đảm bảo mỗi người được phân công một việc, phụ trách các đoạn tuyến để làm tốt nhiệm vụ được giao.

Về thiết bị và phương tiện, cơ quan quản lý đường bộ đã huy động các phương tiện luôn luôn thường trực, sẵn sàng làm việc khi xảy ra các sự cố về tai nạn giao thông gây tắc đường hoặc cần phối hợp để xử lý, đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, lên phương án để xử lý các tình huống có thể xảy ra vì trong dịp Lễ, Tết, các phương tiện tham gia giao thông rất đông nên những ngày cao điểm có thể xảy ra ùn tắc hoặc va chạm giao thông. Ông Trần Hưng Hà, Cục trưởng Cục quản lý đường bộ 1 khẳng định, với tất cả các tình huống phát sinh sự cố trên đường, cơ quan quản lý đã lên các sơ đồ, biện pháp xử lý tình huống cụ thể.

Lực lượng chức năng luôn túc trực 24/24 để đảm bảo atgt cho người dân trong dịp Tết. Ảnh minh họa

Tại khu vực miền Trung, trên tuyến đường huyết mạch quốc lộ 1 đoạn qua hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, Cục Quản lý đường bộ III cho biết, trong năm 2018, đoạn tuyến này đã phát sinh nhiều hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Với trách nhiệm quản lý, Cục Quản lý đường bộ III đã đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành, sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, rà soát các vị trí có nguy cơ hư hỏng để có giải pháp ngăn ngừa.

Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ 3.3 thuộc Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị đã triển khai chương trình hành động, sẵn sàng ứng trực 24/24 đặc biệt trong dịp Tết khi lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao.

Chi cục quản lý đường bộ 3.3 cũng chỉ đạo các nhà thầu, các nhà đầu tư BOT, các ban quản lý dự án được giao đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đang còn trong thời gian bảo hành phải luôn ứng trực, cử người điều tiết giao thông, sửa chữa kịp thời những hư hỏng để đảm bảo mặt đường êm thuận.

Về công tác ứng phó, cứu hộ giao thông trong dịp Tết, ông Tạ Thanh Tình cho biết:

Cơ quan quản lý đường bộ từ cấp quản lý tới các địa phương đã xác định cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng các kế hoạch công tác cụ thể, trọng tâm cho từng nhiệm vụ; phân công công việc cho từng đơn vị, cán bộ phụ trách trên từng địa bàn quản lý để mỗi người phát huy năng lực của mình, hoàn thành các công việc được giao.

Trong dịp Tết đến xuân về, các cán bộ thanh tra đường bộ cho biết, họ đều không ngại khó ngại khổ, và sẽ khắc phục mọi khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ để góp phần tạo thêm bình yên trên những cung đường xuân.

Để giữ bình yên trên các cung đường, giảm thiểu những rủi ro, sự cố giao thông, trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường triển khai các nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết giao thông, xử lý các hành vi vi phạm giao thông.

Các chiến sỹ CSGT nắng cũng như mưa, trưa cũng như tối luôn thường trực có mặt trên đường theo tuyến đã phân công, đồng hành và hỗ trợ cho hành trình đi lại của nhân dân. Những nỗ lực của các chiến sĩ áo vàng đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Ảnh minh họa

Có mặt tại Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội phụ trách địa bàn quận Hoàn Kiếm vào lúc 5h30 phút sáng, chúng tôi thấy lực lượng Cảnh sát giao thông đã sẵn sàng chuẩn bị lên đường. Các chiến sỹ CSGT cùng những công cụ hỗ trợ như còi, gậy chỉ huy, bộ đàm, súng, dùi cui điện, còng số 8 đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước đó.

5h45 phút, Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 đã điểm danh, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đội xuất phát lên đường tuần tra. Là dịp cuối năm nên đường phố lúc này bắt đầu đông người. Các chiến sỹ Cảnh sát giao thông nhanh chóng hòa vào dòng người đang tất bật, hối hả lưu thông trên đường.

Chúng tôi theo chân tổ công tác gồm 3 đồng chí do thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông tại nút giao thông Lý Thường Kiệt – Thợ Nhuộm.

6h30 sáng là thời gian mọi người bắt đầu di chuyển trên đường đông hơn, cộng thêm cái tất bật của dịp cuối năm khiến đường phố lúc này đã nhộn nhịp, nguy cơ dồn ứ giao thông rất dễ xảy ra. Các đồng chí CSGT cho biết, đây cũng là một trong những khoảng thời gian làm việc căng thẳng nhất trong ngày bởi phải điều tiết giao thông sao cho khoa học, đảm bảo cho dòng phương tiện lưu thông ổn định.

Đặc biệt trong những ngày giá rét như thế này, số lượng ô tô tăng lên rất nhiều, nguy cơ xảy ra ùn tắc cao hơn. Đi qua giờ cao điểm buổi sáng, khi dòng xe cộ đã bớt hối hả, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tuấn, cán bộ Đội CSGT số 1 có thời gian để chia sẻ.

Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, đơn vị phụ trách đảm bảo ATGT địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, trong dịp Tết, đặc thù ở quận Hoàn Kiếm có nhiều trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí nên nhân dân Thủ đô và các tỉnh lân cận về đây rất đông. Đội CSGT số 1 đã dự báo về lượng phương tiện đông đúc trên địa bàn.

Từ đó, quán triệt, động viên tới từng cán bộ, chiến sỹ để nâng cao trách nhiệm trong quá trình làm nhiệm vụ. Đơn vị chú trọng bố trí các tổ tuần tra, làm nhiệm vụ liên tục trên các tuyến đường, nơi có các trung tâm thương mại và các điểm vui chơi, giải trí để tuyên truyền nhắc nhở và tập trung xử lý các phương tiện dừng đỗ sai quy định, các trường hợp đi vào đường cấm, đi vào đường ngược chiều. Từ việc kịp thời xử lý vi phạm sẽ giảm tránh nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, Đội CSGT số 1 đã thành lập một tổ công tác chuyên xử lý nồng độ cồn trong dịp Tết để phòng tránh trường hợp người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia gây ra nguy hiểm và tai nạn giao thông. Trong trường hợp không may có va chạm hoặc tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, lực lượng CSGT sẽ nhanh chóng có mặt để triển khai công tác hiện trường và hỗ trợ người bị nạn. Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo cho biết:

Công tác đảm bảo ATGT không chỉ khó khăn, căng thẳng ở những tuyến đường nội đô mà ở những tuyến đường ngoại thành, trên các trục giao thông lớn cũng rất khó khăn, phức tạp.

Đội CSGT số 15 là đơn vị phụ trách địa bàn gồm 3 huyện Đông Anh, Sóc Sơn và Mê Linh, đây là địa bàn có sân bay Nội Bài, cửa ngõ của Thủ đô về đường hàng không. Do vậy, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt và Võ Nguyên Giáp trong dịp trước, trong và sau Tết có rất đông người dân di chuyển từ sân bay Nội Bài vào trung tâm Thành phố và ngược lại. Chủ động nắm bắt tình hình và qua công tác đảm bảo ATGT nhiều năm nay, chỉ huy Đội CSGT số 15 đã bố trí lực lượng tuần tra, khép kín địa bàn để đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng đã chuẩn bị mọi tâm thế tốt nhất cho đợt cao điểm đảm bảo ATGT trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngoài việc tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT, lực lượng CSGT cũng tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với người dân trên địa bàn để người dân hiểu và ý thức chấp hành. Trung tá Nguyễn Khắc Tân, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 15 chia sẻ về đặc thù giao thông trên địa bàn mình quản lý:

Buổi chiều một ngày cận Tết, tại điểm chốt ngã tư đường Bắc Thăng Long thuộc địa phận xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lượng phương tiện vô cùng đông đúc, áp lực giao thông cũng như áp lực cho những người làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại đây rất lớn.

Đây là chốt giao thông quan trọng của Đội CSGT số 15, lưu lượng xe di chuyển hàng nghìn lượt trên ngày, các cán bộ chiến sỹ trong Đội phải thường xuyên thay nhau trực 24/24 giờ để kiểm tra, tuần tra và xử lý các hoạt động an ninh trật tự cũng như ATGT trên toàn tuyến. Tất cả đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thượng úy Nguyễn Quang Khải, cán bộ Đội CSGT số 15 cho biết:

Anh Nguyễn Văn Khóa, ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, người thường xuyên di chuyển qua điểm nút giao thông này cho biết, vào ngày Tết, lưu lượng phương tiện giao thông ở đây gia tăng, nếu không có các đồng chí CSGT ứng trực thường xuyên thì không thể tránh khỏi cảnh ùn tắc giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông phục vụ vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân ngày càng tăng cao.

Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón tết cổ truyền dân tộc, lực lượng CSGT Thủ đô đã tăng cường lực lượng, mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội cho biết:

Tại địa bàn TP.HCM, lực lượng CSGT đã sớm tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo đảm trật tự giao thông, trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

Theo đó, lực lượng CSGT phối hợp với công an 24 quận, huyện tập trung tổ chức các tổ công tác tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích. Thời gian kiểm tra chủ yếu từ 18h -2h sáng hàng ngày. Qua đó, kiểm tra, xử lý nghiêm những tài xế có liên quan đến nồng độ cồn, chất kích thích... đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết an toàn.

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM cho biết:

Để đảm bảo an toàn trên những cung đường trong mùa xuân mới, có thể thấy các lực lượng chức năng đã chuẩn bị mọi tâm thế tốt nhất cho đợt cao điểm đảm bảo ATGT trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Mục tiêu chính là làm giảm TNGT, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn gây ra.

Tết đến, xuân về là dịp để mỗi gia đình sum vầy, tụ họp. Thế nhưng, với lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông thì điều đó thật khó.

Bởi lẽ, cứ mỗi mùa xuân đến, nhiệm vụ của những người làm công tác này lại nặng nề hơn gấp bội so với những ngày thường. Các anh, các chị đang từng giờ, từng phút bám trụ trên những cung đường, ngõ phố để bảo vệ sự an toàn cho người dân.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Việc tăng phí xếp dỡ hàng hóa của các hãng tàu nước ngoài những tháng gần đây được cho là đang cao hơn gấp 3 lần mức điều chỉnh giá bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam theo Thông tư 39 của Bộ GTVT, với hàng chục loại phụ phí khác nhau, đang gây bức xúc cho DN xuất nhập khẩu VN.

// //